Cậu bé 6 tuổi một tháng cảm lạnh 6 lần. Bác sĩ nhi khoa chỉ ra nguyên nhân đáng lo ngại

2020-01-16 13:01
- Một cậu bé 6 tuổi một tháng bị cảm lạnh tới 6 lần. Cha mẹ ngỡ ngàng khi được bác sĩ chỉ ra nguyên nhân đáng lo.

Coco là cậu bé 6 tuổi. Trong tháng trước, cứ nhiệt độ thấp thì cậu bé lại bị cảm lạnh, tổng cộng 6 lần/tháng. Sức khỏe không đảm bảo cũng khiến điểm số của cậu bé giảm hơn hẳn so với thời gian trước đó.

Cậu bé 6 tuổi một tháng cảm lạnh 6 lần. Bác sĩ nhi khoa chỉ ra nguyên nhân đáng lo ngại

Khi đưa bé đến bệnh viện khám, bác sĩ chỉ ra trường hợp của bé là điển hình của khả năng miễn dịch thấp. Các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp hay cảm cúm cùng có đặc điểm thích tìm những người có khả năng miễn dịch thấp để tấn công như người già và trẻ em.

Khả năng miễn dịch là khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể. Khả năng miễn dịch càng thấp, virus càng thích và càng dễ mắc bệnh; khả năng miễn dịch càng cao, cơ thể càng có khả năng chống chọi được với virut và bệnh tật.

Nghiên cứu của Bác sĩ Y khoa Harvard đã xác nhận rằng 80% các bệnh ở người có liên quan đến khả năng miễn dịch thấp. Do đó, cải thiện khả năng miễn dịch kịp thời là rất quan trọng để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Cậu bé 6 tuổi một tháng cảm lạnh 6 lần. Bác sĩ nhi khoa chỉ ra nguyên nhân đáng lo ngại

Vậy, làm thế nào để cải thiện khả năng miễn dịch? Nhiều bà mẹ chọn bổ sung cho con bằng viên kẽm và selen.

Kẽm và selen là những yếu tố miễn dịch quan trọng trong cơ thể con người chúng ta, và là hai yếu tố thiết yếu của hệ thống miễn dịch của con người. Bổ sung kẽm và selen có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của hệ thống miễn dịch, từ đó cải thiện sức đề kháng của con người.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp