5 dấu hiệu cho biết trẻ đang gặp chứng khó tiêu, mẹ đừng thấy con ăn ít mà nhồi nhét

2020-05-05 13:01
- Bé có những biểu hiện như thế này là do đang gặp chứng khó tiêu. Mẹ cần hỗ trợ để bé giảm bớt sự khó chịu nhé.

1. Hôi miệng

Khi bé gặp chứng khó tiêu, mẹ có thể thấy bé bị hôi miệng, nhất là vào sáng sớm. Nguyên nhân là do thức ăn bị ứ đọng tại dạ dày và khoang miệng một thời gian dài gây ra mùi khó chịu.

2. Mất cảm giác ngon miệng

5 dấu hiệu cho biết trẻ đang gặp chứng khó tiêu, mẹ đừng thấy con ăn ít mà nhồi nhét

Nếu em bé bị khó tiêu, sẽ giảm cảm giác thèm ăn, đầy hơi. Bác sĩ có thể nghe thấy âm thanh "ọp ẹp" từ dạ dày của em bé ngay cả khi không có ống nghe.

3. Tiêu chảy

Chứng khó tiêu cũng có thể được nhận biết thông qua triệu chứng tiêu chảy. Trẻ bị khó tiêu đi đại tiện 5-10 lần một ngày, phân chứa một lượng nhỏ nước và sữa, có mùi chua, trẻ lớn hơn một chút có mùi hôi, kèm theo mảnh vụn thức ăn.

4. Khó ngủ yên giấc vào ban đêm

Trẻ bị khó tiêu thường không được thoải mái. Ban đêm trẻ sẽ dễ cáu gắt, khóc, bồn chồn, ra nhiều mồ hôi. 

5. Làm thế nào để ngăn ngừa chứng khó tiêu ở trẻ

5 dấu hiệu cho biết trẻ đang gặp chứng khó tiêu, mẹ đừng thấy con ăn ít mà nhồi nhét

Không cho trẻ ăn quá no

Nguyên tắc khi cho trẻ ăn là cho ăn no 7 phần để thức ăn có thể tiêu hóa hết, khiến trẻ không cảm thấy khó chịu.

Đừng ép bé ăn

Bé có thể không ăn vì không đói. Lúc này, bố mẹ không nên ép bé ăn. Thức ăn tích tụ trong cơ thể, có thể dẫn đến chứng khó tiêu.

Chú ý ăn chín uống sôi

Đồ ăn cho bé phải được chuẩn bị cẩn thận, sạch sẽ. Luôn cho bé rửa tay trước khi ăn và không ăn một loại thực phẩm quá nhiều cùng một lúc.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái thời nay: Ngoài miệng thì than ế nhưng trong lòng thì ngại yêu