Rửa bình sữa thế khác gì tự "đón" thêm vi khuẩn, rất nhiều bà mẹ vẫn mắc

2019-09-05 16:00
- Nhiều mẹ nghĩ rằng chỉ cần rửa bằng nước là bình sữa cho bé có thể sạch tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm. Chính hành động này khiến cho việc bé uống sữa không phải là hấp thụ chất dinh dưỡng, vô tình là đang uống phải "sữa độc".

Chỉ rửa bình sữa với nước sạch  

Việc rửa bình sữa, dụng cụ ăn dặm hay đồ chơi bằng nước sạch là một bước quan trọng, tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở đây thì mẹ đang mắc một sai lầm khá lớn. Nguyên nhân là bởi bước này chỉ giúp loại bỏ vết bẩn, cặn bẩn lớn, trong khi đó sữa hay đồ ăn dặm của bé lại chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng khó làm sạch như dầu mỡ, váng béo, mồ hôi…  

Nếu không được rửa sạch sẽ tạo ra cảm giác nhờn nhẫy rất khó chịu khi sử dụng, và đây cũng là nơi để cho những loài vi sinh vật, nấm mốc có hại sinh sôi, phát triển, gây ra những vấn đề rất nguy hiểm về tiêu hóa cho bé như đau bụng, tiêu chảy hay nhiễm khuẩn tiêu hóa. Chính vì lẽ đó, sau khi rửa bằng nước sạch, mẹ hãy tham khảo và áp dụng một trong những phương pháp tiệt trùng phù hợp để mang tới hiệu quả tốt nhất, bao gồm dùng nước rửa bình sữa hoặc tiệt trùng bằng nhiệt độ cao.  

Tiệt trùng với nhiệt độ cao quá nhiều lần  

Hầu hết các mẹ đều áp dụng một trong các phương pháp tiệt trùng với nhiệt độ cao như luộc hấp, dùng máy tiệt trùng hay thiết bị tiệt trùng trong lò vi sóng.  

Tuy nhiên, nếu mẹ sử dụng phương pháp này nhiều lần trong một ngày thì những vật dụng rất nhanh bị nứt vỡ, đổi màu, biến dạng bởi hầu hết những vật dụng như bình sữa, đồ ăn dặm hay đồ chơi đều được sản xuất bằng nhựa, kể cả là nhựa an toàn, mà loại chất liệu này thường không bền với nhiệt.  

Chính bởi vậy, trung bình mỗi ngày mẹ chỉ nên sử dụng phương pháp này 1 lần, những thời điểm khác nước rửa bình sữa sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cho mẹ. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, mẹ nên chọn những sản phẩm với thành phần an toàn, mẹ nên lưu ý tới vấn đề an toàn của sản phẩm.  

Cách rửa đúng  

Khi vệ sinh bình sữa cho trẻ, cha mẹ nên dùng bàn chải chuyên dụng để cọ rửa bình sữa bởi vì các sợi cước nhỏ từ bàn chải có thể làm sạch từ kẽ nhỏ nhất của bình sữa, làm sạch 360 độ theo các đường viền của chai hoặc có thể làm sạch đầu núm vú sâu và kĩ càng hơn. 

Ngoài việc làm sạch bình sữa bằng bàn chải, cha mẹ nên thực hiện đúng theo các bước sau:  

- Đổ phần sữa thừa trẻ không uống nữa đi.  

- Tất cả các bộ phận của bình sữa đều được tháo ra, ngâm trong nước ấm 5 phút.  

- Chải sạch các dụng cụ bằng bàn chải sạch, loại bàn chải chuyên dụng để làm sạch bình sữa.  

- Sau khi chải sạch, cha mẹ có thể tiệt trùng tiếp bằng nước sôi.  

- Sau khi khử trùng hãy để ở nơi khô ráo và nhớ đậy nắp bình sữa lại để tránh vi khuẩn từ không khí bụi bẩn xâm nhập vào trong bình sữa.  

Một số lưu ý  

- Khi khử trùng bình sữa, cha mẹ cần lưu ý đến chất liệu của bình sữa. Vì một số loại bình không để đun sôi trong nước, chúng sẽ bị biến dạng khi ở nhiệt độ cao. Vì thế hãy chú ý đến chất liệu của bình sữa khi mua.  

- Bình sữa nên thay mới trong vòng 6 tháng vì lúc này nó đã hết hạn sử dụng. Còn phần núm vú nên thay 3 tháng/lần.  

Trên thực tế ai cũng nghĩ việc rửa bình sữa cho trẻ là đơn giản nhưng vệ sinh không đúng cách rất dễ khiến vi khuẩn có hại xâm nhập vào sữa. Hệ thống tiêu hoá non nớt của trẻ khó có thể đối chọi lại với những vi khuẩn này, từ đó dẫn tới các bệnh không mong muốn mà cha mẹ lại không biết nguyên nhân từ đâu.   

    Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngô Diệc Phàm và loạt mỹ nam 'thân bại danh liệt' vì bê bối