Chàng trai tưởng nhắn tin thế này là kiên nhẫn 'tán đổ' người mình thích, hóa ra dân mạng chê tơi tả vì lý do không ngờ

2018-07-26 15:20
- Nhắn tin quá nhiều không phải là kiên trì mà gây phiền phức cho người nhận.

Khi một chàng trai "thầm thương trộm nhớ" một cô gái nào đó, họ sẽ làm mọi việc để tán tỉnh và chiếm lấy trái tim của cô gái đó. Con trai thường thích quan tâm và che chở, trước những cử chỉ quan tâm như vậy con gái chắc chắn sẽ cảm thấy xúc động hoặc từ không yêu sẽ chuyển sang chết mê chết mệt. Nhưng nói gì thì nói, điều gì cũng phải có giới hạn của nó, nếu như cô gái không có tình cảm mà chàng trai cứ cố thể hiện sẽ lại gây nên sự phiền nhiễu đến cuộc sống riêng.

Mới đây, một chàng trai chia sẻ hình ảnh chụp ô chat trên Facebook, trong đó có hàng loạt lời chúc ngủ ngon gửi tới một cô gái mà anh ta thích. Hai người chưa yêu nhau nhưng chàng trai vẫn dùng những từ kiểu như baby, babe... Thông thường từ này vẫn được những cặp đôi yêu nhau dùng sẽ hợp lý hơn. Ngoài tin nhắn chúc ngủ ngon còn là các dòng tin nhắn quan tâm hỏi han vì áo mệt, nhắc đi ngủ sớm, nhắc đi cẩn thận khi gặp trời mưa lớn.

 

Điều đáng nói là chàng trai nhắn rất đều đặn vào trước khi đi ngủ nhưng không hề có một dòng reply từ phía cô gái. Nhiều người đồn đoán cô gái quá kiêu hoặc không thích, hoặc thấy một kẻ "si tình" làm phiền đến mức không muốn reply. 

Một người cho hay: "Nhắn nhiều thế này mà người ta không nhắn lại là đủ hiểu rồi. Nếu rảnh có thể làm việc khác cho có ý nghĩa hơn, cố gắng làm gì nữa. Cứ nhắn mãi như vậy chẳng nói lên được tình cảm mà còn khiến con gái ghét đấy".

"Thật sự đứa nhận tin nhắn nó chưa chặn Facbeook là còn dễ tính và không quá kiêu. Tôi mà thế này sẽ chặn ngay vì cảm thấy rất phiền hà khi nhận những dòng lặp đi lặp lại như vậy", một cô gái khác bình luận.

Nhắn tin nhiều là phiền?

Hầu hết các bình luận trong status đều cho rằng hành động này là sự phiền phức với người nhận. Các chàng trai nên xem đây là bài học để rút ra cho mình. Tán tỉnh, quan tâm là bước đầu tiên để tiến tới mối quan hệ giữa 2 người. Tuy nhiên, nếu như sự quan tâm một cách nhàm chán, không có gì ấn tượng hay gây rắc rối sẽ phản tác dụng.

"Nói cho bạn trai ở trên là nhắn nhiều như thế là phiền, cứ nhắn thêm nhiều nữa là bị ghét chứ chẳng có kết quả gì đâu", một cô gái bình luận.

Trong khi chàng trai chia sẻ cho rằng bản thân rất kiên trì và nhẫn nại để có được tình cảm của cô gái thì dân mạng đều đánh giá đây là một cách yêu đương không tỉnh táo, theo kiểu đơn phương. Tình yêu cần sự kiên trì nhưng không có nghĩa là gây phiền cho người không thích mình.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu