Hóa ra đây chính là lý do vì sao qua 3 tháng phụ nữ mới nên thông báo việc đã có thai

2020-07-04 06:00
- Nhiều mẹ trẻ thắc mắc tại sao phải qua 3 tháng mới nên thông báo việc mình đang có thai? Và đây chính là câu trả lời.

Vì sao qua 3 tháng mới nên thông báo tình trạng mang thai?

Hóa ra đây chính là lý do vì sao qua 3 tháng phụ nữ mới nên thông báo việc đã có thai

Trong ba tháng đầu của thai kỳ, thai nhi đang dần phát triển các cơ quan cơ thể và các hệ thống khác nhau. Hình dạng tổng thể lúc này của bé vẫn còn tương đối nhỏ, vì vậy mẹ bầu nếu không có những triệu chứng nghén, mệt mỏi rõ ràng thì hầu hết không ai biết là đang mang thai. Hơn nữa, ba tháng đầu vẫn được xem là giai đoạn có nguy cơ cao như sảy thai tự nhiên, có thai ngoài tử cung, mất tim thai, suy thai... nên vẫn chưa có gì chắc chắn/ Do đó, thế hệ lớn tuổi có phong tục là không nên nói cho nhiều người về việc mang thai trước 3 tháng.

Phụ nữ phải biết cách tự bảo vệ mình trong ba tháng đầu của thai kỳ

Hóa ra đây chính là lý do vì sao qua 3 tháng phụ nữ mới nên thông báo việc đã có thai

Thông thường trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thai nhi còn khá nhỏ nên bụng của mẹ bầu vẫn chưa nhô cao. Nhiều người không biết là bạn đang mang bầu nên có thể vẫn nhờ vả bạn một vài việc vặt hay yêu cầu giúp đỡ. Do đó bạn nên tự biết cách khéo léo để bảo vệ bản thân cũng như thai nhi trong bụng, tránh làm việc nặng, mang vác nhiều đồ. Nếu bị ai đó nhờ vả có thể khéo léo từ chối bằng cách nói mình không được khỏe hoặc nhờ thêm người khác để chia sẻ khối lượng công việc. Hãy nhớ lúc này sức khỏe của bạn và thai nhi phải được đặt lên hàng đầu.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chưa bao giờ sai, cái sai có chăng là 'người yêu'...