Dù sinh thường hay sinh mổ thì mẹ cũng cần chuẩn bị đồ dùng cho cả mẹ và bé sau sinh

2019-11-03 13:00
- Cho dù bạn sinh thường hay sinh mổ thì sau sinh bạn và bé vẫn cần đến những vật dụng này.

Đồ dùng cho mẹ

Quần áo

Dù sinh thường hay sinh mổ thì mẹ cũng cần chuẩn bị đồ dùng cho cả mẹ và bé sau sinh

Tại hầu hết các bệnh viện hiện nay đều chuẩn bị đồ mặc cho các sản phụ. Tuy nhiên mẹ vẫn cần tự mang quần áo cho mình khi sinh con nếu cảm thấy quần áo của bệnh viện quá cứng hay khó mặc. Mẹ còn cần mang thêm cả quần áo để mặc hôm đưa con về nhà, áo ngực cho con bú để tiện mặc.

Máy vắt sữa

Dù sinh thường hay sinh mổ thì mẹ cũng cần chuẩn bị đồ dùng cho cả mẹ và bé sau sinh

Đây là vật dụng quan trọng mà mẹ nào cũng nên mang theo khi đi sinh con. Bởi sau sinh có thể sữa chưa về ngay nên mẹ cần dùng máy vắt để kích sữa. Bên cạnh đó nếu nhiều sữa mà lượng bú của bé vẫn còn ít thì mẹ có thể hút ra để trữ đông cho con. Mặt khác, trong nhiều trường hợp sau sinh vì nhiều lý do khác nhau mà mẹ và bé bị cách ly thì mẹ cũng cần máy vắt sữa để hút sữa ra cho bé bú.

Băng vệ sinh

Băng vệ sinh là một đồ dùng mẹ không thể quên khi đi sinh con. Một số bệnh viện có chuẩn bị băng vệ sinh cho mẹ nhưng có thể số lượng băng mẹ cần thay nhiều hơn do ra nhiều sản dịch. Do đó hãy mang đi nhiều một chút để thường xuyên thay rửa, đảm bảo vệ sinh cho mẹ.

Đồ cho em bé

Bỉm

Dù sinh thường hay sinh mổ thì mẹ cũng cần chuẩn bị đồ dùng cho cả mẹ và bé sau sinh

Trẻ sơ sinh thường đi vệ sinh suốt ngày. Do đó lượng bỉm dùng hàng ngày tương đối lớn. Mẹ cần chuẩn bị một lượng bỉm nhất định để tiện thay cho bé. Khi chuẩn bị hãy mang các cỡ mới sinh và size S đi theo. Bởi trọng lượng của mỗi em bé là khác nhau và em bé có thể phát triển nhanh cần dùng đến size to hơn cỡ sơ sinh.

Khăn lau

Vì em bé cần thay bỉm nhiều nên lượng khăn lau dùng cho em bé cũng lớn. Bạn cần chuẩn bị nhiều khăn khô đa năng với chất liệu mềm mại, mịn màng và không có hóa chất. Khi dùng lau cho em bé sau khi đi vệ sinh có thể thấm vào nước ấm, vắt nhẹ rồi sau đó mới lau trên da.

Quần áo

Dù nhiều em bé được bệnh viện phát quần áo mặc trong suốt thời gian nằm lại đó nhưng việc bé đi vệ sinh nhiều có thể bị trào ra làm ướt đồ nên cũng cần có thêm quần áo mang thêm để thay. Nếu đẻ vào mùa thu đông, mẹ nhớ mang theo quần áo ấm, áo khoác dày hơn, mũ, bao tay bao chân cho bé.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm