Hải Yến, Hoàng Tôn tranh ngôi Quán Quân Tuyệt đỉnh tranh tài

Vũ Phong 2015-06-15 10:30
- Huỳnh Minh Thủy là thí sinh tiếp theo dừng lại ở Top 3 sau đêm liveshow 9 Tuyệt đỉnh tranh tài, đồng nghĩa Hải Yến và Hoàng Tôn sẽ bước vào trận chung kết.
Sau sự ra đi của nhiều giọng ca ấn tượng tại Tuyệt đỉnh tranh tài 2015, Top 3 cuối cùng của mùa 2 đang chính thức bước vào những "trận đấu" cuối cùng để tranh ngôi vị Quán Quân. Ở Top 3, Huỳnh Minh Thuỷ, Nguyễn Hải Yến hay Hoàng Tôn đều có những cá tính, màu sắc âm nhạc rất tiếng. Nếu như cô nàng đang "hot" với biệt danh Meo Meo - Huỳnh Minh Thuỷ đã chứng tỏ sự sáng tạo và nổ lực không ngừng để thoát khỏi cái bóng "hotgirl đi hát", thì Nguyễn Hải Yến lại cho thấy kinh nghiệm và giọng hát vững chắc, nhiều nội lực với sự biến hoá không ngừng. Chàng trai duy nhất của Top 3 - Hoàng Tôn cũng kịp lấy lại phong độ sau khi nhận lời chỉ trích về sự thiếu tập trung của giám khảo - nhạc sĩ Phương Uyên.
Ở liveshow 9, Top 3 bước vào đêm thi với chủ đề Musical và Remix với 2 bài thi được chuẩn bị khá công phu. 
Hải Yến v
Với chủ đề Nhạc kịch, Nguyễn Hải Yến chọn ca khúc I can't stop the beat nổi tiếng trong loạt phim truyền hình âm nhạc đình đám Glee. Cô cũng khéo léo lồng ghép hình ảnh "thảm hoạ" một thời với thân hình mập mạp để mang đến thông điệp ý nghĩa cho những bạn trẻ còn tự ti về ngoại hình
Hải Yến v
Hải Yến cũng đã tái hiện lại "nỗi ám ảnh" về cân nặng một thời của mình trên sân khấu với sự hỗ trợ của những người bạn thân từng đồng hành với cô trên con đường âm nhạc suốt nhiều năm.Với sự hỗ trợ của NTK Chung Thanh Phong về trang phục, phần thi của Hải Yến đạt nhiều hiệu ứng về sân khấu tốt. Tuy nhiên, trái với sự thích thú từ khán giả, BGK cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Giám khảo khách mời - Diva Hà Trần cho rằng việc hát tiếng Anh không phải thế mạnh của Hải Yến, bên cạnh đó nhạc sĩ Phương Uyên cũng chưa có phần hài lòng khi Hải Yến vẫn còn chưa tập trung vì phải lo lắng cho bạn diễn quá nhiều.
Hải Yến v
Sau những lời khen chê trong bài thi thứ 1, Hải Yến lấy lại phong độ tốt với bài thi chủ đề Remix. Cô chọn ca khúc từng nổi tiếng với giọng hát của diva Hồng Nhung - Cho em một ngày
Hải Yến v
Cô vẫn tiếp tục khoe được chất giọng cao với những nốt rất ấn tượng. Tuy nhiên, giám khảo Hà Trần vẫn có vẻ khó tính khi cho rằng Hải Yến cần xử lý tinh tế và tiết chế lại ở những phần đầu để đạt hiệu ứng cảm xúc hơn
Hải Yến v
Sau tuần thi trước bị nhạc sĩ Phương Uyên "cảnh cáo" vì thái độ chưa tập trung, Hoàng Tôn đã cố gắng chứng tỏ sự thay đổi của mình qua hai bài thi khá tốt - The Rum Tum Tugger và Em trong mắt tôi
Hải Yến v
Vẫn là thí sinh có sự đầu tư khá mạnh cho các bài thi, Huỳnh Minh Thuỷ tiếp tục khẳng định "vị trí độc tôn" về dàn dựng với ca khúc I'm a good girl. Dù nhạc kịch cũng không phải sở trường của Thuỷ, và cô cũng gặp "tai nạn" trên sân khấu vì chiếc váy khá hoành tráng, tuy nhiên nàng Meo Meo đã khẳng được sự tự tin và cố gắng. 
Hải Yến v
Ở phần thi Remix, Huỳnh Minh Thuỷ mạo hiểm chọn "hit" của diva Hà Trần - Lời mẹ ru con. Cô dành tặng ca khúc này cho mẹ của cô trước ngày sinh nhật. Dù không đạt trọn vẹn về phần cảm xúc khi vẫn còn sự e dè trước sức ép của một bản gốc quá ấn tượng của diva Hà Trần, tuy nhiên đây cũng được xem là bài thi khá thành công của Thuỷ khi đã cho thấy tiềm năng của một ca sĩ trẻ nhiều màu sắc
Hải Yến v
Kết thúc liveshow, Hoàng Tôn và Hải Yến là hai cái tên được xác định vào Top 2 của Tuyệt đỉnh tranh tài 2015. Dù đã cố gắng nhưng Huỳnh Minh Thuỳ đành dừng lại vị trí Top 3 với lượng tin nhắn bình chọn thấp hơn 2 thí sinh còn lại.
Hải Yến v
Hải Yến bật khóc khi được biết mình là người cuối cùng có mặt trong Top 2, đồng nghĩa phải chia tay Minh Thuỷ
Hải Yến v
Hải Yến với Hoàng Tôn vô tình diện bộ trang phục tone sur tone với nhau, điều này được coi là sự may mắn khi cả 2 dắt tay nhau vào vòng Chung kết cuối cùng của Tuyệt đỉnh tranh tài mùa thứ 2.
Vũ Phong
Ảnh: Minh Mẫn
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao bạn phải đến Đài Loan một lần trong đời?