Thí sinh Hoa hậu hoang mang vì bị BTC 'ép nói dối'

2016-08-10 18:07
- Nguyễn Thành ấm ức thừa nhận, cô nghèo về tiền bạc chứ có đâu nghèo về nhân cách, đạo đức…

Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam đang chuẩn bị bước vào Vòng Chung Kết tại TP.HCM thì ngay trước thềm diễn ra, sự việc thí sinh người Bắc Ninh - Nguyễn Thị Thành không thể tham dự vòng chung kết đã khiến cho cuộc thi người đẹp uy tín cấp quốc gia này nóng hơn bao giờ hết.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành thông qua người thân gửi chia sẻ đến báo giới, cô giãi bày lý do bị loại khỏi vòng Chung Kết Hoa Hậu Việt Nam 2016 một cách rất tức tưởi và không cam tâm. Ngoài ra, người đẹp cần một lời giải thích thấu tình đạt lý từ phía Ban Tổ chức vì bị đối xử không công bằng bởi cô không thể nói dối khán giả, giới truyền thông khi bị ép nói những lời không đúng sự thật chỉ để xuất hiện trên thảm đỏ đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam vào cuối tháng 8.

Thí sinh HHVN 2016 tố BTC “ép nói dối” để bỏ thi

Thí sinh HHVN 2016 tố BTC “ép nói dối” để bỏ thi

 Nguyễn Thị Thành được đánh giá là thí sinh rất tiềm năng của cuộc thi HHVN2016. Ảnh trên là răng bình thường của Nguyễn Thị Thành trước khi bị tai nạn gãy răng.

Cụ thể, Nguyễn Thị Thành đã đi trồng răng do đi làm thêm và đã ngã bị gãy răng không mong muốn, toàn bộ chi phí của cô đều do người chủ tri trả vì đó là tai nạn trong lúc làm thêm. Tuy nhiên, ngay từ vòng sơ loại, cô cũng đã không dưới hai lần hỏi các thành viên Ban tổ chức việc đó có ảnh hưởng gì hay không tuy nhiên mọi thứ đều bặt vô âm tín.

Còn về nhân trắc học, đã có bác sỹ thẩm mỹ kiểm tra và cô không đụng đến dao kéo và được phép tham dự vì không vi phạm quy chế.

Thí sinh HHVN 2016 tố BTC “ép nói dối” để bỏ thi

Một số ảnh ngoài đời của Nguyễn Thị Thành.  Ảnh trên là răng bình thường của Nguyễn Thị Thành trước khi bị tai nạn gãy răng.

Vào chiều ngày 9/8/2016, Nguyễn Thành đã có buổi làm việc với đại diện ban tổ chức cuộc thi tại TPHCM. Dù đã trình bày nguyên nhân trồng 8 cái răng sứ là bất đắc dĩ và thể hiện nguyện vọng muốn ở lại cuộc thi, Nguyễn Thành vẫn bị ban tổ chức từ chối.

"Đối với Nguyễn Thành và gia đình, đây thực sự là một cú sốc, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn gây ra nhiều phiền toái, nhiễu loạn thông tin từ phía khán giả và báo giới." - Nguyễn Thị Thành nhấn mạnh.

Nguyễn Thị Thành bổ sung: "Đại diện ban tổ chức - Bà Dung khuyên bảo Thành viết đơn xin rút lui vì lý do sức khỏe và khi đó sẽ cho Thành đi thảm đỏ, ngồi ghế VIP và cho báo chí phỏng vấn."

Trước lý do sai sự thật này, Nguyễn Thành phản bác: "Em không thể làm điều đó, em mà làm điều đó là lừa dối khán giả và báo chí được. Nếu em vi phạm cuộc thi thì BTC cứ cho em loại ngay từ khi vòng sơ khảo chứ đâu đến tận chung kết. “Em nghèo về tiền bạc chứ em đâu nghèo về nhân cách, đạo đức…” mà em phải nói dối vậy. Em biết BTC Hoa hậu Việt Nam luôn luôn đứng ra bảo vệ cho thí sinh mà giờ lại làm vậy.

Thí sinh Hoa hậu hoang mang vì bị BTC 'ép nói dối'

 Cận cảnh hàm răng của Nguyễn Thị Thành sau khi trồng vì bị tai nạn.

Không phục trước quyết định từ phía BTC Nguyễn Thành cho biết một số thí sinh cũng đã từng làm răng, nụ cười đẹp và đều như nhau nhưng lại không bị ban tổ chức ghi nhận. Đối với Nguyễn Thành đây là một chuyện bất công. Việc bị loại khi đã chuẩn bị mọi thứ cho vòng Chung kết khiến Nguyễn Thành hụt hẫng, hoang mang tột độ. 

 Cuộc thi “Hoa hậu việt Nam 2016” được Bộ VH-TT-DL cấp giấy phép số 505 /QĐ-BVHTTDL ngày  19/02/2016. Vòng chung kết diễn ra cuối tháng 8 tại Tp. Hồ Chí Minh.

 1.    Đối tượng tham gia cuộc thi

Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (tính theo năm sinh ghi trong giấy khai sinh)

 2.    Điều kiện dự thi

Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 có đủ các điều kiện sau có quyền đăng ký tham dự cuộc thi:

-    Có đạo đức tốt;

-    Có vẻ đẹp tự nhiên;

-    Không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

-    Chưa lập gia đình(được hiểu là: Chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn lần nào và chưa sống chung với ai như vợ chồng);

-    Chưa sinh con;

-    Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;

-    Chiều cao 1m65 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và không qua chuyển đổi giới tính.

Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa Hậu, Á Hậu, Hoa Khôi, Á Khôi, Người Đẹp (Nhất, Nhì, Ba) tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành diễn ra trong năm 2015 hoặc 2016 không phải dự thi sơ tuyển và được đặc cách vào vòng thi Chung khảo khu vực phía Bắc hoặc phía Nam. Tuy nhiên vẫn phải xem xét phù hợp các quy định ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại đề án này. 



 (Theo Vntinnhanh)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy dài tay bay bổng mùa xuân