Cảnh khó tin sáng cuối tuần trên đường Hà Nội, nhiều người ngỡ vừa mới nghỉ Tết... vì quá vắng

2020-03-22 17:00
- Những con đường chính lúc sáng sớm cuối tuần không có ai qua lại.

Covid-19 đang khiến ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội. Người dân hạn chế ra đường hơn và tránh chỗ đông người. Với các thành phố lớn, đường phố vốn dĩ dông đúc và tắc đường thì nay vắng hơn. Nguyên nhân một phần là do sinh viên của các trường vẫn chưa lên thành phố do đang nghỉ chống dịch. 

Hôm nay Chủ nhật, vào buổi sáng, đường phố Hà Nội cũng vắng hơn ngày thường do ngày nghỉ nên nhiều người chọn ở nhà hoặc "ngủ nướng". Nhiều người ra đường sớm bất ngờ với cảnh các con đường thênh thang 4-5 lần xe mà không có cảnh chen chúc hay tắc đường. Điều đáng nói không phải chỉ có những ngõ nhỏ mà ngay cả các tuyến đường chính cũng trong tình trạng đó. 

jjjj

jjjj

jjjj

jjjj

jjjj

Nhiều cư dân mạng cho rằng, trước đây luôn luôn ao ước đường phố Hà Nội thông thoáng như thế này, song cảm thấy lo lắng vì Covid-19 khiến cho nhiều lĩnh vực bị đình trệ. Nếu tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến thu nhập của từng gia đình.

"Chỉ mong Hà Nội sớm đông đúc trở lại và không còn nỗi lo Covid-19. Mấy tháng trời lo lắng phòng chống như vậy là quá đủ rồi", một người cho hay.

Có người bình luận: "Sáng cuối tuần nên càng vắng, còn ngày thường thì 7h sáng cũng đã hơi đông rồi. Bây giờ buổi tối mới thật sự vắng. Vì ai về nhà là không ra ngoài nữa, họ ngại đi ăn, đi chơi như trước đây".

Không chỉ ở Hà Nội, mà tại các thành phố khác, vì nỗi lo Covid-19 nên đường phố cũng vắng vẻ hơn so với trước đây. Và mỗi khi ra đường mọi người không quên đeo khẩu trang để vừa tránh ô nhiễm mà vẫn đảm bảo phòng tránh nhiễm Covid-19.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt SVR màu xanh lá "chân ái" cho da dầu và mụn, đừng bỏ qua khi bạn đang cần