3 chàng phi công điển trai như 'soái ca' ở Việt Nam khiến dân mạng chú ý

2020-10-13 08:52
- Những chàng phi công này đều có chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai.

Phi công Huỳnh Nguyễn Phúc Nhân

Hiện chàng trai này đang làm việc cho hãng hàng không ở Việt Nam đang nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Trước đây, chàng trai này từng học Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2013, Phúc Nhân tốt nghiệp đại học rồi thử sức với nghề tiếp viên hàng không.

Hình ảnh các phi công luôn nghiêm túc, đĩnh đạc đã là động lực cho anh đến với nghề phi công. Năm 2015, Phúc Nhân sang Mỹ học phi công. Cuối năm 2019, anh chính thức điều khiển máy bay.

"Mình không nhớ nổi bản thân đã trải qua bao nhiêu kỳ thi nữa vì thực sự là nhiều vô số kể. Ngoài những yêu cầu về thể chất và ngoại hình, các học viên còn phải đạt được trình độ tiếng Anh và học vấn tối thiểu 12/12 để có thể theo học khóa đào tạo nữa.

Mình đã mất hơn 3 năm để có thể đủ điều kiện dự tuyển cho hãng Pacific Airlines. Riêng hãng mình chỉ chấp nhận Type Rating A320 (Huấn luyện chuyển loại máy bay A320) từ chính Airbus chứ không được học ở các trung tâm đào tạo khác", Phúc Nhân chia sẻ trên báo chí.

Phi công Trần Thanh Hiếu

Phi công trẻ này từng là người trực tiếp điều khiển chuyến bay đón đội tuyển Việt Nam về nước sau giải U23 châu Á ở Thường Châu 2018. Anh từng học tại trung tâm đào tạo hàng không  Sabena tại Mỹ, sau đó làm việc cho một hãng hàng không ở Việt Nam. Chàng trai điển trai này sinh ra trong gia đình có truyền thống về hàng không.

Chàng trai này có chị gái là cơ phó Trần Trang Nhung. Cách đây không lâu, anh đã tổ chức lễ cưới với bạn gái Nguyễn Lan Hương (1995, kinh doanh, Nha Trang). Phi công này từng chia sẻ, 2 người biết đến nhau vì gia đình có mối quan hệ thân thiết, sau đó mới nói chuyện và kết hôn sau 3 tháng tìm hiểu.

 

 Tính đến năm 2018, Thanh Hiếu đã có 7 năm đi bay, 3 năm làm cơ trưởng và gần 6000 giờ bay an toàn.

Phi công Nguyễn Quang Đạt

Sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao 1,8m. Quang Đạt gây ấn tượng với mọi người qua má lúm có duyên. Năm 2009, khi đang là tân sinh viên của trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Quang Đạt trúng tuyển vào khóa đào tạo phi công của một hãng hàng không nổi tiếng.

Để trở thành phi công, Quang Đạt cũng phải trải qua thời gian học tập rất vất vả. Năm 18 tuổi, anh học phi công cơ bản ở New Zealand, năm 19 tuổi tốt nghiệp phi công cơ bản, đến năm 20 tuổi trở thành cơ phó máy bay Airbus 320, năm 23 tuổi trở thành cơ trưởng Airbus A320, năm 26 tuổi trở thành giáo viên bay hướng dẫn các phi công mới.

Anh cũng là một nhân vật được follow trên mạng xã hội khi chia sẻ các hình ảnh đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

AM (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những ứng viên 'đe dọa' ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ