Mẹ chịu khó một chút thôi là con sinh ra đầu lúc nào cũng tròn đẹp, không sợ méo

2020-07-11 06:00
- Chỉ cần mẹ chịu khó chăm sóc con một chút thì bé sẽ sở hữu chiếc đầu tròn đẹp.

Thời kỳ quan trọng để em bé định hình đầu là 0-6 tháng sau khi sinh

Khi em bé chào đời, xương đầu vẫn còn khá mềm. Điều này là do hộp sọ vẫn còn khoảng trống để phát triển giữa các mảnh xương. Tuy nhiên, khi em bé lớn lên, hộp sọ cứng lại và đường nối xương bắt đầu đóng lại khiến xương đầu cứng hơn.

Thông thường, trẻ từ 0-6 tháng tuổi là giai đoạn quan trọng để định hình hình dạng đầu. Sau đó, hộp sọ của em bé dần dần phát triển và có xu hướng cứng hơn. Cổ của em bé cũng cứng cáp, không còn phù hợp để định hình hình dạng đầu.

Mẹ chịu khó một chút thôi là con sinh ra đầu lúc nào cũng tròn đẹp, không sợ méo

Cách định hình hình dạng đầu của em bé

Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo không nên sử dụng gối cho trẻ dưới một tuổi, điều này có thể dễ dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ. Thay đổi tư thế khi bé ngủ chính là cách đơn giản và hiệu quả nhất để định hình hình dạng đầu của bé.

Điều cha mẹ cần làm là chịu khó cho con nằm nghiêng bên trái và bên phải thay phiên nhau. Theo đó, với giấc ngủ dài của bé thì cứ sau 2-3 giờ bố mẹ lại hỗ trợ để con nằm đổi bên. 

Ngoài ra, khi bé tỉnh táo, cha mẹ nên cho con tập nằm sấp để giảm áp lực sau gáy, tăng sức mạnh của đầu, cổ và cánh tay. Chẳng hạn, hãy để bé nằm 2-3 lần một ngày, mỗi lần 3-5 phút. Trong quá trình này, cha mẹ có thể sử dụng hình vẽ, âm thanh để thu hút sự chú ý của bé.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông