Bỏ qua 3 thói quen xấu khi mang thai, mẹ bầu sẽ chẳng sợ bị sinh non

2020-01-10 09:30
- 3 thói quen xấu này ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi, thậm chí có thể gây sinh non.

Hút thuốc và uống rượu

Bỏ qua 3 thói quen xấu khi mang thai, mẹ bầu sẽ chẳng sợ bị sinh non

Thuốc lá chứa nhiều chất có hại, có thể gây tổn hại lớn cho các cơ quan của thai nhi, đặc biệt là hệ hô hấp. Rượu cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh não của thai nhi. Do đó, uống rượu và hút thuốc lá trong khi mang thai ảnh hưởng rất lớn tới đứa trẻ trong bụng mẹ. Thậm chí, một số chất nguy hiểm có khả năng gây sảy thai hoặc kích thích sinh sớm.

Thích ăn những thứ không dinh dưỡng

Bỏ qua 3 thói quen xấu khi mang thai, mẹ bầu sẽ chẳng sợ bị sinh non

Những phụ nữ mang thai thích ăn đồ sống không hề tốt cho thai nhi. Trên thực tế những thực phẩm không được nấu với nhiệt độ cao, khả năng nhiễm vi trùng là rất lớn. Những thực phẩm như xà lách và thịt sống có thể bị nhiễm Listeria. Một khi mẹ bị nhiễm bệnh, có thể gây quái thai hoặc gây ra sinh non. Vì sức khỏe của thai nhi, tốt nhất mẹ nên ăn chín, uống sôi.

Cảm xúc không ổn định

Bỏ qua 3 thói quen xấu khi mang thai, mẹ bầu sẽ chẳng sợ bị sinh non

Cảm xúc của con người có liên quan chặt chẽ với vỏ não và dây thần kinh tự trị. Khi mang thai, nếu phụ nữ duy trì sự ổn định về cảm xúc và hạnh phúc, máu lưu thông sẽ có lợi cho thai nhi. Nếu người mẹ thường xuyên bất ổn cảm xúc, hoảng loạn, buồn bã và lo lắng, các chất có hại trong máu sẽ chuyển tới thai nhi, ảnh hưởng đến sự phát triển, thậm chí dẫn đến suy thai nghiêm trọng và sinh non. Do đó, trong khi mang thai, nếu nghĩ đến con mẹ bầu hãy cố gắng bình ổn cảm xúc.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Căn nhà tiền tỷ của Khánh Thi - Phan Hiển: Nằm ngay mặt tiền đắt đỏ, rộng rãi, tiện nghi như khách sạn