Nữ giáo viên Cần Thơ 'mê hoặc' thị giác dân mạng với loạt mẫu hoa vải nghệ thuật đẹp không kém gì hoa thật

Phương Nga 2022-08-01 09:00
- Nung nấu mong muốn gìn giữ hồn cốt dân tộc Việt bằng nét đẹp của hoa, bằng bàn tay khéo léo Trần Phạm Phương Dung (Cần Thơ) đã sáng tạo ra những cánh hoa tươi bằng chất liệu vải tinh tế, tinh xảo.

Trần Phạm Phương Dung (35 tuổi) hiện đang là giáo viên dạy môn mỹ thuật cấp trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ. Nhắc đến cơ duyên với nghệ thuật hoa vải, Dung chia sẻ: “Khoảng gần 3 năm trước khi mình vô tình truy cập vào một nhóm của các bạn làm thủ công, bất giác mình bị thu hút bởi những bông hoa vải lúc. Ngay lúc đó mình chỉ muốn tự tay làm ra những bông hoa vải để thử sức”.

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Những mẫu hoa vải nghệ thuật tinh tế từng chi tiết.

Bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, Phương Dung khi đó chỉ biết bản thân rất thích và muốn làm nên quyết định tự mua vải, nguyên liệu về mày mò luyện tập. Thời gian đầu thử sức với lĩnh vực mới, cô học cách làm những mẫu hoa đốt đơn giản, nhưng càng làm Dung càng thấy hoa mình làm vô cùng đại trà và không có nét đột phá.

Tuy được khách hàng đón nhận nhiệt tình, các đơn đặt hàng bắt đầu xuất hiện 8X khi đó quyết định tiếp cận và sáng tạo những bông hoa bằng vải mới mẻ, độc đáo. Không chần chừ, Phương Dung bắt đầu tự nghiên cứu, góp nhặt trên nhiều kênh thông tin về cách nhuộm vải, tạo dáng hoa mới mang phong cách riêng cho sản phẩm.

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Cánh hoa mềm mại, đủ màu sắc được thực hiện tỉ mỉ từng công đoạn.

Phương Nhung cho biết: “Mình đã bỏ nhiều công sức, thời gian và tham khảo những mẫu hoa của nghệ nhân nước ngoài. Mình thấy cái khó là nguyên liệu, màu nhuộm của họ rất đắt và kỹ thuật để sử dụng các đầu nhiệt tạo dáng hoa. Thú thật, tài liệu để tham khảo không nhiều đa số là mình tự học, làm thất bại rồi rút kinh nghiệm”.

Sau hàng trăm cánh hoa phải vứt bỏ, nhiều ngày nghiên cứu và thử nghiệm, đến nay Phương Dung đã tự tin “khoe” ra các sản phẩm hoa vải nghệ thuật. Có lẽ điều duy nhất khiến bất cứ ai khi lướt qua cánh hoa của Phương Dung cũng phải nhung nhớ là “cái hồn” được cô gửi gắm. 

Theo chia sẻ của Dung, quá trình tạo nên một bông hoa mang nét đẹp riêng từ vải bắt đầu từ việc chọn lựa một mảnh vải trắng. Sau đó sẽ tiến hành cắt để tạo dáng cho cánh hoa, nhuộm màu và dùng bộ nhiệt để tạo dáng cách, gân cánh, lá hoa theo mong muốn.

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Rừng hoa vải y như thật của Phương Dung.

“Trong các công đoạn làm hoa vải, khâu nhuộm màu và tạo dáng cánh hoa được ví là linh hồn của tác phẩm. Màu nhuộm phải truyền tải được sự sống động của bông hoa, cách tạo dáng hoa sao cho mềm mại, thu hút và đó dường như cũng là điểm khác biệt giữa dòng hoa nghệ thuật và hoa đại trà”, Phương Dung giải thích.

Thông thường để hoàn thiện một bông hoa nhuộm màu hoàn chỉnh mất khoảng 6 đến 8 giờ. Tuy vậy, có những mẫu hoa nhiều chi tiết cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Giá thành phụ thuộc phần lớn vào các chi tiết của hoa, đặc biệt Phương Dung tập trung sáng tạo hoa độc bản, rất ít khi nhận làm lại khi đã bán vì sẽ giảm bớt đi sự hứng thú chất sáng tác.

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Mẫu hoa cài áo sang trọng, nhẹ nhàng.

Là người làm nghệ thuật, cô gái 8X thường chị lấy cảm hứng từ các loài hoa trong thiên nhiên. Từ việc quan sát dáng hoa trong tự nhiên, cô sẽ sáng tác hoa vải nghệ thuật theo phong cách của riêng để tạo nên sự độc đáo, khác lạ.

Nhìn lại hành trình theo đuổi niềm đam mê với hoa vải nghệ thuật, Phương Dung không phủ nhận đã từng chán nản, mệt mỏi vì công sức, chất xám của mình đôi khi chưa được khách hàng công nhận. Dung cho biết, đây cũng là lý do có nhiều người bạn phải bỏ cuộc với hoa nghệ thuật. Cuối cùng, Phương Dung quyết định hướng đến “chạm” được vào đối tượng khách hàng yêu giá trị cốt lõi của hoa thủ công nghệ thuật. 

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Nhìn mẫu hoa của Dung ai cũng trầm trồ, thán phục vì "cái hồn" của sản phẩm.

Đến thời điểm hiện tại, Trần Phạm Phương Dung đã “trình làng” cả nghìn bông hoa với đa dạng các loài hoa khác nhau: hồng, thược dược, sen, mẫu đơn...Với tính ứng dụng cao, các sản phẩm hoa nghệ thuật của Dung có thể dễ dàng tiếp cận được nhiều nhu cầu của khách hàng: hoa cài áo, váy, cài tóc cô dâu, hoa chậu trang trí, tranh hoa, hoa làm đèn ngủ…

Khi được hỏi về sản phẩm hoa tâm đắc nhất, Phương Dung đưa ra sản phẩm hoa sen mềm mại, tinh tế, sắc sảo trong từng chi tiết: “Mình thích hoa sen, hoa sen từ lâu là biểu trưng cho sự hoàn hảo, thuần khiết, tượng trưng cho bản chất nguyên thủy của trái tim. Vì thế nên khi có khách yêu cầu làm hoa sen mình rất có cảm xúc để sáng tác, từ hoa sen cài áo, hoa chậu trang trí và cả chụp đèn ngủ.”

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Sản phẩm hoa sen Phương Dung tâm đắc nhất.

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Với Phương Dung công việc làm hoa vải là tình yêu, ước mơ.

Ngắm nhìn những sản phẩm hoa vải của Phương Dung, ai cũng sẽ cảm nhận được tình yêu và niềm đam mê của cô gái 8X. Được sống và tận hưởng niềm đam mê với hoa là điều khiến Dung cảm thấy hạnh phúc với chính công việc hàng ngày. Với cô, làm hoa vải là tình yêu, ước mơ, những kinh nghiệm thu nạp được là cả quá trình mày mò, tự học để định hướng phát triển riêng cho sản phẩm mang sức hút riêng của mình.

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Người giáo viên Cần Thơ chinh phục hoa vải nghệ thuật, hướng đến cuộc sống gần gũi với thiên nhiên

Dung hy vọng các sản phẩm hoa vải nghệ thuật Việt Nam sẽ được khẳng định trên trường quốc tế.

Hiện tại, lớp học hoa online là nhịp cầu để Phương Dung lan tỏa niềm đam mê đến nhiều học viên cùng khám phá và phát triển kỹ năng làm hoa nghệ thuật. Trong tương lai, chị mong muốn có thể mở những lớp hoa vải trực tiếp để mọi người có thể học tập và cũng là cơ hội để bản thân rèn luyện, với hy vọng các sản phẩm hoa vải nghệ thuật Việt Nam sẽ được khẳng định trên trường quốc tế.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời chưa quá lạnh, bổ sung ngay cho tủ đồ 3 kiểu áo khoác mỏng nhẹ để phong cách thêm sành điệu