Cách hạ sốt "có một không hai" của mẹ Hà thành: Cắt dưa chuột thành hình 'TI GIẢ' cho con ăn

Thanh Lê 2018-05-07 06:23
- Dưới đây là những cách hạ sốt cho con vô cùng độc đáo của một bà mẹ Hà thành, vừa hiệu quả mà chẳng cần dùng tới thuốc tây hay đi bác sĩ.

Trẻ bị sốt là hiện tượng mà nhiều bé mắc phải khi nhỏ tuổi. Đa phần khi trẻ bị sốt, nhiều mẹ nghĩ ngay tới việc dùng thuốc tây để hạ sốt cho con.

Nhưng bạn cần chú ý, thuốc tây chính là con dao hai lưỡi, đôi khi ảnh hưởng không nhỏ tới sức đề kháng của bé sau này.

Chính vì vậy mà nhiều mẹ rất e dè khi dùng thuốc tây cho con. Nhiều người lựa chọn theo phương pháp dân gian để hạ sốt. Chị Huyền (Hà Nội) cũng vậy, chị đã được mẹ chồng chỉ cho bí quyết dùng cây lá tự nhiên chăm sóc con nhỏ khi bị sốt nên rất hiếm khi, chị phải dùng tới thuốc tây.

Chị chia sẻ rằng, bé nhà mình nếu bị sốt nhẹ (dưới 39 độ C), chị sẽ không mua thuốc tây mà áp dụng những cách hạ sốt theo dân gian dưới đây:

Cách hạ sốt có một không hai của mẹ Hà thành: Cắt dưa chuột thành hình 'TI GIẢ' cho con ăn

Chỉ khi con bị sốt cao chị mới dùng tới thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt

Đó là khi con có dấu hiệu sốt, chị liền dùng khăn màn nhúng vào nước hơi ấm, vắt khô sau đó đem lau nhẹ khắp người trẻ, đặc biệt là ở nách, bẹn và chườm trán.

Chị cũng lưu ý các mẹ tránh dùng nước lạnh và tuyệt đối không dùng nước có pha rượu, cồn để lau cho con. Cách này đơn giản nhưng tương đối hiệu quả với trường hợp trẻ bị sốt nhẹ.

Thứ 2, đó là hạ sốt với dưa chuột: Cách này chị đã dùng và thấy vô cùng công hiệu khi bé nhà chị vừa tròn 6 tháng và bị sốt mọc răng.

Cách làm rất đơn giản, đó là khi bé bị sốt chị liền chọn dưa chuột non (không hạt là tốt nhất) lấy một nửa quả đem cắt gọt thành hình ti giả (lưu ý là phần đầu ti bỏ vỏ, gọt nhỏ bằng đầu ti giả, phần tay cầm để nguyên vỏ) và đưa cho bé gặm. Lúc này dưa chuột sẽ làm mát nhẹ phần lợi bị sưng, giúp bé hạ sốt nhanh chóng mà chẳng cần tới thuốc tây hay đi bác sĩ.

Cách thứ 3 mà chị bật mí đó là, khi con bị sốt mẹ chỉ cần ngâm tất của bé trong lòng trắng trứng và xỏ chúng vào chân. Tới khi tất khô lại lặp lại quy trình và làm liên tục khoảng 10 lần, mẹ sẽ thấy bé hạ sốt nhanh chóng từ 10 phút - 1 tiếng. Theo chị Huyền, cách này áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi thì hiệu nghiệm vô cùng.

Bên cạnh đó để con nhanh chóng hạ sốt, chị Huyền cũng chia sẻ rằng, các mẹ không quên việc bổ sung dinh dưỡng cho bé và nhớ cho con uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm. Bởi khi bị sốt, cơ thể con ra mồ hôi nên rất dễ dẫn tới kiệt sức, mất nước, mắt, miệng khô. Lúc này, mẹ cần phải cho trẻ ăn thức ăn dạng lỏng để dễ tiêu và uống nhiều nước ấm hơn bình thường nhằm giúp bé nhanh hồi phục.

Chị Huyền cũng lưu ý rằng, nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ nên mua nhiệt kế tránh trường hợp nhiều phụ huynh đoán bệnh cho con bằng cách sờ tay lên trán, thấy nóng thì cho rằng bị sốt và vội tìm cách hạ ngay - điều này rất thiếu khoa học và kém chính xác.

Cách hạ sốt có một không hai của mẹ Hà thành: Cắt dưa chuột thành hình 'TI GIẢ' cho con ăn

Bé con nhà chị Huyền nay đã hơn 6 tháng nhưng hiếm khi phải dùng tới thuốc tây

Muốn kiểm tra thân nhiệt trẻ, cha mẹ cần có kỹ năng đo nhiệt độ, trẻ bị sốt khi thân nhiệt trên 37,5 độ C ở miệng và 37,2 độ C ở nách. Nếu bé chỉ sốt nhẹ 37,5-38 độ C thì chưa cần dùng thuốc hạ sốt, mẹ có thể dùng các cách trên để hạ sốt cho con.

Khi trẻ có dấu hiệu thân nhiệt cao bất thường, cần đo nhiệt kế để biết chính xác tình trạng sức khỏe, cho con dùng thuốc hạ sốt kịp thời và đưa tới bác sĩ khi cần thiết, tránh tự chữa bệnh cho con để rồi hối hận.

Thanh Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 6 con giáp là khắc tinh của nhau