Cho trẻ sơ sinh nằm sấp không hề nguy hiểm mà còn mang lại những lợi ích bất ngờ

2020-03-29 09:30
- Cha mẹ hãy thường xuyên cho trẻ sơ sinh nằm sấp và tận hưởng những lợi ích mà việc này mang lại.

Thúc đẩy tăng trưởng

Cho trẻ nằm sấp có thể đẩy nhanh sự phát triển của bé. Khi bé nằm sấp, bé sẽ được tập các cơ đầu, cổ, lưng, tay và chân. Điều này cho phép trẻ em kiểm soát cơ thể tốt hơn, thúc đẩy sự phối hợp của các cơ trên toàn cơ thể và giúp trẻ học cách lật và bò nhanh hơn.

Cho trẻ sơ sinh nằm sấp không hề nguy hiểm mà còn mang lại những lợi ích bất ngờ

Định hình đầu bé

Để em bé nằm sấp đúng cách có thể làm giảm bớt sự tiếp xúc phần đầu của bé với mặt phẳng, khiến cho đầu bé tròn và cân xứng hơn.

Rèn luyện thể lực

Sau khi bé ăn no và được vỗ ợ hơi kỹ càng khoảng 30 phút, cha mẹ hãy cho con nằm sấp. Đây là lúc có thể cải thiện mức tiêu thụ năng lượng của em bé, tăng sức mạnh cơ bắp, tăng cường chức năng hô hấp, từ đó sự chủ động của bé sẽ tăng lên.

Cho trẻ sơ sinh nằm sấp không hề nguy hiểm mà còn mang lại những lợi ích bất ngờ

Cải thiện nhận thức

Nếu chỉ cho bé nằm ngửa, bé chỉ quan sát được ở một khoảng không gian nhất định. Trong khi đó cho bé nằm sấp, bé có thể ngóc đầu lên và khám phá thế giới xung quanh được rõ ràng và ở phạm vi rộng lớn hơn. Nhờ đó bé có thể nhận thức thế giới theo nhiều cách khác nhau bằng nhiều giác quan khác nhau. Từ đó mà nhận thức tăng lên được rõ ràng.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xuất hiện thông tin về lý do thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn