Bún giò heo mềm ngọt thơm ngon - chỉ nhìn thôi cũng đã chảy nước miếng

2017-11-13 06:01
- Trong cái khí lạnh của tiết trới cuối thu, cả nhà quây quần bên món bún giò heo thơm ngon, nghi ngút khói, thật thú vị và ấm áp làm sao!

Cách nấu bún giò heo như sau:

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Cách làm:

Bước 1: 

Hành tím, sả băm nhuyễn trộn với gia vị muối, đường, tiêu, nước tương, nước mắm, ngũ vị hương (theo liều lượng trên) thành hỗn hợp nước sốt ướp thịt.

Thịt chân giò rút xương ra để phần thịt và phần xương riêng. Cho nước sốt vào ướp thịt chân giò khoảng 2 giờ (để trong ngăn mát tủ lạnh) để thịt ngấm vị.

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Cuộn thịt lại với giấy bạc, rắc bột gelatin lên bề mặt thịt, để các phần thịt kết dính lại với nhau và không bị rời ra khi thái và dùng dây dù hoặc lạt buộc thật chặn cuộn thịt lại. Sau đó, đem hấp chín (hấp khoảng 1 giờ nhé).

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Bước 2:

Phần xương giò, chặt miếng vừa rồi đem ninh nước dùng.

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Trong thời gian đó, gọt củ cải, cà rốt, hành tím rồi thái miếng dày, hành tím đập dập.

Tiếp đó, cho củ cải, cà rốt và hành tím vào nồi nước dùng cùng với đường phèn, muối.

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Bước 3:

Nấu cho đến khi các nguyên liệu vừa chính, cho thêm tí bột nghệ vào nồi nước dùng để tăng thêm hương vị cho món ăn. Tiếp tục nấu cho đến khi các nguyên liệu chín mềm rồi nếm nếm gia vị cho vừa miệng, cho thêm tiêu vào rồi tắt bếp. Múc nước dùng ra tô, dùng nóng với bún và rau sống.

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Bước 4: Hình 4

Thịt chân giò hấp chín rồi vớt ra để nguội, lột vỏ giấy bạc, thái lát mỏng vừa bày ra đĩa dùng.

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Thành phẩm:

Từng miếng giò hấp mềm thơm, nước dùng đậm đà ăn kèm với bún, rau sống thật ngon. Chấm với nước mắm ngon dầm ớt cay nữa nhé!. Nếu muốn ăn cay hơn, bạn có thể cho sa tế vào nước dùng theo khẩu vị gia đình nha. Đây là món ăn tuyệt ngon cho những ngày cuối thu se lạnh.

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Mẹ nấu bún giò chiêu đãi cả nhà cho ngày cuối thu se lạnh

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!

Chủ bếp Thúy Nguyễn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1000 Cách phòng chống sét đánh