Mẹo hay giúp sắp xếp đồ chơi thật ngăn nắp cho bé

Thụy Du 2015-01-23 07:30
- Lũ trẻ luôn "thích" bầy bừa đồ chơi ra nhà khiến mẹ thường xuyên còng lưng dọn dẹp đến "bở hơi tai". Vậy làm sao để giữ nhà cửa, nhất là đống đồ chơi của con thật gọn gàng đây?
Trẻ em luôn rất hiếu động và thích khám phá mọi thứ. Các món đồ chơi được các con bày ra nhiều khi khiến các mẹ phải còng lưng, đau đầu khi đi dọn đẹp. Mỗi góc 1 thứ, thậm chí có những món đồ bỗng nhiên "không cánh mà bay", khiến mẹ không chỉ mệt phờ vì dọn mà còn liên tục phải mua thêm đồ chơi mới cho bé.
Tuy nhiên, nếu mẹ biết cách bố trí không gian trong ngôi nhà, dành 1 không gian để đựng các loại đồ chơi của bé, mẹ sẽ thấy "dễ thở" hơn rất nhiều. Thậm chí, một ngôi nhà chật hẹp nếu biết tận dụng các ống nước, cánh cửa, gầm giường, gầm bàn,... cũng sẽ có thể trông gọn gàng, ngăn nắp hơn.
Các mẹ cũng nên nhớ rèn thói quen tự cất đồ chơi cho con ngay từ khi con nhỏ. Như vậy bé vừa có tính ngăn nắp, vừa có tính tự giác ngay từ thuở ấu thơ.
Tận dụng đường ống nước để treo các đồ chơi của con trong phòng tắm.
1 chiếc giá đỡ được cố định bằng dây móc có thể đựng các món đồ thể thao.
Hộp kẹo sau khi ăn xong, mẹ đừng bỏ đi mà hãy tận dụng để đựng các bút vẽ, dây buộc tóc,... của con.
Những chiếc túi nhỏ đựng gọn đống đồ chơi lỉnh kỉnh.
Những chiếc giỏ xinh xinh được treo ở độ cao vừa phải giúp trẻ dễ dàng lấy.
Bạn cũng có thể tận dụng giá sách cũ hay những chiếc thùng nhựa.

Giá để đồ tự chế đơn giản từ gỗ

Những thùng gỗ có bánh xe giúp trẻ dễ dàng di chuyển
Treo 1 chiếc giỏ dài trong phòng tắm khá tiện lợi.
Những chiếc ống nhựa nếu được gắn ngang trên tường cũng biến thành nơi để đồ khá tiện.

Những chiếc thùng màu sắc tươi sáng có thể tạo cảm hứng cho trẻ.

Thụy Du - (Dịch theo BB)
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào 96 tỷ tiền từ thiện