Cái kết hạnh phúc của cô gái Thái tin lời đường mật và bị bán vào nhà chứa

Quỳnh Trang 2017-08-27 14:00
- Giấc mơ được gả cho một người đàn ông giàu sang của cô gái Thái Lan đã biến thành cơn ác mộng khi cô bị lừa bán vào nhà chứa.

Chaiyaphum Neung (tên nhân vật đã được thay đổi), 21 tuổi xuất thân từ một gia đình nghèo, có cuộc sống rất eo hẹp. Vì gia đình không đủ điều kiện kinh tế, cô sớm phải nghỉ học và làm công việc bán hàng tại một nhà hàng ở Pattaya.

Ở đó, cô gặp một người phụ nữ có tên Supaporn - người này đã gợi ý sẽ tìm cho cô một người chồng người nước ngoài và giúp cuộc sống của cô và gia đình cô khấm khá hơn gấp vạn lần hiện tại.

Tin vào lời đường mật của người phụ nữ mai mối, Neung đã nhanh chóng về nhà xin phép bố mẹ được đến gặp người đàn ông kia và cùng anh ta chuẩn bị cho lễ cưới.

Người phụ nữ tên Supaporn này đã đưa cho Neung số điện thoại của người đàn ông nước ngoài đó để cô liên lạc trước và sắp xếp đưa cô đến Bahrain vào ngày 4 tháng 8 để gặp anh ta.

Cái kết hạnh phúc của cô gái Thái tin lời đường mật rồi bị bán vào nhà chứa

Vài ngày sau, Neung đã gửi cho gia đình một tin nhắn nói cô bị nhốt trong một tòa nhà và bị bắt phải làm gái mại dâm. Cô cho biết những người bắt giam cô ép cô phải trả 7.368 đô la Singapore (123 triệu đồng) để trang trải các chi phí đưa cô đến Bahrain và yêu cầu Neung làm gái mại dâm để trả nợ.

Gia đình Neung biết được tình trạng của cô đã đến phòng Bảo vệ người Thái Lan ở nước ngoài để nhờ giúp đỡ. Cuối cùng, cơ quan này kết hợp với cơ quan cảnh sát để tìm ra nơi Neung bị giam giữ và giải cứu cho cô và hàng loạt các cô gái khác.

Neung đã bị bán sang tận Manama, thủ đô của Bahrain- một quốc gia vùng Trung Đông xa xôi. Được sự giúp đỡ Quỹ Paveena Hongsakul dành cho Phụ nữ và Trẻ em, Neung đã may mắn được trở về nhà.

cô gái Thái tin lời đường mật rồi bị bán vào nhà chứa

Neung và một cô gái khác được giải cứu và đưa về văn phòng của quỹ Paveena Hongsakul dành cho Phụ nữ và Trẻ em.

Sau sự trở về “kỳ diệu” của Neung, gia đình cô có lời khuyên với các cô gái trẻ không nên dễ tin vào những lời dụ dỗ về một “việc nhẹ lương cao” hay cuộc hôn nhân với người nước ngoài để được hưởng giàu sang phú quý.

Đại diện Quỹ Paveena Hongsakul dành cho Phụ nữ và Trẻ em cũng cho biết: có rất nhiều băng nhóm tội phạm đã hứa sẽ giúp đỡ những người phụ nữ trẻ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng thực chất họ sẽ bị làm gái điếm ở Malaysia, Hàn Quốc và một số nước Trung Đông.

Quỳnh Trang/Theo Asiaone

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thượng Đế ban tặng cho 12 chòm sao khả năng vượt trội gì?