Cháy chung cư Carina: Trích xuất camera phát hiện “thủ phạm” khiến 13 người thiệt mạng

2018-03-24 09:43
- Mới đây, theo Người Lao Động đã đưa tin qua trích xuất camera tại tầng hầm chung cư Carina, các cơ quan chức năng ghi nhận ngọn lửa cháy từ xe tay ga Attila rồi cháy rụi cả trăm xe khác.

Được biết, chiều 23-3, một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay qua trích xuất camera của tầng hầm chung cư Carina thì ngọn lửa bốc cháy từ chiếc xe Attila.

Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng làm cháy hoàn toàn 5 ô tô, cháy xém 10 ô tô và 150 xe máy bị cháy rụi.

Cháy chung cư Carina: Trích xuất camera phát hiện “thủ phạm” khiến 13 người thiệt mạng

Một người dân bị thương sau vụ cháy

Như vậy là, tính đến chiều tối cùng ngày, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Hàng trăm cư dân Carina phải ra khách sạn, ngủ nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc được cư dân CityGate đối diện giúp đỡ qua đêm.

Cháy chung cư Carina: Trích xuất camera phát hiện “thủ phạm” khiến 13 người thiệt mạng

Đến chiều 23-3, được sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, nhiều người dân sinh sống tại các Block A và B của chung cư Carina đã được vào bên trong nhà để lấy đồ đạc, kiểm tra tài sản.

Cơ quan chức năng địa phương đã xác định được danh tính những nạn nhân xấu số gồm:

1. Lưu Lê Bích Phương, sinh năm 1968, phòng 19.9B
2. Phan Lê Thùy Dương, sinh năm 1983, phòng A042
3.Phan Thị Hà, sinh năm 1960, phòng A042
4. Đỗ Hoàng Bảo Vy, sinh năm 2016, phòng A042
5. Nguyễn Hoàng Quốc Anh, sinh năm 2016, phòng A0301
6. Trần Ngọc Lưu, sinh năm 1971, phòng A1212
7. Bùi Trần Cẩm Hà, sinh năm 1994, phòng A521
8. Bùi Quốc Lộc, sinh năm 2001, phòng A501
9. Trang Thị Thu Hồng, sinh năm 1962, phòng A0301
10. Trần Văn An, sinh năm 1973, chưa rõ phòng
11. Đỗ Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, phòng A601
12. Nguyễn Thị Thùy Hương, chưa rõ năm sinh, phòng A601
13. Lê Nhân Kiệt, sinh năm 2015, phòng A501

Ngoài những nạn nhân tử vong, đến nay đã có khoảng 100 người phải nhập viện cấp cứu.

Tính đến 16h ngày 23/3/2018 đã có 35 trường hợp xuất viện, 56 trường hợp còn đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng đang được điều trị thở máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 bệnh nhi đang thở NCPAP tại BV Nhi đồng 1.

Các trường hợp còn lại chủ yếu do ngạt khói đang được các bệnh viện theo dõi và điều trị.

Hiện tại Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn đang túc trực tại hiện trường, các bệnh viện đang tập trung cứu chữa các nạn nhân./.

Đỗ Phạm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo may mắn nhất năm nay, cả đời gặp sung sướng, được quý nhân phù trợ