Lưu ý tránh tai nạn khi dùng quạt sưởi mùa đông cho bé

Quỳnh Anh 2016-12-15 06:00
- Mùa đông, quạt sưởi được coi là “cứu cánh” với nhiều gia đình, nhất là những gia đình với con nhỏ. Là thiết bị điện hữu ích, nhưng các mẹ cũng cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi dùng quạt sưởi cho bé con của mình.

Sưởi quạt, cháy cả chăn bông

Đó là tai nạn “nhớ đời” mà chị Huyền (Thanh Trì – Hà Nội) nhắc lại vẫn còn hoảng hồn. Do sinh con vào mùa đông nên với chị, chiếc quạt sưởi không thể nào thiếu được. Chị dùng loại quạt sưởi bằng đèn Halogen dạng đứng, để ngay ở giường ngủ để thuận tiện cho cả hai mẹ con sinh hoạt. Quạt sưởi này có chế độ làm nóng khá nhanh, có hai bóng sưởi – tùy theo nhu cầu nhiệt độ phòng mà chị Huyền có thể điều chỉnh theo ý muốn.

Lưu ý tránh tai nạn khi dùng quạt sưởi mùa đông cho bé

Mẹ phải hết sức cẩn thận đề phòng tai nạn cho bé khi dùng quạt sưởi (Ảnh: Quỳnh Anh)

“Hôm ấy trời lạnh, mình vừa thay tã cho bé, nên bật cả 2 nấc quạt cho ấm. Sau đó, cho bé ti, đặt ngủ và nằm ôm con rồi ngủ quên luôn. Chăn bông lớn, trùm kín chân, sơ sẩy thế nào chạm sát vào quạt, nóng quá nên bén cháy. Mình chỉ tỉnh giấc khi thấy nóng rát và mùi khét bay khắp phòng, chăn đã bị cháy một mảng. Mình vội vàng tắt quạt, dập lửa. Cũng may là bé con vẫn ngủ ngoan” – chị Huyền kể lại.

Cũng sau lần bị cháy cả chăn ấy, chị không còn dám để quạt trên giường, mà phải bố trí quạt sưởi cách xa màn, xa chăn cho yên tâm.

Cũng gặp tai nạn với quạt sưởi, nhưng trường hợp của chị Mai (Hoài Đức, Hà Nội) thì nguyên nhân là do con trai 1 tuổi của chị quá hiếu động. Chị Mai cho biết, khi xi bé tè, ị vào các buổi sáng mùa đông khi bé mới ngủ dậy, chị vẫn có thói quen bật quạt sưởi đặt gần con để bé không bị lạnh. Hôm ấy, do thằng bé nghịch ngợm, bất thần với lấy quạt khiến quạt đổ sụp vào cả 2 mẹ con.

“Cũng may mà mình kịp bế con tránh ra xa, chứ bị đổ vào người, thì không biết chừng vừa bị thương, vừa bị bỏng” – chị Mai chia sẻ.

Cẩn tắc vô áy náy

Hầu hết các loại quạt sưởi trên thị trường đều được thiết kế với nhiều yếu tố đảm bảo an toàn cho người dùng. Tuy nhiên, sự cẩn thận không bao giờ là thừa.

Chị Huyền cho biết, sau tai nạn, chị luôn cẩn thận trong việc dùng quạt sưởi.

“Để đảm bảo, cha mẹ nên tránh để quạt sát giường, gần sát chăn màn và các vật dụng dễ bắt nhiệt, bắt lửa. Khi dùng quạt cho bé, nên đặt quạt ở khoảng cách xa ít nhất 1-  2 mét để bé không phải chịu luồng nhiệt quá nóng. Đồng thời, quạt sưởi cũng phát ra luồng sáng khá mạnh, nên để xa bé để tránh cho bé nhìn vào gây chói, hại mắt. Bên cạnh đó,  phải chú ý quan sát khi để quạt sưởi gần trẻ, tránh trường hợp bé đùa nghịch xảy ra va chạm, có thể gây bỏng hoặc tai nạn về điện” – chị đưa ra lời khuyên.

Cũng theo chị Huyền, quạt sưởi tuy tốt, nhưng cũng không thể thay thế các biện pháp giữ ấm cho bé, nhất là trong những ngày rét đậm. Cha mẹ vẫn luôn phải lưu ý mặc đủ ấm, che chắn cho bé đề phòng nhiễm lạnh.

quạt sưởi

Cha mẹ có thể sử dụng quạt sưởi với nhiều chức năng như chế độ quay, hẹn giờ, làm ẩm không khí... để chăm sóc tốt hơn cho bé

Khảo sát nhanh trên thị trường, hầu hết các loại quạt sưởi phổ biến hiện không đốt ôxi nên không gây khó thở, nhưng lại tạo cảm giác khô, nóng, nóng cục bộ có thể gây hại cho làn da nhạy cảm của bé. Tốt nhất, không nên lạm dụng quạt sưởi, sử dụng quá thường xuyên hoặc để con gần quạt.

Nếu có điều kiện, cha mẹ có thể cân nhắc chọn loại quạt có chế độ quay, quạt có chế độ hẹn giờ, làm ẩm không khí hoặc quạt có tính năng tự ngắt an toàn khi bị ngã hoặc khi quá nóng. Nhờ đó, quạt sẽ an toàn hơn cho bé và cả gia đình, kể cả khi người lớn sơ xuất, ra ngoài hoặc ngủ quên.

Quỳnh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

20 lý do hài hước khiến chàng F.A