Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Lê Huyền 2020-05-05 06:00
- Chị Như Quỳnh ( 28 tuổi, sống tại Dĩ An, Bình Dương) cảm thấy rất hạnh phúc, vì hai bé Đậu, Cá luôn được các bé xung quanh yêu quý.

Mẹ bé Đậu, Cá cho biết, xóm chị rất nhiều trẻ con, nhưng mỗi bé mỗi tính cách khác nhau. Có nhà bé được chiều đến mức 2 tuổi vẫn phải chạy theo để đút hay năn nỉ, hay hù doạ từng thìa cơm 1 cách mệt mỏi. Có bé, bố mẹ phải la hét cả chục lần vì tội không nghe lời, giành đồ chơi, giành bi, giành xe,.., nhưng cũng có những bé vô cùng lễ phép...

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Chị Như Quỳnh và hai bé Đậu, Cá (Ảnh: NVCC)

“Mình mong sau này con lớn, chẳng cần giỏi giang quá, chỉ cần cư xử tốt với mọi người thì dù làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Các bé ở xóm mình, may sao rất yêu quí Đậu Cá, từ bé lớn đến bé nhỏ, bé gái hay bé trai, lúc nào cũng luôn muốn chơi với 2 bạn nhỏ cả.

Và làm sao khi chúng lớn hơn, không còn nghe lời ngoan ngoãn như tấm bé, thì bọn trẻ vẫn sẽ yêu quí chúng quả thực là cả vấn đề. Mình thấy người lớn chúng ta hay có suy nghĩ rằng, bắt buộc các bạn lớn phải nhường đồ chơi cho em, phải nhường nhịn em vì em chưa biết gì. Đó là một sai lầm vô hình, mà chúng ta chưa thấy tác hại”, chị Như Quỳnh nhấn mạnh.

Theo đó, bà mẹ trẻ cho rằng tác hại với bé lớn, là sự mất công bằng, sự chịu đựng không đáng có, sự ác cảm vô tình với bé nhỏ hơn. Còn tác hại với bé nhỏ là sự chiều chuộng quá đà, sự ỷ lại, sự bất chấp nhầm lẫn giữa các sự việc đúng sai,.... lớn phải nhường nhịn vì sự hiểu biết, chứ không phải sự ép buộc, nhỏ phải tôn trọng lớn là việc đúng chứ không có bất lợi gì với con cả.

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Đậu, Cá luôn được các bạn nhỏ xung quanh yêu quý (Ảnh: NVCC)

Mẹ bé Đậu, Cá tâm sự, “trẻ con là hình ảnh phản chiếu của cha mẹ”. Chị cũng cho rằng, điều này cũng là một phần, hình ảnh hay bản chất của con, ngoài việc cha mẹ rèn dũa, còn cần sự phát triển tự nhiên, sự tư duy logic của chính con nữa.

Chia sẻ về hai bé Đậu, Cá chị Như Quỳnh cho hay: “Hai bé cũng thường thấy đồ của người khác là muốn sở hữu, vứt bỏ đồ của mình. Tuy nhiên, cần phân biệt đâu là đồ của con và đâu là đồ của người khác, khi con quá muốn chơi món đó mình dạy con cách xin, cách ạ, cảm ơn, nhưng quyền cho là của các bạn khác, mình không có kiểu nói như: “Nhường em đi con, em còn nhỏ nhường cho em đi, không là em không thèm chơi với con nữa đó”.

Mình cũng không nói rằng: “Hư quá, lớn mà không biết nhường em, chơi một chút sao ích kỷ thế”. Sẽ thế nào nếu các bạn ấy bị tổn thương, và có suy nghĩ ghét bỏ con mình. Mình luôn lo lắng con mình sẽ bị ghét như thế, nên mỗi lần anh chị cho mượn đồ, mình đều sẽ dạy Đậu, Cá cách trả lại nguyên vẹn. Dù cho con không đưa, mình cũng sẽ đồng ý với quyết định của các bạn khác hơn con mình. Điều đó làm mình cảm thấy an tâm, con sẽ hiểu về việc có mượn phải có trả, và sau này việc lớn hơn là có ơn sẽ cần phải báo đáp”.

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Hai bé luôn hoà nhập với các bạn nhỏ, rất dễ mến (Ảnh: NVCC)

Tất nhiên việc con chia sẻ đồ chơi của mình, là điều không dễ dàng, bé quá nhỏ để hiểu đồ sẽ mượn và về lại sớm. Vì chị Như Quỳnh nghĩ con chưa mượn đồ và tự giác trả lại, thì cũng sẽ khó cho người khác chơi cùng hoặc mượn đồ. Nên suy cho cùng, để các con hoà đồng yêu thương nhau, ba mẹ chúng ta hẳn là phải đồng lòng cách dạy con.

Theo đó, trước khi yêu cầu con những thứ chúng ta muốn chúng làm, chị Như Quỳnh đưa ra một số cách ứng xử như sau:

- Trẻ con cần tiếp xúc với cách sống tích cực nhiều lần, nhìn bằng mắt nhiều lần sẽ có thói quen được hình thành, tất nhiên là môi trường của bé khá quan trọng

- Không mua quá nhiều đồ chơi, hay quá nhiều thứ xa xỉ. Đôi khi mua 2 cái cùng 1 loại, chỉ khác màu, vô tình làm chúng cảm thấy giá trị của những món đồ là vô nghĩa. Dần dần sự đòi hỏi xuất hiện nhiều hơn, hoặc là đòi đồ mới hoặc là đòi đồ của bạn khác. Sự quý trọng món đồ, con thú bông giúp bé hiểu được đối với các bạn khác, đồ của các bạn ấy cũng đáng quý như đồ của mình vậy.

- Không ép buộc các đứa trẻ lớn hơn phải nhường đồ chơi cho con mình, trong bất kì hoàn cảnh nào mà chúng không muốn. Dù con chúng ta có ăn vạ, hay nằm vật ngoài đường, thì sự thật vẫn là đồ của người khác chứ không phải của mình.

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

Sự dễ mến ấy đến từ cách dạy con khéo léo trong ứng xử của chị Như Quỳnh (Ảnh: NVCC)

- Không la mắng trẻ lớn hơn khi chưa rõ sự việc, trong những lần con chơi với các bé mà khóc hay mè nheo. Cần có cách giải quyết phù hợp với từng bé. Để bé khác hiểu và thông cảm, thường thì các bé lớn hơn sẽ đều hiểu các bé nhỏ, vì chưa biết gì nên hơi quá đáng với mình. Chỉ có điều người lớn có kịp để các con tự xử lý với nhau, bằng cách quan sát và tôn trọng các bé hay không. Sự bình tĩnh và nhẫn nại luôn là chìa khoá trong mọi thứ.

- Luôn nhắc với con về những người bạn, những anh chị bé hay chơi, luôn nói những điều tốt và thuật lại khoảng thời gian các bé vui đùa. Điều này để con có tiềm thức sẵn, và nhớ từng bạn. Giúp con luôn trong trạng thái vui vẻ và phát triển trí tưởng tượng hơn. Ngoài ra sau khi chúng ta giúp bé có tiềm thức tốt, khi gặp những người bạn ấy, bé vui vẻ và sẽ dễ dàng cởi mở hơn nhiều.

Mẹ bé Đậu, Cá cũng kết luận rằng, nhân chi sơ tính bản thiện, chúng ta có quyền dạy con bất cứ điều gì, nhưng hãy để sau khi quyền được nói của con kết thúc. Lắng nghe và kiên nhẫn là chìa khoá, mà ba mẹ có thể giúp con tốt hơn, giúp ba mẹ an yên hơn.

Mẹ 9X khéo léo dạy con ứng xử để những đứa trẻ khác cũng yêu con mình, nhìn con hiện tại mà “mát lòng”

“Mình luôn muốn bản thân sử dụng cái nhu và cái cương thật hợp lý, mình không cần con răm rắp theo sắp xếp của mình. Mình không đồng ý với 1 vài quan điểm của việc dạy con quá độc lập, tự chủ và quá nghiêm khắc, trẻ con vô tâm, vô tính, vô lo, vô nghĩ, cái gì nạp được trước thì nạp. Mình chỉ mong chữ “ thiện” luôn được duy trì từ tấm bé, để con được yêu thương sống bình an, còn việc biết làm mọi thứ, cứ từ từ không vội, vội mà con làm như cái máy vô hồn, nghe lời răm rắp thì mình nghĩ rằng không nên”, chị Như Quỳnh đưa ra quan điểm.

Lê Huyền 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 6 con giáp là khắc tinh của nhau