Thời điểm thích hợp nhất để xoay ngôi thai, các mẹ bầu chú ý nhé!

Quỳnh Trang 2019-06-12 05:55
- Ngôi thai là một trong số những vấn đề được các bác sỹ cũng như bà mẹ đặc biệt lưu tâm sau khi thai nhi bước vào tam cá nguyệt thứ ba.

Nói chung, từ tuần thứ 28 của thai kỳ, người mẹ mang thai sẽ bước vào tam cá nguyệt thứ ba và bắt đầu đếm từng ngày chờ đến ngày sinh nở. Đây cũng là thời điểm bác sỹ cũng như người mẹ bắt đầu quan tâm đến ngôi thai. Sau tất cả, thai nhi vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, trong tử cung vẫn còn có nhiều khoảng trống giúp thai nhi có thể di chuyển.

Đến thời điểm này, ngôi thai đã tương đối ổn định, bé yêu đã sẵn sàng chào đời

Vị trí của thai nhi có thể được điều chỉnh trong vòng từ 28-34 tuần

Khi thai nhi đạt 28 tuần tuổi, các bà mẹ mang thai và các bác sĩ sẽ đặc biệt chú ý đến vị trí của thai nhi. Nếu ngôi thai thuận lợi (ngôi đầu), việc sinh con sẽ diễn ra thuận lợi hơn thai nhi ở những vị trí ngôi thai khác. Nếu thai nhi ở vị trí ngôi không thuận lợi (ngôi mông, ngôi ngang), bác sỹ sẽ đưa ra cho bạn một số lời khuyên hoặc tiến hành xoay ngôi thai để thay đổi vị trí của thai nhi.

Đến thời điểm này, ngôi thai đã tương đối ổn định, bé yêu đã sẵn sàng chào đời

Vậy tại sao có thể điều chỉnh ngôi thai trong vòng 28-34 tuần? Lý do chính là không gian tử cung ngày càng nhỏ hơn và thai nhi có xu hướng tìm vị trí thoải mái hơn để cố định. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố như trọng lực và thói quen ngồi của mẹ bầu, hầu hết các thai nhi sẽ quay đầu, về vị trí ngôi đầu, thuận lợi cho việc sinh nở. Do đó, nếu ngôi thai không thuận, bạn cần nắm bắt cơ hội để xoay ngôi thai.

Đến thời điểm này, ngôi thai đã tương đối ổn định, bé yêu đã sẵn sàng chào đời

Vào tuần thứ 34, vị trí của thai nhi về cơ bản ổn định và không phù hợp để xoay ngôi thai nữa.

Đến tuần thứ 34, thai nhi đã sẵn sàng cho quá trình chuyển dạ, vì vậy vị trí ngôi thai cơ bản đã ổn định, không thể thay đổi nữa. Rút cục, tại thời điểm này thai nhi đã lớn hơn trước, không gian tử cung hẹp hơn và hoạt động của thai nhi bị hạn chế hơn. Vì vậy thai nhi không thể di chuyển tự do nữa, bác sỹ cũng khó có thể xoay ngôi thai thành ngôi thuận được nữa. Do đó, điều quan trọng là phải nắm bắt thời gian để điều chỉnh vị trí ngôi thai. Khoảng thời gian này chính là lúc thai nhi đạt 28-34 tuần tuổi.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

1001 câu chuyện 'tự cắt mái' của chị em phụ nữ