Son Ye Jin 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng: Lợi ích và lưu ý khi phụ nữ lớn tuổi sinh con

Moon 2022-06-28 10:19
- "Chị đẹp" của làng giải trí xứ Hàn Son Ye Jin 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng. Vậy sinh con khi đã lớn tuổi như vậy có lợi ích và rủi ro gì?

Son Ye Jin thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 40

Hôm qua, làng giải trí châu Á "bùng nổ" vì đích thân "chị đẹp" Son Ye Jin thông báo mang thai con đầu lòng cùng ông xã Huyn Bin. Vậy là sau 3 tháng kết hôn, cặp đôi được mệnh danh đẹp nhất nhì làng giải trí Kbiz chuẩn bị được lên chức. Người hâm mộ nhiệt liệt chúc mừng cả hai vì đã sớm hái được "quả ngọt" trong hành trình hôn nhân của mình.

Son Ye Jin 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng: Lợi ích và tác hại khi phụ nữ lớn tuổi sinh con

Son Ye Jin 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng: Lợi ích và tác hại khi phụ nữ lớn tuổi sinh con

Son Ye Jin sinh năm 1982, năm nay 40 tuổi. So với nhiều ngôi sao nữ khác, độ tuổi mang thai và làm mẹ của cô khá muộn. Tuy nhiên nữ diễn viên Hạ Cánh Nơi Anh cũng không phải là ngoại lệ khi mang thai và sinh con muộn như vậy. Trong làng giải trí châu Á nói chung và showbiz Hàn nói riêng cũng không thiếu những trường hợp sinh con sau tuổi 40. Có thể kể đến nữ ca sĩ Sung Yuri (41 tuổi), Lâm Chí Linh (48 tuổi) hay Phạm Văn Phương (41 tuổi)...

Không chỉ có người nổi tiếng, phụ nữ hiện đại cũng có xu hướng sinh con muộn hơn trong khi độ tuổi khuyến nghị sinh sản là trước 35 tuổi.

Lợi ích và rủi ro của phụ nữ lớn tuổi khi sinh con

Lợi ích khi sinh con muộn

Theo Healthline, mặc dù độ tuổi sinh sản của phụ nữ được khuyến nghị trước 35 tuổi nhưng thực tế lại không như vậy. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tỷ lệ sinh con sau tuổi 40 đã tăng lên đáng kể từ những năm 1970, với số lượng phụ nữ sinh con đầu lòng trong độ tuổi 40-44 đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 1990-2012.

Năm 2018, cứ 1.000 phụ nữ thì có 11,8 trẻ sơ sinh ở Mỹ được mẹ hạ sinh trong giai đoạn từ 40 đến 45 tuổi. Năm 2016, số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy tỷ lệ sinh của phụ nữ từ 40 tuổi trở lên lần đầu vượt qua tỷ lệ sinh của phụ nữ dưới 20 tuổi.

Lý do khiến nhiều phụ nữ ngày nay chọn sinh con muộn là bởi trình độ giáo dục của họ tăng lên nên việc phòng ngừa có thai sớm được thực hiện tốt hơn, ngoài ra là các lý do về chi phí nuôi dạy con, áp lực kinh tế...

Son Ye Jin 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng: Lợi ích và tác hại khi phụ nữ lớn tuổi sinh con

Nhiều chị em cũng nhận thức được lợi ích của việc sinh con muộn nên đã lựa chọn có con khi đã lớn tuổi. Những lợi ích đó bao gồm:

- Ổn định tâm lý. Phụ nữ có tâm lý ổn định sẽ sẵn sàng với việc làm mẹ, thích nghi nhanh với việc có thêm một em bé cần chăm sóc, nuôi nấng đồng thời cũng kiên nhẫn, ít la mắng, đánh đập con cái hơn. Phụ nữ lớn tuổi không "tình cờ" có thai mà thường mang tâm lý sẵn sàng đón nhận niềm vui lẫn thách thức trước mắt.

- Có con muộn giúp phụ nữ có trí nhớ tốt hơn khi về già. Kết luận này được đưa ra dựa trên một loạt bài kiểm tra các hoạt động khác nhau của não bộ với 830 phụ nữ trung niên, theo tạp chí Parents.

- Bớt lo lắng về kinh tế. Thông thường phụ nữ ở độ tuổi này thường đã ổn định về mặt tài chính nên ít gặp áp lực về mặt tiền bạc khi nuôi con. Nhờ đó họ có thể tập trung và dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái.

Rủi ro sinh con khi đã lớn tuổi

Son Ye Jin 40 tuổi mới mang thai con đầu lòng: Lợi ích và tác hại khi phụ nữ lớn tuổi sinh con

- Khả năng sinh sản suy giảm. Thực tế theo nhiều nghiên cứu sau 35 tuổi thì cơ quan sinh sản của phụ nữ đã dần suy giảm chức năng. Do đó việc mang thai tự nhiên thường khó khăn hơn phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Ngày nay phụ nữ lớn tuổi thường dùng cách thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai.

- Tỉ lệ dị tật thai nhi tăng lên. Như đã nói, do chức năng sinh sản suy giảm nên khi phụ nữ lớn tuổi mang thai tỉ lệ thai nhi bị dị tật cao hơn. Để phòng tránh vấn đề này, chị em có thai muộn nên đi khám thai theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, làm các xét nghiệm tầm soát cần thiết để nắm được tình hình của thai nhi và can thiệp kịp thời.

- Tăng mắc bệnh loãng xương. Theo tạp chí Health, nữ giới sinh con sau 35 tuổi có nguy cơ bị bệnh này cao gấp đôi so với những người sinh sớm. Do đó, nếu mang thai ở độ tuổi này, người mẹ cần chú ý bảo vệ xương.

Moon (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình