Điểm danh những phương pháp nuôi dạy con tưởng tốt mà tai hại vô cùng, đặc biệt là cái thứ 3

Quỳnh Trang 2020-03-30 09:30
- Nhiều bà mẹ tuân theo những phương pháp nuôi dạy con truyền miệng, không đượ kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nuôi con là một hành trình không hề đơn giản cần nhiều công sức và cả tình yêu thương của bậc cha mẹ. Tuy nhiên, nhiều khi những kinh nghiệm nuôi dạy con truyền miệng lại không có cơ sở khoa học và làm ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khoẻ của trẻ. Dưới đây là một số phương pháp nuôi dạy con sai lầm, mẹ cần chú ý. 

Cho trẻ bú khi ngủ

Việc con khóc vào ban đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhiều bà mẹ. Lúc này, người mẹ đã quá buồn ngủ nên thậm chí đã cho con bú một cách vô thức. Việc cho con bú lúc này có thể khiến bé bị cảm lạnh, nghẹt thở và các vấn đề khác, rất nguy hiểm. Lúc này người mẹ cần sắp xếp thời gian ngủ hợp lý. Bạn có thể vắt sữa vào bình và nhờ chồng cho ăn vào ban đêm, cố gắng không cho trẻ bú nằm khi ngủ.

Điểm danh những phương pháp nuôi dạy con tưởng tốt mà tai hại vô cùng, đặc biệt là cái thứ 3

Thắp đèn khi trẻ ngủ

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng rằng con họ sợ bóng tối và họ sẽ bật đèn ngủ vào ban đêm khi con ngủ đỡ sợ hơn. Nhưng đây lại là hành vi hết sức nguy hiểm, gây hại cho các bé về lâu về dài. Trước hết, thắp đèn khi ngủ làm ảnh hưởng đến khả năng tiết melatonin của trẻ. Melatonin có thể ức chế sự kích thích của các dây thần kinh giao cảm của con người, giảm huyết áp và làm chậm nhịp tim, cho phép tim nghỉ ngơi, do đó tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và loại bỏ mệt mỏi.

Mọi người đều có tuyến tùng. Chức năng chủ yếu của tuyến này là tiết ra một lượng lớn melatonin vào ban đêm và tuyến này sẽ ngừng tiết ra melatonin khi nguồn sáng xuất hiện. Vì vậy, mẹ nên tắt đèn khi đi ngủ để có thể cải thiện giấc ngủ và sự tiết melatonin của trẻ.

Điểm danh những phương pháp nuôi dạy con tưởng tốt mà tai hại vô cùng, đặc biệt là cái thứ 3

Mặc quần thủng cho trẻ vào mùa hè

Vào mùa hè, một số người cao tuổi vẫn thích cho trẻ mặc quần thủng mông. Họ cảm thấy rằng mặc quần thế này sẽ giúp trẻ đi tiểu dễ dàng hơn lại mát mẻ hơn. Nhưng trên thực tế, thói quen này gây ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phận sinh dục của trẻ, gây ra vấn đề như nhiễm trùng đường tiết niệu.  

Điểm danh những phương pháp nuôi dạy con tưởng tốt mà tai hại vô cùng, đặc biệt là cái thứ 3

Xay nhuyễn thức ăn cho trẻ

Vì trẻ còn quá nhỏ nên mẹ thường xay đồ ăn thật nhuyễn để bé dễ ăn hơn. Ngay cả khi bé lớn, răng mọc nhiều, mẹ vẫn xay nhuyễn đồ ăn cho trẻ khiến bé mất cơ hội để nhai, làm ảnh hưởng đến chức năng ngôn ngữ của trẻ.

Điểm danh những phương pháp nuôi dạy con tưởng tốt mà tai hại vô cùng, đặc biệt là cái thứ 3

Ngủ với con

Nhiều bậc cha mẹ thích để bé ngủ bên cạnh vì rất thuận tiện cho việc cho bé bú hoặc thay tã nhưng thói quen này không an toàn. Trẻ sơ sinh nằm cạnh người lớn sẽ vô tình hít phải một lượng lớn khi CO2 người lớn thở ra. Hơn nữa, trong khi ngủ bố, mẹ dễ đè vào con, điều này rất nguy hiểm.

 Điểm danh những phương pháp nuôi dạy con tưởng tốt mà tai hại vô cùng, đặc biệt là cái thứ 3

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xem mật khẩu WiFi đã lưu trên điện thoại, máy tính đơn giản