Dấu hiệu rõ ràng cho thấy trẻ đã ăn quá nhiều, mẹ nên hãm lại kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ

Quỳnh Trang 2019-12-28 13:01
- Nhiều bậc cha mẹ thường lo rằng con mình sẽ đói nên cố gắng cho trẻ ăn càng nhiều càng tốt.

Nhiều bậc cha mẹ lo luôn lo lắng rằng con sẽ bị đói nên thường cố ép trẻ ăn thật nhiều. Có khi trẻ chỉ có thể uống 20ml sữa nhưng bố mẹ đã cho trẻ uống đến 120ml sữa. Uống quá nhiều sữa khiến cơ thể trẻ phải hoạt động hơn để tiêu hóa lượng thức ăn dư thừa, do đó làm giảm lượng máu trong tim và có thể gây suy tim. Cho trẻ ăn quá nhiều khiến trẻ khó tiêu hóa và hấp thu một số lượng lớn thực phẩm, gây rối loạn đường tiêu hóa. Tác hại của việc cho trẻ ăn quá nhiều thực phẩm thậm chí còn lớn hơn tác hại của việc thiếu dinh dưỡng.  

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy trẻ đã ăn quá nhiều, mẹ nên hãm lại kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ

Nếu trẻ không được ăn no, bé sẽ chậm lớn, chậm phát triển. Nếu cảm thấy bất thường, bố mẹ nên cho trẻ đi khám dinh dưỡng. Bác sỹ sẽ xem xét xem trẻ có bị suy dinh dưỡng hay không, sau đó hướng dẫn để bố mẹ có thể cho trẻ ăn đúng cách.

Trẻ nhỏ có 3 biểu hiện sau, chứng tỏ cha mẹ có thể đã cho trẻ ăn quá nhiều:

1. Bụng của trẻ căng và trẻ sẽ nôn trớ sau khi bú sữa

2. Trẻ sơ sinh uống 180 ml sữa cùng một lúc. Đối với trẻ mới sinh, lượng sữa trẻ có thể uống chỉ khoảng 10ml. Sau 2 tuần, dung tích dạ dày của trẻ sẽ đạt tới 60ml-90ml. Mẹ cho trẻ bú nhiều sẽ làm tăng dung tích dạ dày.

3. Nếu trẻ sơ sinh đi vệ sinh 8 lần một ngày, điều này có nghĩa là trẻ ăn quá nhiều. 

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy trẻ đã ăn quá nhiều, mẹ nên hãm lại kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ

Những mối nguy hại nếu mẹ cho trẻ ăn quá nhiều:

1. Có hại cho đường tiêu hóa của trẻ

Việc cho trẻ ăn quá nhiều sẽ khiến trẻ nôn mửa thường xuyên, gây tiêu chảy và mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

2. Tác hại đến não bộ của trẻ

Khi lượng thức ăn tăng vọt, lượng máu cũng phải tăng lên để hỗ trợ cơ thể tiêu hóa lượng thức ăn, do đó, lượng máu trong não của trẻ sẽ giảm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển não của trẻ.

Dấu hiệu rõ ràng cho thấy trẻ đã ăn quá nhiều, mẹ nên hãm lại kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ

3. Ảnh hưởng đến tim 

Khi trẻ ăn quá nhiều, lượng máu đi vào hệ thống tiêu hóa tăng lên, khiến lượng máu trong tim giảm, gây ra các vấn đề về tim. 

4. Trẻ bị béo phì

Trẻ em béo phì khi còn nhỏ sẽ rất khó giảm cân khi trưởng thành. 

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các anh đã biết về 'quy tắc con số 4' chưa?