Bão Tembin: Sơ tán hàng trăm hộ dân Cần Giờ đến trường học để trú bão

2017-12-25 16:39
- Nhằm giảm thiểu các thiệt hại về người khi cơn bão Tembin đổ bộ vào đất liền, lực lượng chức năng huyện Cần Giờ đã tiến hành sơ tán hàng trăm hộ dân đến các trường học để trú bão.

Đề phòng ảnh hưởng của cơn bão số 16 - bão Tembin, chiều ngày 24/12 lực lượng chức năng huyện Cần Giờ đã đến từng nhà dân vận động người già, phụ nữ và trẻ em đến các điểm trú ẩn là trường THCS Cần Thạnh và trường mẫu giáo Cần Thạnh.  

 

 

Hàng trăm hộ dân được bố trí chỗ ở tạm trong các lớp học tại trường THCS Cần Thạnh. 

Chính quyền đã cử các lực lượng hậu cần chăm lo ăn uống, thuốc men cho bà con trong thời gian trú bão.  

 

Nhiều hộ dân đã ở lại trường từ tối ngày 24/12 để phòng tránh ảnh hưởng của cơn bão. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân chưa di chuyển đến địa điểm tập kết. 

Trước đó, tại cuộc họp khẩn ứng phó bão Tembin vừa diễn ra sáng nay (23-12), ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, cho biết hiện nay Cần Giờ đã lên danh sách gần 5.000 dân để di dời, trong đó dự kiến xã đảo Thạnh An có khoảng 2.000 người. 

Bà Nguyễn Thị Đẹp cùng 3 cháu của mình đã đến trường học trú bão từ tối hôm 24, bà cho biết ba mẹ của các cháu đi làm xa nên bà phải chăm lo cho các cháu. 

 

Các em nhỏ vô tư chơi đùa trong trường, vì hôm nay được nghỉ học. 

Bé Anh Thư (9 tuổi) dẫn theo chú chó tên Mực Cà Phê của mình đến chỗ trú bão.  

 

Nhiều gia đình đem cơm đến địa điểm trú bão để phát miễn phí cho người dân. 

Người dân rất lo lắng về thông tin của cơn bão số 16 diễn biến rất phức tạp. Ai cũng lo sợ sẽ diễn ra cảnh thảm khốc như cơn bão số 9 vào năm 2005. 

Theo Phú Toàn/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thùy Tiên nói thẳng về nghi vấn mua vương miện giá 3 tỷ rưỡi