Phụ nữ sinh mổ muốn phục hồi thần tốc thì phải kiêng cữ khác phụ nữ sinh thường. Mẹ cần chú ý ngay!

Châu Anh 2017-09-11 19:00
- Sau khi sinh mổ bà mẹ thường bị đau và kiệt sức do vết mổ, vì thế việc chăm sóc hàng ngày cho sản phụ cần được đặc biệt quan tâm.

Dù là vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ hay sinh thường, thì đó cũng là một quá trình đầy đau đớn, vất vả với người mẹ. Tuy đều phải kiêng cữ sau sinh, những phụ nữ đẻ mổ phải chú ý nhiều hơn so với sinh thường do vết mổ rất dễ bị đau hoặc viêm nhiễm nếu không cẩn thận.

Dưới đây là một số gợi ý Kiêng cữ cho bà mẹ sau sinh mổ để có sức khỏe và sữa cho con bú:

- Kiêng vận động trong vòng 24h sau mổ: Các mẹ chỉ nên bắt đầu vận động sau 1 ngày sinh mổ, vì trong khoảng thời gian này, các loại thuốc mê được dùng trong phẫu thuật có thể vẫn còn tác động lên chân, hoặc làm cho sản phụ bị chóng mặt, choáng váng, dễ gặp nguy hiểm do ngã, ngất…

Phụ nữ sinh mổ muốn phục hồi thần tốc thì phải kiêng cữ khác phụ nữ sinh thường. Mẹ cần chú ý ngay!

-  Kiêng động chạm vào vết mổ: Thông thường, vết mổ sẽ tự lành trong vòng 1 tuần lễ. Tuy nhiên, nếu vùng da xung quanh vết mổ chuyển sang sưng đỏ, chảy nước màu xanh lá hay mủ, hoặc gây đau đớn, là lúc cần phải đến bác sĩ để được điều trị kịp thời, vì đây là dấu hiệu của nhiễm trùng hậu sản.

Đồng thời, mẹ cần luôn chú ý đến sản dịch: Nếu thấy sản dịch không chảy ra sau sinh, sản dịch có mùi hôi, hay có màu đỏ tươi trở lại… cần phải báo ngay với bác sĩ vì đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng hậu sản, sót nhau hoặc băng huyết rất nguy hiểm với bà mẹ sau sinh.

- Làm việc nhà quá sớm: Sản phụ sau khi sinh mổ cần nhiều thời gian để phục hồi sức khỏe và lành vết mổ. Do vậy cần được nghỉ ngơi và tránh làm việc quá sức cũng như công việc nặng nhọc, ảnh hưởng xấu đến vết mổ như: không với đồ ở trên cao, không mang vác đồ vật quá nặng, không làm việc quá sức. 

- Kiêng quan hệ ít nhất 3-4 tháng: Các bác sĩ khuyến cáo, sau sinh mổ sản phụ cần kiêng quan hệ tình dục trong vòng từ 3 - 5 tháng để tránh làm tổn thương đến sức khỏe người mẹ và vết thương. “Yêu” quá sớm sẽ dễ làm vết mổ bị chảy máu và viêm nhiễm khiến cho cơ thể mẹ chịu đau đớn, thể trạng giảm sút.

- Kiêng ăn uống: Các thực phẩm như nếp, rau muống, lòng trắng trứng gà là những món ăn làm gia tăng quá trình tạo viêm và mủ cho vết mổ, khiến vết mổ bị lồi lõm, dễ bị sẹo.

Phụ nữ sinh mổ muốn phục hồi thần tốc thì phải kiêng cữ khác phụ nữ sinh thường. Mẹ cần chú ý ngay!

- Bên cạnh đó, cũng không nên ăn đồ tanh quá sớm như các loại cá và ốc vì những thực phẩm này dễ ức chế quá trình đông máu, khiến vết thương lâu lành hơn. Vì sau khi sinh mổ, ruột và dạ dày của người mẹ hoạt động kém hiệu quả nên cần tránh các thực phẩm có thể làm đầy hơi khó chịu như: tinh bột, đường, sữa đậu nành.

Lời khuyên cho phụ nữ sau sinh mổ:

- Gội đầu với thời gian nhanh (5 – 7 phút), không nên để ngấm nước quá lâu. Sau khi gội xong cần dùng máy sấy khô tóc ngay. Tắm bằng nước ấm dưới vòi hoa sen, nên tắm nhanh và lau khô toàn thân, mặc quần áo, mang vớ chân ngay sau khi tắm để tránh bị nhiễm lạnh.

- Ngủ đủ giấc từ 8 – 9 tiếng mỗi ngày là điều hết sức quan trọng vì trong thời gian ngủ sẽ giúp cơ thể mẹ hồi phục sức khỏe và năng lượng.

- Bổ sung những thức ǎn giàu dinh dưỡng, phù hợp cho phụ nữ sau sinh mổ phục hồi sức khỏe và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết để tạo sữa cho con bú như: Móng giò hầm với đậu đen; gà ác hầm thuốc bắc; rau lang nấu với thịt bò; cháo ếch nấu đậu xanh...

kiêng cữ sau sinh mổ

- Luôn uống đủ nước để tránh táo bón. Sau khi sinh mổ, vết thương vẫn chưa lành, táo bón có thể gây áp lực lên thành bụng, thậm chí gây tử vong nếu bị bục.

Châu Anh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?