Mẹ sẽ bất ngờ khi biết rằng nguyên nhân chính khiến bé mọc răng muộn chẳng phải do thiếu canxi đâu

Quỳnh Trang 2020-09-13 06:00
- Nhiều mẹ thường cảm thấy lo lắng khi những em bé khác đã mọc răng nhưng bé nhà mình thì chưa.

Mỗi em bé là một cá thể độc lập và có những nhịp độ phát triển khác nhau. Có những bé mọc răng từ lúc 4 tháng nhưng cũng có bé 10 tháng mới có chiếc răng đầu tiên. 

Thông thường, ở tháng thứ 6-7, bé sẽ mọc 2 răng cửa ở hàm dưới sau đó mới đến 2 răng cửa ở hàm trên. Khi đạt 7-9 tháng, răng cửa của bên hàm dưới của bé sẽ nhú ra. Lúc bé được 12-14 tháng, chiếc răng hàm đầu tiên của bé sẽ nhú ra. Khi bé đạt 16-18 tháng tuổi, răng nanh hàm dưới và răng nanh hàm trên mọc lên. Khi bé 20-24 tháng tuổi, răng hàm của bé sẽ tiếp tục mọc lên. Một số trẻ có thứ tự mọc răng đảo ngược, mẹ không nên lo lắng quá nhiều.

Bé mọc răng muộn có phải là do thiếu canxi? Câu trả lời khiến nhiều mẹ bất ngờ

Tại sao có trẻ mọc răng sớm, có trẻ mọc răng muộn?

Có rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển răng của bé. Trước hết, hãy nói đến yếu tố di truyền. Nếu bố mẹ mọc răng muộn thì con cũng dễ mọc răng muộn như bố mẹ. Nếu mẹ bầu bị thiếu hụt lượng canxi, vitamin D thì con cũng dễ mọc răng muộn.  

Bé mọc răng muộn có phải là do thiếu canxi? Câu trả lời khiến nhiều mẹ bất ngờ

Nói một cách tương đối thì thời gian mọc răng của bé gái thường sớm hơn bé trai một chút. Trẻ ở thành phố thường mọc răng sớm hơn trẻ ở nông thôn. Ở một số bé, khoang miệng bị ngoại lực tác động trong quá trình mọc răng cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nướu và khiến trẻ mọc răng muộn.Tất nhiên, cũng có những trẻ mọc răng muộn là do mắc các bệnh lý như suy giáp hoặc do chính vấn đề răng miệng, chẳng hạn như thiếu chồi răng.

Bé mọc răng muộn có phải là do thiếu canxi? Câu trả lời khiến nhiều mẹ bất ngờ

Bé mọc răng muộn có phải là do thiếu canxi? Câu trả lời khiến nhiều mẹ bất ngờ

Trẻ mọc răng muộn, mẹ chớ bổ sung canxi tuỳ tiện

Mẹ đừng quá lo lắng khi con mọc răng muộn. Đừng thấy trẻ khác mọc răng sớm, con mình mọc răng muộn mà sốt ruột. Tất nhiên, mẹ cần cung cấp đủ canxi để răng trẻ chắc và xương khoẻ. Muốn biết trẻ có thiếu canxi hay không, mẹ cần đến gặp bác sỹ để làm xét nghiệm máu cho trẻ chứ không nên bổ sung canxi tuỳ tiện. Nếu bé trên 1 tuổi mà vẫn chưa mọc chiếc răng đầu tiên thì bạn cần đến bệnh viện khám. 

Bé mọc răng muộn có phải là do thiếu canxi? Câu trả lời khiến nhiều mẹ bất ngờ

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các mỹ phẩm ĐẠI KỴ với nhau, nếu dùng chung làn da sẽ bị tàn phá nặng nề