Nữ Việt kiều 60 tuổi tự làm mặt nạ từ 'thứ bỏ đi', chăm da trẻ như gái 18

Văn Anh 2023-07-10 15:03
- Để duy trì làn da căng bóng không một nếp nhăn, chị Thu Hằng (60 tuổi, sống tại Đức) luôn tự tay làm những sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên.

Làn da đẹp luôn là niềm ước ao của tất cả phụ nữ, nhất là với những người đã bước vào giai đoạn lão hóa. Thông thường, chỉ cần bước qua tuổi 30, làn da đã có dấu hiệu của tuổi tác như thâm nám, vết nhăn… Nhưng đối với chị Thu Hằng, dù đã 60 tuổi vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung và làn da căng mịn khiến mọi người phải "sửng sốt". Bí quyết của nữ Việt kiều Đức chính là sử dụng mặt nạ làm từ các nguyên liệu thiên nhiên, có sẵn trong bếp hay trong vườn.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

“Chị em chúng ta như những bông hoa cần phải luôn được chăm sóc. Phụ nữ không chỉ vào bếp làm món ăn ngon, đẹp mắt, mà còn vào bếp để làm ra những sản phẩm tại nhà chăm sóc cho sắc đẹp. Nhiều lần mua măt nạ làm sẵn, tôi thấy vừa đắt lại không hiệu quả như khi sử dụng những thực phẩm từ thiên nhiên. Trong một lần bị đau răng, tình cờ, tôi phát hiện ra công dụng làm trắng từ vỏ chuối.

Răng tôi bị hiện tượng nha chu, phải đi khám định kỳ. Tôi nghe nói ngày xưa các bà ăn trầu rất tốt cho răng. Có thể chất xơ và chất chát trong trầu cau bảo vê men răng, nên một lần tôi đã thử lấy vỏ chuối xanh, chuối chín chà vào răng. Chà xong, thấy răng trắng sáng rất dễ chịu. Từ đó, tôi tìm hiểu biết rằng vỏ chuối có nhiều vitamin, collagen và chất chống oxy hoá…

Trên thị trường, còn có mặt nạ vỏ chuối cho tóc nên mặt nạ vỏ chuối cho da cũng không có gì lạ. Vậy nên, thay vì bỏ vỏ chuối, tôi sử dụng luôn”, chị Hằng tiết lộ.

Chị cũng chia sẻ thêm, chị sống ở Đức - nơi không thiếu gì các loại sản phẩm làm đẹp đắt tiền. Bản thân chị Hằng cũng từng dùng nhiều loại mỹ phẩm có giá thành cao, nhưng chị cảm nhận không nhất thiết phải dùng đến loại đó. Da mặt cũng như tất cả bộ phận khác trên cơ thể, đều cần được chăm sóc. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà quá chuyên tâm hay nghĩ rằng sử dụng sản phẩm đắt tiền mới có kết quả. Do đó, bên cạnh việc chăm da bằng mỹ phẩm, chị thường chăm sóc thêm da mặt tại nhà với mặt nạ thiên nhiên, vừa an toàn, lại rẻ tiền mang lại hiệu quả cao.  

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Theo đó, chị Hằng chia sẻ công thức mặt nạ trắng da đặc biệt từ vỏ chuối, và nước hoa hồng tự tinh chế tại nhà. 

Công thức mặt nạ từ vỏ chuối

Nguyên liệu:

- 1 vỏ chuối chín, chuối già, chuối chín tới không xanh, không rục ( khoảng 53 gr)

- 1 củ khoai tây (khoảng 65 gr)

- 2 thìa cafe bột bắp

- 1 /2 thìa cafe dầu oliu (hay dầu quả bơ, hoăc viên Vitamin E nặn lấy bỏ vào)

- 1 thìa cafe chanh (nếu bị dị ứng axit thì thay bằng mật ong, hoặc không cần bước này)

Cách làm:

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Đầu tiên vỏ chuối rửa sạch phần ngoài, cắt nhỏ.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch, cũng cắt nhỏ

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Cho vỏ chuối, khoai tây với 150m nước vào nồi để lửa nhỏ. Nấu cho hơi mềm một chút, sau đó dùng máy xay cầm tay, hay máy sinh tố xay cho nhuyễn, rồi lọc.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Sau khi lọc xong, bã bỏ đi, thu được chất bột như hình

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Tiếp đến cho dầu oliu, bột bắp, chanh vào, dùng máy xay sinh tố hay máy đánh trứng trộn đều lên lần nữa cho sánh mịn.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Cho sản phẩm vào hộp đã rửa sạch, để nơi khô ráo sẽ bảo quản được lâu hơn

Hộp có nắp đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh đươc 2 tuần, đắp mặt nạ 1-2 lần từ 20-30 phút/tuần, sau đó rửa mặt lại, xoa kem dưỡng ẩm. Chi Hằng nhận thấy da đẹp ngay trong lần đầu tiên thử nghiệm, nhưng phải thường xuyên và kiên trì.

Công thức tinh chế nước hoa hồng tại nhà

Nước hoa hồng là bước không thể thiếu trong quy trình làm đẹp và chăm sóc da mặt. Ngoài tính chất dưỡng ẩm, làm khe sít lỗ chân lông, tái tạo làn da mới, ngăn ngừa mụn... nước hoa hồng còn giúp tẩy rửa mặt nhẹ nhàng, hiệu quả. Để làm nước hoa hồng, cần có hoa hồng sạch, đảm bảo nguồn gốc.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Đầu tiên đem hoa về bẻ ra từng cánh 

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Tiếp đến đem ngâm trong nước muối hơi ấm khoảng 15 phút, sau đó rửa lại sạch sẽ cho hết bụi bẩn và các tạp chất, vớt ra để ráo bớt.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Cho nước vào hấp cách thủy từ 40-60 phút. 300ml nước/5 bông hoa to (có thể làm nhiều hơn tùy theo chất lượng muốn).

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Sau đó đem lọc, bỏ bã lấy nước (lúc này hoa đã ra hết màu).

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Cuối cùng sản phẩm thu được là nước hoa hồng màu đỏ đẹp và rất thơm, chia ra làm 2 phần nước, một phần làm nước hoa hồng đơn thuần, một phần kết hợp với nha đam làm ra loại nước hoa hồng có tính chăm sóc khác.

Cách làm nước hoa hồng nha đam

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Nha đam 3 cây to, rửa sạch, đem cắt bỏ vỏ

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Lấy phần trắng bên trong cắt nhỏ, đem xay nhuyễn, lọc lấy nước, hòa vào phần nước hoa hồng, vậy là cho ra sản phẩm nước hoa hồng - nha đam

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Trong lúc đó chuẩn bị lọ, hộp, mọi thứ đều phải rửa sach sẽ, tẩy trùng và khô ráo, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác để bảo quản được lâu và an toàn.

U60 tự làm mặt nạ dưỡng da từ vỏ chuối và nước hoa hồng chăm da trẻ như gái 18

Sản phẩm nước hoa hồng kết hợp với nha đam - dùng làm nước rửa mặt hằng ngày và như một mặt nạ nhẹ, làm sáng da, mịn màng. Khi sử dụng dùng bông thấm vào da để 15-20 sau đó rửa măt lại.

Văn Anh

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khả Ngân hướng dẫn các bài tập đơn giản đánh bay mỡ thừa, tự tin khoe eo ngày hè