Trước khi đẻ mổ, mẹ nhất định phải làm 4 điều này để tránh rủi ro khi sinh nở

Ngọc Huyền 2021-12-05 08:15
- Có những điều mẹ bầu chuẩn bị đẻ mổ phải nhớ.

1. Nhịn ăn và không uống nước

Trước khi đẻ mổ, người mẹ phải nhịn ăn hơn 8 tiếng và nhịn uống nước hơn 4 tiếng. Nếu đẻ mổ vào buổi sáng thì mẹ phải ăn tối trước 6 giờ chiều hôm trước và không được ăn gì vào bữa tối. Tốt nhất nên tránh uống nước trước 2 giờ sáng. Bởi vì nhịn ăn và nhịn uống nước có thể giúp mẹ bầu không bị nôn mửa, mất quá nhiều máu trên bàn mổ và ngăn ngừa các trường hợp khẩn cấp trên bàn mổ.

2. Tắm và thay quần áo trước khi sinh

Trước khi đẻ mổ, mẹ nhất định phải làm 4 điều này để tránh rủi ro khi sinh nở

Dù đẻ thường hay đẻ mổ, mẹ bầu đều có thể tắm trước khi sinh và thay quần áo, quần sạch sẽ, rộng rãi, thoáng khí. Đặc biệt, những bà mẹ sinh mổ cần nằm trên giường càng nhiều càng tốt sau khi mổ, không được tắm gội. Nếu để cơ thể quá bẩn sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ mổ. Bạn hãy lắp thảm chống trượt trong nhà tắm để tránh bị ngã. Không tắm nước quá nóng và không tắm lâu để tránh gây kích ứng cho cơ thể và gây ra các cơn co thắt và thiếu hụt oxy.

3. Kiểm tra toàn diện

Trước khi đẻ mổ, mẹ bầu phải được kiểm tra toàn diện. Bác sĩ sẽ sử dụng kết quả khám để nắm được tình trạng cơ thể của mẹ bầu. Ví dụ, một số bà mẹ bị dị ứng với thuốc mê thì cần thông báo trước cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ có biện pháp tương ứng tùy theo tình hình thực tế. Nếu có vấn đề bất thường xảy ra trong ca mổ thì có thể áp dụng các biện pháp cấp cứu ngay.

4. Chuẩn bị đồ dùng sau sinh

Trước khi đẻ mổ, mẹ nhất định phải làm 4 điều này để tránh rủi ro khi sinh nở

Trước khi đẻ mổ, mẹ bầu hoặc người nhà nên chuẩn bị trước đồ dùng sau sinh. Mẹ cần dùng băng hậu sản hoặc băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng sau khi đẻ. Nếu cần, mẹ có thể chuẩn bị băng và dây đai bụng. Ngoài ra, mẹ cũng phải chuẩn bị quần áo trẻ em, bình sữa, sữa bột, tã lót và các vật dụng khác phòng khi cần.

Ngoài 4 điều trên, mẹ cũng nên điều chỉnh tâm lý, không nên quá căng thẳng vì sinh mổ và không quá phấn khích vì sắp được gặp con. Tốt nhất bạn nên thư giãn vào đêm trước khi sinh mổ, ngủ một giấc thật ngon, nạp đủ năng lượng để ngày hôm sau đi đẻ mổ và gặp con yêu.

Đẻ mổ là một ca phẫu thuật có nhiều rủi ro nên bà mẹ sắp sinh và người nhà phải tuân thủ nghiêm ngặt theo sự hướng dẫn của bác sĩ, chuẩn bị kỹ càng trước khi mổ để đón con yêu chào đời.

Ngọc Huyền – Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Liên tục tranh ngôi, sao Việt nào hiện sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt