BNHV nhí 2015: Giám khảo nào đang thắng thế?

Hiếu Minh 2015-07-04 13:02
- Minh Hằng–Phan Hiển, Đoan Trang–Hà Lê, Thủy Tiên–Lâm Vinh Hải, 3 cặp giám khảo ngang tài ngang sức trong những vòng đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015.
Ở mùa giải năm nay, cặp đôi đương kim Quán quân Đoan Trang - Phan Hiển không ngồi chung với nhau nữa mà tách ra hai cặp hoàn toàn mới khác. Điều này khiến cơ hội được trải đều cho các đội , đặc biệt hơn, với những vị giám khảo hoàn toàn “lạ mặt”, họ đã đem lại bầu không khí rất mới cho Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015.
Thuỷ Tiên - Lâm Vinh Hải
Trước tiên, chính là cặp đôi “mới toanh” Thủy Tiên - Lâm Vinh Hải. Đây đều là hai vị giám khảo hoàn toàn mới của chương trình năm nay. Đối với Thủy Tiên, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trên một chương trình truyền hình sau khi kết hôn và sinh con, có lẽ cũng là bước đánh dấu sự trở lại showbiz của cô.
Với giọng nói ngọt ngào và được đánh giá là “xì-tin”, Thủy Tiên dường như là một giám khảo dễ lấy lòng các thí sinh nhí và bằng chứng là sau vòng đầu tiên cô đã chiêu dụ được một số thí sinh rất tốt. Bên cạnh đó, người bạn đồng hành trong chương trình của cô cũng không kém cạnh, với vẻ điển trai và danh hiệu Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên, Lâm Vinh Hải dường như tạo được một sự thuyết phục rất lớn đối với các thí sinh đam mê nhảy múa. Dù không giỏi ăn nói nhưng Lâm Vinh Hải cũng đã có kinh nghiệm làm giám khảo ở một số chương trình tìm kiếm tài năng khác, cộng với chuyên môn về nhảy múa cực đỉnh của anh chắc chắn sẽ là một cánh tay đắc lực cho Thủy Tiên trong cuộc thi này.
Tuy là cặp đôi hoàn toàn mới nhưng hứa hẹn sẽ có nhiều bùng nổ trong những vòng sau.
Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015: Giám khảo nào đang thắng thế?
Thủy Tiên tận dụng khá nhiều chiêu trò, thậm chí là lấy tên chồng mình - cầu thủ Công Vinh để "dụ dỗ" các tài năng nhí.
Đoan Trang - Hà Lê
Tiếp theo chính là cặp đôi Đoan Trang - Hà Lê. Với việc giúp sức cho Linh Hoa trở thành Quán quân mùa vừa rồi, Đoan Trang dường như có một nền tảng và kinh nghiệm rất chắc chắn trong việc làm giám khảo của cuộc thi này. Với sự điềm đạm, tài ăn nói khéo léo cùng sự quan tâm chăm sóc các thí sinh của mình, Đoan Trang vẫn là lựa chọn số một cho các tài năng nhí. Không quá nhiều chiêu trò, Đoan Trang chỉ tập trung vào việc chăm sóc và huấn luyện kỹ năng cho các em thật tốt để có những màn trình diễn tuyệt vời nhất, bằng chứng chính là Linh Hoa, giải vàng mùa đầu tiên.
Sát cánh cùng cô chính là biên đạo Hà Lê, với sở trường là hip hop, Hà Lê như một phần bổ sung hoàn hảo cho Đoan Trang, tạo nên một đội đa dạng về màu sắc phong cách. Hà Lê là một vị giám khảo có cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, bên cạnh đó anh cũng rất quan tâm đến các thí sinh nhí. Cùng với chuyên môn của mình, Hà Lê giúp Đoan Trang như hổ thêm cánh, góp phần lôi kéo được rất nhiều thí sinh tài ba vào đội mình. Theo dự đoán thì cặp đôi này sẽ là ứng cử viên nặng kí cho mùa giải năm nay.
Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015: Giám khảo nào đang thắng thế?
Giành chiến thắng mùa đầu tiên, Đoan Trang được nhiều thí sinh nhí tin tưởng và chọn lựa.
Minh Hằng - Phan Hiển
Cuối cùng là cặp giám khảo Minh Hằng - Phan Hiển. Minh Hằng có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với các bạn trẻ, đặc biệt trong thời gian này hình ảnh của cô xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông từ quảng cáo cho đến các chương trình thực tế. Minh Hằng được dự đoán sẽ là nhân tố mới đột phá và là mối đe dọa cho hai đội còn lại. Trước đó, Minh Hằng đã làm giám khảo và khách mời cho khá nhiều cuộc thi như Vũ điệu đam mê, Tôi là diễn viên, Phái mạnh Việt, …
Với kinh nghiệm của mình, không khó để Minh Hằng ngồi trên ghế nóng và chọn lựa ra những thí sinh tài năng nhất. Bên cạnh đó, cô còn là Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 và là ca sĩ có rất nhiều hit trên thị trường. Có thể nói chỉ bấy nhiêu thành tích cũng có thể dễ dàng lôi kéo rất nhiều các thí sinh về đội của mình.
Không dừng lại ở đó, trợ giúp cho Minh Hằng chính là Phan Hiển, cũng là HLV của Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí mùa vừa rồi. Phan Hiển chính là Kiện tướng dancesport quốc gia và là "học trò cưng" của Nữ hoàng dancesport Khánh Thy. Bình thường anh là một giáo viên dạy nhảy, do đó anh có lợi thế rất lớn trong việc nắm bắt tâm lý và huấn luyện các thí sinh nhỏ tuổi.
Không phải tự nhiên mà hầu hết các thí sinh theo thể loại dancesport đều chọn về đội Minh Hằng - Phan Hiển nếu được hai người này bấm chọn. Dù là lần đầu bắt cặp với nhau nhưng với sự trẻ trung cùng với tài năng của mình, cặp đôi này được đánh giá là rất mạnh và là một thế lực trong cuộc thi năm nay.
Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015: Giám khảo nào đang thắng thế?
Mỗi đội đều có những điểm mạnh yếu của riêng mình, qua những phần thi đầu tiên, ta có thể thấy được bản lĩnh của mỗi đội, không ai chịu thua ai. Tuy nhiên, theo cục diện thì có vẻ đội của Thủy Tiên - Lâm Vinh Hải đang là đội thất thế nhất và đội mạnh nhất hiện giờ là đội Minh Hằng - Phan Hiển.
Diễn biến của cuộc thi vẫn còn ở phía trước, hãy chờ đợi những điều bùng nổ tiếp theo từ những tài năng nhí.
Hiếu Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 phút mỗi ngày với 3 tư thế Yoga đơn giản này kiểu gì cũng giảm cân, càng tập càng gầy