3 tình trạng không mong muốn trẻ có thể gặp phải nếu ăn quá nhiều, cha mẹ đừng vội mừng khi con ăn lấy ăn để

2020-06-19 13:01
- Thấy bé ăn nhiều cha mẹ cũng đừng vội mừng vì có thể gặp phải 4 tình trạng không hay này.

Cản trở sự phát triển chiều cao

3 tình trạng không mong muốn trẻ có thể gặp phải nếu ăn quá nhiều, cha mẹ đừng vội mừng khi con ăn lấy ăn để

Trên thực tế, việc cho trẻ ăn quá nhiều sẽ không chỉ gây béo phì mà còn cản trở sự phát triển chiều cao.

Các bà mẹ cần biết mặc dù em bé đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh chóng có nhu cầu cao về các chất dinh dưỡng khác nhau, nhưng ăn nhiều hơn không có nghĩa là các chất dinh dưỡng cần thiết có thể được hấp thụ hết. Trong số đó, vitamin A, D đặc biệt quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh. Vitamin D là yếu tố chính thúc đẩy sự hấp thụ canxi và cho phép canxi nhanh chóng đến xương và răng. Vitamin A thúc đẩy sự biệt hóa và cân bằng của các tế bào xương và thúc đẩy sự phát triển của xương. 

Tuy nhiên, vitamin A và vitamin D là những chất dinh dưỡng dễ bị thất thoát nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vì vậy để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển của em bé, nên bổ sung Icoxin vitamin A, D theo khuyến nghị của bác sĩ từ khi sinh em bé, tiếp tục bổ sung cho đến khi 3 tuổi.

Dễ bị sâu răng

3 tình trạng không mong muốn trẻ có thể gặp phải nếu ăn quá nhiều, cha mẹ đừng vội mừng khi con ăn lấy ăn để

Nhiều bậc cha mẹ không thể hiểu được tại sao bé không ăn nhiều kẹo vẫn bị sâu răng? Hóa ra nguyên nhân sâu xa là không phải chỉ bánh kẹo mà bất kỳ thực phẩm nào chứa đường hoặc tinh bột bị phân hủy bởi vi khuẩn đều tạo ra axit làm hỏng men răng, từ đó gây sâu răng.

Việc bé ăn uống suốt ngày sẽ vô tình tạo ra môi trường thuận lợi để vi khuẩn trong miệng phát triển khiến cho việc vệ sinh không được thuận tiện, dễ gây ra các vấn đề răng miệng.

Khả năng vận động "tụt lại phía sau"

Bé ăn nhiều làm tăng gánh nặng của chức năng tim phổi và thậm chí làm cho bé dễ thở hổn hển và nhịp tim cao hơn trong các hoạt động, và dễ mệt mỏi hơn, dần dần trẻ sẽ lười vận động. Cuối cùng sẽ mang lại một loạt hậu quả bất lợi như khả năng miễn dịch thấp và thấp còi.

Những điều này là do các vấn đề với thói quen ăn uống của bé. Vì vậy, khi bé còn nhỏ, cha mẹ nên đảm bảo cho bé ăn uống đều đặn, nuôi dưỡng bé thói quen yêu thể thao từ khi còn nhỏ, và sự kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi sẽ khiến trẻ bị thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh giờ này, phúc lộc vô biên, bé trai thông minh, tài giỏi, bé ngoan ngoãn, hiếu thảo