Đeo bao tay cho con mới sinh, mẹ trẻ tá hỏa vì lúc bỏ ra ngón út của con tím bầm, bác sĩ nói nguy cơ phải tháo khớp tay

2020-07-30 13:01
- Đôi khi, chỉ một hành động rất đơn giản, bình thường như đeo bao tay cho con mới sinh nếu mẹ không để ý cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.

Một câu chuyện được bà mẹ trẻ chia sẻ mới đây trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều mẹ bỉm sữa. Theo đó, chỉ một hành động rất đơn giản, bình thường như đeo bao tay cho con mới sinh nếu mẹ không để ý cũng có thể để lại hậu quả khôn lường.

Người mẹ này chia sẻ: "Mọi người ơi giúp em với. Bé nhà em mới sinh được 28 ngày. Hôm kia em tắm xong có đeo bao tay cho bé. Cả ngày bé có khóc nhưng vẫn ăn bình thường nên em không để ý tới. Đến đêm mở bao tay ra không hiểu kiểu gì mà sợi chỉ trong bao tay nó thắt tay con em chặt đến nỗi như thế này mặc dù sợi chỉ rất nhỏ. E vội đưa bé đi nhi đồng để khám thì bác sĩ nói không có thuốc gì để chữa. Chỉ về theo dõi xem vết máu tụ nó có lan rộng ra hơn nữa ko. Nếu may mắn thì hết còn không thì phải gỡ bỏ khớp ngón tay đó đi. Trời ơi bàng hoàng cả người. Chỉ vì sự bất cẩn không để ý đến con mà để lại hậu quả quá lớn như vậy. Em khẩn thiết nhờ mọi người ai biết cách gì chữa khỏi được không cứu con em với. Cứ mỗi lần nhìn vào tay con em lại căm ghét bản thân mình ghê gớm. Một người mẹ tồi. Em sắp phát điên rồi".

Đeo bao tay cho con mới sinh, mẹ trẻ tá hỏa vì lúc bỏ ra ngón út của con tím bầm, bác sĩ nói nguy cơ phải tháo khớp tay

Đeo bao tay cho con mới sinh, mẹ trẻ tá hỏa vì lúc bỏ ra ngón út của con tím bầm, bác sĩ nói nguy cơ phải tháo khớp tay

Thông qua câu chuyện và hình ảnh được người mẹ này đăng tải có thể thấy ngón tay út của em bé bị tím bầm lại. Nguyên nhân là do bị một sợi chỉ trong bao tay thít chặt cả ngày mà mẹ không để ý dù em bé có khóc lóc. Người mẹ cũng tự trách mình bất cẩn, khẩn thiết mong mọi người giúp đỡ cách cứu chữa cho con mình để tránh trường hợp xấu nhất phải tháo khớp ngón tay như bác sĩ nói.

Nhiều bà mẹ sau khi đọc được câu chuyện, dù chưa tìm được cách để giúp đỡ mẹ bé nhưng đều giật mình vì hậu quả nặng nề mà em bé phải gánh chịu chỉ từ việc đeo bao tay. Không ít mẹ để lại bình luận rằng việc đeo bao tay cho trẻ hiện tại là không cần thiết nữa vì làm giảm đi cơ hội cầm nắm, tiếp xúc của trẻ với cha mẹ. Mẹ chỉ cần lưu ý thường xuyên cắt móng tay để bé không cào lên mặt. Một số mẹ khác lại cho hay nếu vẫn muốn đeo bao tay cho con những hôm trời lạnh thì mẹ cũng nên cẩn trọng kiểm tra kỹ càng bao tay, đảm bao không vướng sợi chỉ thừa hay có vật gì trong bao tay, phòng trường hợp bé nắm phải.

Hiện bài đăng vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mẹ bỉm sữa. 

Moon

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

TV nhà bạn có bị 'mù màu'