2 vị trí mẹ có thể chạm vào để biết vào mùa đông có cần mặc thêm quần áo cho bé hay không

2020-01-23 13:01
- Muốn biết bé có bị lạnh và cần mặc thêm quần áo vào mùa đông hay không, mẹ chỉ cần chạm vào 2 vị trí này.

Nhiều người cho rằng chạm vào tay chân của trẻ trong mùa đông, nếu thấy lạnh thì nên mặc thêm quần áo cho trẻ. Điều này không khoa học do tay chân trẻ nằm cách xa tim, chức năng lưu thông máu kém và dễ bị lạnh hơn.

Trên thực tế, muốn biết trẻ có bị lạnh hay không, mẹ chỉ cần chạm vào 2 vị trí này trên cơ thể trẻ.

Chạm vào cổ bé

2 vị trí mẹ có thể chạm vào để biết vào mùa đông có cần mặc thêm quần áo cho bé hay không

Vào mùa đông, mẹ có thể đánh giá xem bé có cần thêm quần áo hay không bằng cách chạm vào cổ bé. Nhiệt độ cơ thể dưới cổ bé không thay đổi nhiều so với nhiệt độ cơ thể tiếp xúc với bên ngoài. Nếu người mẹ cảm thấy cổ của em bé ấm, điều đó có nghĩa là nhiệt độ cơ thể của em bé là bình thường và không cần thêm quần áo. Nếu mẹ thấy rằng cổ sau hơi lạnh, có nghĩa là em bé hơi lạnh, vì vậy cần phải mặc quần áo cho em bé.

Chạm vào lưng bé

2 vị trí mẹ có thể chạm vào để biết vào mùa đông có cần mặc thêm quần áo cho bé hay không

Khi trời lạnh, ngoài vị trí cổ mẹ còn có thể chạm vào lưng để biết bé có bị lạnh hay không. Nếu người mẹ chạm vào lưng em bé và cảm thấy ấm áp thì không cần mặc thêm quần áo cho trẻ. Nếu người mẹ chạm vào lưng em bé và cảm thấy nóng, hoặc thậm chí đổ mồ hôi trên lưng, điều đó có nghĩa là em bé mặc hơi dày. Lúc này, mẹ có thể cởi bớt quần áo cho em bé một cách thích hợp.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp có tấm lòng lương thiện đáng trân trọng nhất