Lệ Quyên vuột mất giải “Trang phục dân tộc” tại Miss Supranational 2015

Vũ Quân 2015-11-22 11:09
- Bộ trang phục “Con Rồng Cháu Tiên” của NTK Thuận Việt chưa đủ sức giúp Lệ Quyên giành được giải thưởng đầu tiên trong hệ thống giải tại Miss Supranational 2015.

Hiện tại, đại diện của Việt Nam tại Miss Supranational 2015 là Lệ Quyên đã chính thức bước vào những vòng thi quan trọng đầu tiên. Năm nay, vòng thi trang phục dân tộc sẽ được diễn ra trong khuôn khổ của Moto Show và đại diện Việt Nam đang rất được chú ý tại cuộc thi này. Trong khi ở Ba lan, Lệ Quyên đang tham gia vòng thi trang phục dân tộc thì ở nước nhà, êkip của cô cũng đã “hé lộ” bộ trang phục đậm chất dân tộc do NTK Thuận Việt thực hiện, lấy hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam. Bộ quốc phục năm nay của Việt Nam tại đấu trường quốc tế Miss Supranational 2015 với tên gọi “Con Rồng Cháu Tiên” được thiết kế dựa trên truyền thuyết con rồng cháu tiên vốn có trong lịch sử dân gian lâu đời về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, đầy sự tự hào và đoàn kết của người dân đất Việt.

Lệ Quyên vuột mất giải “Trang phục dân tộc” tại Miss Supranational 2015

Được biết, bộ trang phục Áo dài dân tộc tuy được thiết kế đơn giản nhưng lại thấy sự kì công, tỉ mỉ khi thêu tay rất công phu và ròng rã nhiều tháng trời, với điểm nhấn là bức tranh toàn cảnh dân 54 dân tộc Việt Nam. Hình ảnh Rồng vàng uốn lượn cũng là một nét đặc trưng trên bộ trang phục lần này của Lệ Quyên.

Lệ Quyên vuột mất giải “Trang phục dân tộc” tại Miss Supranational 2015

NTK Thuận Việt cho biết: “Trang phục được thực hiện trên nền vải lụa gấm Việt Nam kết hợp cùng những họa tiết thêu tay truyền thống cùng trang sức thiết kế từ các nghệ nhân chạm trổ như một sự tôn vinh các ngành nghề truyền thống Việt Nam đến với bạn bè năm châu.”

Lệ Quyên vuột mất giải “Trang phục dân tộc” tại Miss Supranational 2015

Cá nhân Lệ Quyên cũng rất tâm đắc với bộ quốc phục sẽ dự thi năm nay.

Lệ Quyên vuột mất giải “Trang phục dân tộc” tại Miss Supranational 2015

Trước đó, cô đã gặp sự cố thất lạc hành lý suốt 3 ngày khiến cô lo lắng. Tuy nhiên, hiện tại, tinh thần của cô đã vững vàng để tiếp tục tham gia các hoạt động sắp tới.

Mới đây, phần thi trang phục truyền thống đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp đại diện Indonesia. Năm ngoái, đại diện Indonesia cũng giành được giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Đại diện Việt Nam là Chung Thục Quyên cũng từng giành giải phụ này vào năm đầu tiên.  

Vũ Quân
Ảnh: Mực Tàu - Đăng Khoa
Stylist: Vô Thường
Trang phục: NTK Thuận Việt 
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông