Bé chào đời nặng gần bằng em bé hai tháng tuổi

2021-07-13 13:05
- Bác sĩ Trần Vạn Nhiệm, Trưởng Khoa Sản, cho biết sản phụ 33 tuổi nhập viện, trưa 11/7. Các bác sĩ đánh giá thai nhi to, trọng lượng lớn hơn bình thường nên chỉ định sinh mổ.

Theo bác sĩ Nhiệm, đây là em bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất từ trước tới nay tại bệnh viện. Hiện, sức khỏe sản phụ và bé trai đều ổn định. 

"Thông thường, người mẹ bị đái tháo đường, lớn tuổi, dung nạp quá nhiều tinh bột, nặng cân, dễ sinh ra con nặng cân", bác sĩ Nhiệm phân tích. Sản phụ này không mắc bệnh nền, thể trạng trước khi mang thai tầm 65 kg, có thể lý giải được một phần sự hấp thụ dinh dưỡng tốt từ mẹ sang bé, theo bác sĩ.       

 Bé chào đời nặng gần bằng em bé hai tháng tuổi

   Bé trai chào đời nặng 5,2 kg. Ảnh do bệnh viện cung cấp.   

Theo bác sĩ Nhiệm, cân nặng của trẻ sơ sinh trung bình khoảng 2,8-3,5 kg nếu sinh đủ tháng. Bé nặng hơn 4 kg được gọi là thai to. Trẻ sơ sinh nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn. 

Bác sĩ không khuyến khích các trường hợp thai lớn. Mẹ bầu nên có chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên khám thai định kỳ, thực hiện các tầm soát trước và trong thai kỳ để kiểm soát cân nặng của thai nhi. 

Trẻ sơ sinh cân nặng lớn thì bố mẹ cần phải theo dõi thường xuyên. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe thì cần cho bé đến các cơ sở y tế để thăm khám. 

Bé sơ sinh nặng nhất Việt Nam đến nay là em bé sinh ở Vĩnh Phúc tháng 10/2017, nặng 7,1 kg . 

 

Theo VnExpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn lâu rồi, có thật em đã quen