Mang thai không được ăn cua và những lời đồn đại khi có con mẹ bầu nào cũng biết

Ngọc Huyền 2021-08-28 09:40
- Mẹ bầu chớ nên nghe theo những lời đồn đại dưới đây nhé!

1. Không thể dùng máy tính hoặc điện thoại di động khi mang thai

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Bức xạ điện thoại di động và bức xạ máy tính có hại cho thai nhi và có thể gây dị tật thai nhi. Đây là lời khuyên hầu như ai cũng nghe thấy. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, bức xạ điện thoại di động không gây dị tật thai nhi. Do đó mẹ bầu có thể sử dụng điện thoại di động và máy tính nhưng nên tránh dùng trong một thời gian dài.

2. Bà bầu ăn đồ cay sẽ ảnh hưởng đến thai nhi

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Nhiều người cho rằng mẹ bầu ăn cay sẽ làm tổn thương đến thai nhi. Nhưng không phải vậy. Ăn đồ cay không có hại cho em bé mà sẽ khiến mẹ bầu bị ợ chua, khó tiêu. Tốt nhất bà bầu không nên ăn quá nhiều đồ cay.

3. Phụ nữ mang thai không được sử dụng các mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Các kết quả nghiên cứu được công bố tại Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng phụ nữ mang thai tiếp xúc với một số lượng lớn các chất hóa học trong mỹ phẩm sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh của thai nhi. Tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Phụ nữ mang thai ở Hoa Kỳ tiếp xúc với phthalate hầu như mỗi ngày. Chúng tôi phát hiện ra rằng sử dụng mỹ phẩm khi mang thai không làm suy giảm trí thông minh của trẻ. Mặc dù kết quả của nghiên cứu này là chính xác, nhưng nó cho thấy rằng phụ nữ mang thai cần phải chú ý đến các thành phần của các mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Mẹ bầu có thể mua mỹ phẩm dịu nhẹ, an toàn, không kích ứng.

4. Mang thai không được ăn cua, dễ sảy thai

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Người xưa thường tin rằng ăn cua sẽ dễ bị sẩy thai vì thấy rằng cua có tính lạnh. Nhưng trên thực tế, không có cơ sở khoa học nào khẳng định như vậy và cũng không có mối liên hệ nào giữa cua và việc sẩy thai. Ai cũng biết khi mang thai cần bổ sung nhiều đạm chất lượng cao, mà cua ghẹ là thực phẩm giàu đạm giúp bà bầu dễ tiêu hóa hơn. Ăn ghẹ điều độ rất tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Nhớ hấp chín cua trước khi ăn và không ăn quá thường xuyên. Ăn nhiều nhất một tuần một lần.

5. Không được uống thuốc khi mang thai

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Khi mang thai, các enzym trong cơ thể có những thay đổi nhất định sẽ tác động nhất định đến quá trình chuyển hóa thuốc. Một số loại thuốc không dễ đào thải ra khỏi cơ thể có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên tùy theo tình hình bệnh tật bác sĩ sẽ kê đơn cho mẹ bầu uống để giảm và điều trị vấn đề sức khỏe khi mang thai.

6. Không được uống cà phê khi mang thai

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Chúng ta thường nghe mọi người khuyên rằng caffeine có thể gây sẩy thai, sinh non hoặc khiến trẻ sơ sinh nhẹ cân. Trên thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy caffeine có thể gây sinh non. Hơn nữa, nếu một phụ nữ mang thai uống ít hơn 200 mg caffeine mỗi ngày, tức là khoảng 350 ml cà phê, thì không có bằng chứng rõ ràng cho thấy cô ấy sẽ có nguy cơ sẩy thai cao hơn hoặc sinh con nhẹ cân. Vì vậy, mẹ bầu chỉ cần lưu ý không uống quá nhiều cà phê.

7. Mang thai mà nuôi thú cưng sẽ bị mắc bệnh toxoplasma

7 lời đồn đại khi mang thai, bà bầu nào cũng tin!

Toxoplasma là một bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng đơn bào Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi . Vì vậy nhiều người không dám nuôi vật nuôi khi mang thai. Trên thực tế, nếu vật nuôi của bạn ngoan ngoãn và không tấn công bạn, thì bạn có thể đưa thú cưng đi kiểm tra toxoplasma và tiêm phòng thường xuyên. Bên cạnh đó vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa cho con vật thì bạn sẽ không bị ốm nếu nuôi thú cưng một cách khoa học!

Ngọc Huyền – Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ nhân Việt phản pháo trước nghi vấn trùng tu nhan sắc: Người thưởng hẳn 10 tỉ cho ai có bằng chứng!