Ông bố đảm nổi tiếng cộng đồng bỉm sữa chia sẻ “thần chú” giúp các mẹ dạy con dùng thìa “bất bại”

Lê Huyền 2020-03-30 06:00
- Tập thìa được coi là kỹ năng khó nhất trong số các kĩ năng bé học khi ăn dặm theo phương pháp tự chỉ huy. Tuy nhiên, với những chia sẻ sâu sắc của anh Hiếu (sống tại Hà Nội) dưới đây, các mẹ sẽ có khả năng thành công cao hơn khi áp dụng.

Anh Hiếu chia sẻ, mỗi bé sẽ có tốc độ phát triển kỹ năng khác nhau nên mẹ hãy quan sát xem bé đã thành thạo kỹ năng bốc nhón chưa thì việc chuyển sang dùng thìa sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, mẹ vẫn có thể cho bé chơi với thìa lúc 6,7 tháng, hơn thế là cần sự kiên trì và hiểu rõ sự phát triển của con, để tránh cảm thấy căng thẳng, áp lực cho mình. Với bé Ken, từ 10 tháng anh Hiếu đã bắt đầu cho con làm quen với thìa.

 

Ông bố đảm nổi tiếng cộng đồng bỉm sữa chia sẻ “thần chú” giúp các mẹ dạy con dùng thìa chỉ “bất bại”

 Bé Ken được bố mẹ cho làm quen với thìa khi con được 10 tháng (Ảnh: NVCC)

Ông bố trẻ cho rằng, yếu tố đầu tiên quan trọng nhất chính là việc chọn thìa cho con.  Theo đó, mẹ không nên chọn thìa quá to, quá nặng, nên dùng thìa kim loại để con cảm nhận tốt.  

“Bản thân mình cũng đã thử cho con dùng không biết bao nhiêu loại thìa, cuối cùng đã tìm ra được bộ thìa, dĩa ưng ý nhất, giúp con cầm nắm dễ dàng, ăn ngon miệng hơn hẳn”, bố Ken chia sẻ.

Tiếp theo, mẹ nên chọn bát hoặc khay hút chân không, để bám dính vào bàn ăn dặm, nặng 1 chút. Mẹ cần lưu ý rằng, không nên chọn khay có quá nhiều ngăn, chỉ cần 3 ngăn đựng đồ, vì sẽ gây khó khăn cho con nếu có nhiều sự lựa chọn. Khi đã chuẩn bị được những yếu tố cần thiết cho con rồi, mẹ nên thực hiện một số món ăn như: Cơm, trứng bắc, cháo, sữa chua... để con tập tành dùng thìa hiệu quả.

 

Ông bố đảm nổi tiếng cộng đồng bỉm sữa chia sẻ “thần chú” giúp các mẹ dạy con dùng thìa chỉ “bất bại”

Nhờ đó, gần 1 tuổi con đã tự cầm thìa xúc ăn thành thạo (Ảnh: NVCC)

“Lúc mới làm quen, bé có thể vứt thìa hoặc xúc đổ thức ăn khắp nơi, nên bố mẹ đừng quá lo lắng nhé. Vì đấy là cách bé khám phá thìa. Sau khi khám phá chán chê mê mệt và quan sát mọi người dùng thìa, bé sẽ tập xúc. Có lúc xúc được rồi thì lại đút vào mũi hoặc má... mẹ cần chuẩn bị tinh thần rằng đây là điều thường xuyên diễn ra, nhưng có như thế thì con mới rút kinh nghiệm được.

Tuy nhiên, có lúc bé xúc không được sẽ cáu gắt và quăng thìa, quay lại bốc thức ăn... lúc này bố mẹ đừng quá nôn nóng. Mẹ quan sát nếu thấy bé đang cố gắng xúc mà 1 hay 2 lần không được, mẹ có thể hỗ trợ bé bằng các đẩy thìa, hoặc đẩy tay bé một chút để bé xúc được. Thao tác này mẹ chỉ nên tác động bé một chút. Lúc đó bé xúc được sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng”, bố Ken hướng dẫn cách dạy bé dùng thìa.

 

Ông bố đảm nổi tiếng cộng đồng bỉm sữa chia sẻ “thần chú” giúp các mẹ dạy con dùng thìa chỉ “bất bại”

Dù sẽ có nhiều vấn đề không được như ý muốn, nhưng bố Ken khuyên rằng các mẹ nên kiên trì để giúp con thành công (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả trong quá trình tập cho bé dùng thìa, anh Hiếu cũng đưa ra một số lưu ý quan trọng như sau:

- Bé rất thích bắt chước mọi người, nên việc cho bé ăn cùng với gia đình là rất quan trọng. Bé có thể dễ dàng quan sát cách mọi người dùng thìa dùng đùa và ăn như thế nào.

- Lúc ngồi ăn với bé, không nên tỏ ra quá quan sát bé, mà nên ngó lơ một chút để bé có thể tự nhiên tập thìa. Ba mẹ tuyệt đối không nên chỉnh sửa bé.  

- Nên chọn món ăn phù hợp để bé xúc dễ dàng hơn.

- Sẽ có giai đoạn mặc dù bé đã xúc thìa thành thạo, nhưng sẽ quăng thìa đi và quay lại bốc, giai đoạn này rồi sẽ qua nên bố mẹ hãy kiên trì chịu đựng, chứ đừng quát mắng con và ép con dùng thìa ngay lúc đó.

- Bé có thể dùng thìa bằng 2 tay, nhưng không vấn đề gì nên bạn đừng cố gắng chỉnh sửa cho con.

- Mẹ có thể rất cần tờ báo to hơn hoặc tấm trải to hơn, vì con có thể dùng thìa vung vãi thức ăn ra xa hơn trước.

 

Ông bố đảm nổi tiếng cộng đồng bỉm sữa chia sẻ “thần chú” giúp các mẹ dạy con dùng thìa chỉ “bất bại”

Bé Ken rất đáng yêu và thông minh khi được bố mẹ nuôi dạy theo phương pháp rất khoa học (Ảnh: NVCC)

“Bản thân mình nhận thấy điều quan trọng nhất, chính là ba mẹ nên niệm thần chú “kiên trì” mỗi khi bé có sự phát triển khác nhau. Do đó, nếu thấy bé nhà hàng xóm xúc thìa thạo khi 11 tháng, thì mẹ cũng đừng sốt ruột và lo lắng cho con mình mẹ nhé”, bố Ken nhấn mạnh.

Chính nhờ sự kiên trì và những kinh nghiệm trên, mà anh Hiếu đã giúp bé Ken biết tự cầm thìa và xúc ăn rất gọn gàng, khéo léo từ lúc chưa đến.1 tuổi.

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách buộc tóc đuôi ngựa đơn giản mà cực nữ tính nàng không thử thì quá phí