Chợ phiên giữa Hà Thành đậm chất quê giăng kín ngõ phố

2017-01-25 20:22
- Chợ Canh (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được duy trì 5 ngày/ phiên (vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28 âm lịch hàng tháng) nhiều năm nay. Mỗi phiên chỉ diễn ra trong buổi sáng...

Người dân phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhiều năm nay không kể nắng hay mưa, tới phiên là dập dìu tới chợ. Phiên chợ đông nhất bao giờ cũng là phiên cuối cùng của năm (ngày 28/12 âm lịch). 

Chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn chục cây số, chợ Canh vẫn duy trì chợ phiên đậm chất quê vùng đồng bằng Bắc bộ. Chợ họp trước cửa nhà dân. Chợ họp trên các ngõ phố. 

Sáng 28/12 âm lịch là phiên chợ cuối của năm. Nhiều người đi chợ cho biết, trong năm phiên này là đông nhất - vì là dịp người dân sắm Tết. Chợ họp lan vào các ngõ phố quanh khu vực giống kiểu chợ cóc tự phát trong nội đô. 

Chợ họp lan khắp các ngõ phố tương tự kiểu chợ cóc.... 

Bất kỳ khoảng trống nào hai bên mặt đường Phương Canh (Từ Liêm - Hà Nội) đều trở thành nơi bày bán hàng hóa, hoa quả... 

Người đi chợ đông nghẹt nên người bán hàng phải cố gắng ngồi nép vào các bờ tường. 

Chợ tràn vào các ngõ phố trên đường Phương Canh. 

Những con ngõ hẹp và dài khiến việc chen chân đi chợ khá khó khăn. 

Hiện tượng tắc đường xảy ra liên tục ở các ngõ phố. 

Nông sản, hoa quả phục vụ tết bày tràn các ngõ phố. 

Người đàn ông phải rất cẩn thận khi chen chân vào chợ để tránh hỏng cành đào mới sắm. 

Càng về trưa, lượng người đi chợ càng đông hơn. 

Áo ấm phải bày bán sát vào hàng rào tôn. 

Không có vỉa hè, nông sản, hoa quả được bày lan ra lòng đường Phương Canh. 

Ông Nguyễn Đức Quyền, năm nay đã 77 tuổi cho biết năm nào ông cũng đi hơn chục km từ nhà ở xã Tây Tựu sang sắm Tết ở phiên chợ Canh cuối cùng của năm. 

Theo VNN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đã biết mẹo bôi kem chống nắng đúng cách chưa?