Địa điểm bà bầu dù thích đến mấy cũng nên tránh kẻo thai nhi 'không hài lòng'

Momo 2022-07-19 11:15
- Dưới đây là những địa điểm mà mẹ bầu nên tránh xa kẻo ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng.

Trong thời gian mang thai, mẹ bầu nên tránh đến những địa điểm này cho dù có thích đến mấy vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi trong bụng.

1. Nhà mới sơn sửa

Địa điểm bà bầu dù thích đến mấy cũng nên tránh kẻo thai nhi 'không hài lòng'

Khi đang mang bầu thì chị em nên tránh đến những ngôi nhà mới sơn sửa. Lý do là ở đó ít nhiều sẽ chứa một số khí độc hại như formaldehyde. Bên cạnh đó là nhà mới chưa được dọn dẹp kỹ sẽ có nhiều bụi mịn trong không khí ảnh hưởng đến hô hấp của cả mẹ và thai nhi.

2. Quầy hàng bán đồ ăn

Nhiều mẹ bầu có sở thích ăn vặt và rất thích những món đồ ăn được bày bán ở các quầy hàng trên đường. Tuy nhiên không ai có thể đảm  bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm tại những quầy đồ ăn đó. Mẹ bầu ăn đồ không đảm bảo dễ ảnh hưởng đường tiêu hóa, từ đó cũng gây hại cho thai nhi trong bụng. Tốt nhất bạn nên mua đồ ăn từ những nơi bán hàng chất lượng hoặc tự mua về nhà làm.

3. Rạp chiếu phim, quán Internet, phòng karaoke

Địa điểm bà bầu dù thích đến mấy cũng nên tránh kẻo thai nhi 'không hài lòng'

Đặc điểm chung của rạp chiếu phim, quán Internet, phòng karaoke là đều là những phòng kín, không khí ít lưu thông. Mẹ bầu ở lâu trong môi trường đó sẽ cảm thấy chóng mặt do thiếu oxy, và sự phát triển của thai nhi cũng bị ảnh hưởng. Những nơi này nhìn chung cũng khá tối tăm do bật ít đèn, bà bầu đi đứng sẽ bất tiện. Nói chung là nên tránh xa.

4. Suối nước nóng, phòng tắm hơi

Địa điểm bà bầu dù thích đến mấy cũng nên tránh kẻo thai nhi 'không hài lòng'

Những nơi này được gọi chung là nơi có nhiệt độ cao, nhiều mẹ bầu nghĩ rằng ngâm mình ở nơi có nhiệt độ cao là để giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên nhiệt độ cao dễ khiến bà bầu sảy thai. Bên cạnh đó hiện nay suối nước nóng về cơ bản được làm nóng bằng bức xạ nhiệt, ít có suối nước nóng tự nhiên, dễ làm tổn thương thính giác của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Do đó mẹ bầu có thích ngâm mình ở suối nước nóng hay trong phòng tắm hơi bao nhiêu đi nữa cũng nên suy nghĩ vì sức khỏe của con mà tránh xa. Nếu mẹ bầu thích có thể ngâm trong bồn tắm ở nhà khoảng 10 phút với nhiệt độ vừa phải.

Ngoài ra, mẹ bầu cần đặc biệt lưu ý trong giai đoạn cuối của thai kỳ, nhất là khi sắp đến ngày dự sinh cần có ý thức phòng tránh rủi ro, đừng đến những nơi không nên đến khi không có ai xung quanh và đặc biệt tránh những nơi vắng người, trong trường hợp khẩn cấp bạn thậm chí không thể nhờ đến sự trợ giúp thì chắc chắn việc bảo vệ bản thân và thai nhi phải là ưu tiên hàng đầu.

Momo/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp dễ dàng thành đạt trước 30 tuổi