Để bé đi chơi Tết "khỏe re", chẳng lo ốm sốt, mẹ đừng quên chăm con theo cách đơn giản này!

Quỳnh Trang 2018-02-17 06:45
- Nhiều phụ huynh than phiền, ngày Tết do đi chúc Tết nhiều nhà khiến các bé hay bị ốm. Vậy làm sao để hạn chế vấn đề này?

Tiêm phòng cho con

Vào mùa lạnh, bố mẹ nên chú ý tiêm phòng bệnh sởi, ho gà, cúm cho con. Hãy tiêm phòng cho con ít nhất 2 tháng trước Tết. Tiêm phòng chính là cách giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng giúp trẻ phòng tránh bệnh tật.  

Phòng chống muỗi, côn trùng cắn cũng như ngộ độc thực phẩm

Bạn chớ quên phòng chống muỗi, bọ chét và các loại côn trùng khi cho con đi chơi xa. Hãy hỏi bác sỹ nhi khoa để biết được cách ngăn ngừa các bệnh do côn trùng đốt.

Ngoài ra, bạn cũng không nên tùy tiện cho con ăn các loại thực phẩm lạ đặc biệt là hải sản tươi sống hoặc nấu tái. Mẹ đừng quên rửa kỹ trái cây trước khi cho con ăn.

Đi chơi Tết nhiều, chăm con sau cách sau mới không lo con bị ốm

Mang theo một hộp y tế

Trước mỗi chuyến đi, mẹ đừng quên mang theo một chiếc hộp y tế để ứng phó với mọi tình huống thật kịp thời.

Trong chiếc hộp này, mẹ hãy để dự trữ sẵn một số loại thuốc khẩn cấp như thuốc hạ sốt, băng gạc, urgo, men tiêu hóa, thuốc tiêu chảy, các loại kem bôi kháng sinh, thuốc kháng histamin, thuốc dị ứng và gel diệt khuẩn tay và khăn lau.  

Đi chơi Tết nhiều, chăm con sau cách sau mới không lo con bị ốm

Mang theo một bản sao giấy tờ hoặc sổ khám bệnh của con

Điều này rất quan trọng nếu bé nhà bạn gặp một số vấn đề sức khỏe liên tục như hen suyễn, viêm hô hấp…

Nếu không may, bé nhà bạn phải nhập viện trong dịp Tết này, những giấy tờ như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm phòng sẽ cực kỳ quan trọng. Nếu bạn có quen biết bác sỹ nhi khoa nào đó, hãy lưu số điện thoại của họ vào máy để có thể gọi và hỏi ý kiến bác sỹ trong trường hợp cần thiết.  

Đi chơi Tết nhiều, chăm con sau cách sau mới không lo con bị ốm

Rửa tay đúng cách cho bé

Trong ngày Tết, bố mẹ đưa bé đi chúc Tết ở nhiều nơi đồng nghĩa với việc bé phải tiếp xúc với nhiều môi trường vi khuẩn.

Mẹ chú ý thường xuyên rửa tay cho bé với nước sạch và xà phòng để phòng bệnh cho con. Nếu không không thể rửa tay cho bé bằng xà phòng và nước sạch, mẹ nên dùng nước khử trùng tay để rửa tay cho bé. 

Quỳnh Trang/Theo Tripsandgiggle

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam thông minh, trí tuệ, càng về hậu vận càng gặt hái nhiều thành công