HLV phong thái và nghi lễ văn hóa Nguyễn Hồng Nhung: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

Bảo Bình 2022-07-18 16:00
- Xuất thân là cô bé nhà quê từng chân lấm tay bùn, Nguyễn Hồng Nhung trở thành nữ HLV phong thái và nghi lễ trẻ nhất Việt Nam nhờ tinh thần rèn luyện không ngừng.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

Nguyễn Hồng Nhung được biết đến là một trong 3 HLV phong thái và nghi lễ văn hóa ở Việt Nam. Cho dù tuổi đời con rất trẻ nhưng cô gái quê Kinh Bắc đã tự tin truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về văn hoá xã giao, tác phong, lễ nghi trong ăn uống và giúp chị em tạo nên phong thái nền nã của người phụ nữ hiện đại chuẩn mực.

Từ cô bé có tuổi thơ không êm ấm trở thành HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ nhất Việt Nam

Hồng Nhung sinh ra và lớn lên ở vùng đất Bắc Ninh - cái nôi văn hóa Kinh Bắc. Tuy nhiên tuổi thơ của cô không ấm êm như bao người bởi bố mẹ ly dị từ khi cô còn nhỏ. Sau đó mẹ Nhung đi xa làm ăn, cô lớn lên trong vòng tay yêu thương và bảo bọc của ông bà. Ý thức được sự vất vả, khổ cực của mẹ, của bà cũng như sự thiệt thòi của bản thân, Nhung tự hứa với mình là sẽ tìm cách vươn lên để giúp những người phụ nữ xung quanh mình bớt khổ, có cuộc sống chất lượng hơn và được sống trong sự yêu thương trọn vẹn.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm ở Bắc Ninh, Hồng Nhung bắt đầu khởi nghiệp bằng lĩnh vực làm đẹp. Sau đó, cơ duyên đưa cô đến với một chuyên gia trị liệu tâm lý cho chị em phụ nữ về hôn nhân gia đình. Bị hấp dẫn bởi nghề này, cô gái sinh năm 1997 lại quyết định rẽ ngang theo ngành tâm lý học để phần nào giúp đỡ phái đẹp cởi bỏ những "nút thắt" từ bên trong, có sức khoẻ tinh thần tốt hơn và cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. 

Sau 2 năm gắn bó với chuyên ngành tâm lý, Nhung lập gia đình và sinh con. Sau sinh, cô nhận thấy cơ thể thay đổi, tâm lý phức tạp, trở nên tự ti, tụt hậu hơn nên đã tìm cách giải tỏa ở các lớp múa, yoga và dance sport nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ. Thật may lúc này, Nhung đã tìm đến các chương trình về phong thái, nghi thức, lễ nghi để từ đó tìm lại được bản thân và mục tiêu của cuộc đời mình, trở thành một người phụ nữ đầy tự tin, duyên dáng như hiện tại.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

"Được trở thành cô giáo chính là ước mơ từ khi còn nhỏ của Nhung. Nhưng nhân duyên đưa Nhung đến công việc này, được là cô giáo của những người đáng tuổi mẹ mình, bà mình thì chưa từng nghĩ tới và điều đó khiến Nhung và gia đình rất tự hào. Là một HLV phong thái và nghi lễ văn hóa, Nhung thực sự mong muốn giúp phụ nữ tự tin hơn, thanh lịch và sang hơn, có kiến thức và kỹ năng để dễ dàng hội nhập trong thế giới mở, cũng dễ dàng thể hiện và khẳng định bản thân trong xã hội hiện đại. Từ đó có cuộc sống chất lượng cao hơn, nhận được sự ghi nhận và hạnh phúc trọn vẹn hơn", Hồng Nhung bộc bạch.

Hồng Nhung cũng thông tin hiện tại ở Việt Nam có 3 giáo viên đào tạo trong lĩnh vực này và cô là người nhỏ tuổi nhất. Chính cô cũng bất ngờ vì chưa quảng cáo nhiều nhưng có rất đông học viên tìm đến và tham gia vào các lớp học phong thái và nghi lễ văn hóa của cô. Học viên của lớp ở nhiều lứa tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi và lớn nhất là 62 tuổi.

Nhân sự còn hạn chế nên mỗi tháng 9X chỉ mở 1-2 lớp học, thời gian còn lại nhận lời mời từ các doanh nghiệp đào tạo cho cán bộ nhân viên, đội nhóm mời chia sẻ cho team, nhà trường mời huấn luyện tác phong cho cô giáo và học sinh... Lớp học của Nhung trải dài từ Bắc vào Nam. Cô đã từng đứng lớp ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Thời gian sắp tới là các lớp học ở Nha Trang, Bắc Ninh, Nghệ An, Đăk- lăk, Huế…

Những buổi đứng lớp dạy về lễ nghi, phong thái, Nhung chưa bao giờ quên các học viên của mình. Học viên của cô gái Bắc Ninh có khi bay từ tận Tây Ban Nha xa xôi về học; có khi là bà mẹ đi học vì muốn làm tấm gương cho con về lối sống lành mạnh cho vóc dáng, tác phong ưu tú và thanh thoát trước khi lấy chồng. "Có chị đóng học phí gần 13 triệu tới lớp chỉ vì tò mò không biết lớp học gì mà nổi tiếng thế. Cũng có những cô hơn 60 đi học để tìm về thanh xuân, tận hưởng những giây phút của tuổi trẻ và được yêu thương chính mình", Nhung tâm sự.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

Tại các lớp học của mình, Nhung truyền đạt lại những kinh nghiệm cũng như hướng dẫn chị em trải nghiệm các bài tập mang tính thực hành về giải phóng hình thể để trở nên uyển chuyển, mềm mại, nữ tính hơn. Phái đẹp sẽ được học cách ngồi đúng tư thế, cười duyên dáng, đi đứng sao cho tự tin, ăn nói sao cho thanh lịch. Bên cạnh đó là các bài học thực hành xã giao và ứng xử trên bàn tiệc, cách sử dụng từng bộ dụng cụ dao nĩa, cốc chén sao cho chuẩn mực.

Ban đầu mỗi người đến với lớp học phong thái và nghi lễ văn hóa với một vị thế và xuất phát điểm khác nhau. Nhưng sau khi kết thúc, với sự truyền đạt nhẹ nhàng mà dễ hiểu cùng những màn "thị phạm" sinh động của nữ HLV trẻ tuổi, hầu như học viên nào cũng tự tin, duyên dáng và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Phụ nữ 3 phần tướng mạo, 7 phần khí chất, tất cả đều phải học tập và rèn luyện mới thành

Xuất phát điểm từ một cô bé "nhà quê" chân lấm tay bùn, Nhung nghĩ lại và nhận thấy từ một cơ thể thô cứng, một đôi bàn tay chai sạn, một đôi bàn chân lội bùn nứt toác có thể trở nên uyển chuyển, dẻo dai và mềm mại như bây giờ quả thực là một quá trình rèn luyện gian khổ mà cô đã trải qua. Vì thế cô mong muốn mình và học viên sẽ cùng "bắt sóng" được với nhau, cùng mục tiêu phát triển và nâng cấp giá trị bản thân, trở thành người phụ nữ tự tin, thu hút.

Phụ nữ đẹp, 3 phần tướng mạo, 7 phần khí chất" tất cả đều phải học tập và rèn luyện mới thành, không thể tự nhiên mà có được. Tuy nhiên, không phải ai giàu cũng sang, không phải ai nghèo cũng xấu. Phong thái không phải do bẩm sinh, càng không phải do nhiều tiền mới có. Chỉ cần chúng ta muốn trở thành phiên bản giá trị hơn, lúc đó tự khắc bạn đẹp và thu hút hơn", Nhung giãi bày.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa 9X rất tâm đắc với lời dạy của ông cha qua câu nói: "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Cô lý giải rằng câu nói này đã chỉ ra rất rõ ràng chúng ta phải biết học cách ăn uống thanh lịch, học cách giao tiếp, nói năng nhã nhặn, học cách ứng xử khéo léo, đúng mực. "Tuy nhiên ở xã hội hiện đại như bây giờ, ngoài những kiến thức đó, phụ nữ còn phải giữ gìn vóc dáng,làn da, nuôi dưỡng sự thanh tao và duyên dáng thu hút qua nội tâm, trí tuệ và được thể hiện qua thần khí (các chị em vẫn hạy gọi là khí chất)", nữ HLV trẻ tuổi chia sẻ quan điểm cá nhân.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

Dù là người đi truyền đạt về chuẩn mực cái đẹp, nhưng bản thân Nhung nhận thấy mình vẫn chưa thật hoàn hảo. Cô tự nhận có chút khuyết điểm ở một vài góc độ nhất định ví như hơi gầy so với vóc dáng. Theo cô mỗi người có một chuẩn mực riêng, xã hội cũng không ngừng phát triển và thay đổi về những chuẩn mực của cái đẹp theo thời gian nên sự tu dưỡng chính mình chưa bao giờ là đủ. "Nếu để chấm điểm thì Nhung tự chấm cho mình 9 điểm thôi, để dành 1 điểm phấn đấu. Ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút thôi đã là rất tuyệt rồi. Và bây giờ nhìn lại mình của 1 năm trước, Nhung thực sự rất tự hào về sự nỗ lực thay đổi của chính mình", Nhung cho hay.

Là một HLV trẻ tuổi, Nhung nhớ lại thời gian đầu đứng lớp trước những người đáng tuổi cô, tuổi mẹ, tuổi bà của mình cô cũng có chút "run". Bên cạnh đó là áp lực và căng thẳng vì phải trang điểm, mặc đẹp, chỉn chu trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói… Cô tự thấy điều đó có phần "sai sai" với bản thân mình. "Nhưng sau một thời gian phải gượng ép bản thân thì bây giờ lại như phản xạ tự nhiên và bản năng luôn, chẳng có chút gượng gạo nào. Tất cả đều được thực hành trong sự thoải mái và tự tin về chính mình. Vậy mới thấy, để trở thành phiên bản hoàn mỹ hơn phải vượt qua được những ngày tháng sống “giả vờ" như thế, để rồi biến những cái xa lạ thành thân quen và của chính mình", Nhung tự tin khẳng định.

HLV 9X cũng bật mí "thần tượng" của cô là 1 cô giáo ở Thượng Hải (Trung Quốc) nơi bắt nguồn và cũng là cái nôi của cái đẹp, sự nền nã, duyên dáng của phụ nữ Châu Á nói chung.

Về nhà "thoát vai" cô giáo, vào vai cô vợ

Bản thân là HLV phong thái và nghi lễ văn hóa, có sứ mệnh truyền cảm hứng cho hàng trăm ngàn chị em xung quanh nên Nhung luôn ý thức về việc giữ gìn hình ảnh của bản thân. Nhưng cô cho biết vẫn sẽ biến hóa "tắc kè hoa" để phù hợp với từng vai trò và từng tình huống, môi trường xuất hiện: "Ví dụ như đi dạy thì ăn mặc chuẩn mực, makeup nền nã, chững chạc. Nhưng đi cafe với bạn thì nhẹ nhàng, duyên dáng, điểm trang cho tươi tắn là đủ. Về quê thăm ông bà chú bác thì gọn gàng, gần gũi nhất là tốt rồi…"

Bận rộn với công việc nhưng 9X gốc Bắc Ninh tự nhận định mình là người phụ nữ của gia đình và luôn hướng về gia đình. Cô thông tin mỗi tháng chỉ cho phép mình đi dạy, đi làm tối đa 20 ngày, thời gian còn lại để dành chăm sóc chồng con, gia đình và bản thân mình. Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cảm và gia đình ly tán nên Nhung rất trân trọng gia đình nhỏ hiện tại. Với Nhung, gia đình chính là nơi khởi đầu, cũng là động lực phấn đấu và là đích đến cuối cùng.

Hiện nay cô là mẹ của một bé trai kháu khỉnh. Nhung cho hay với con cái cô không quá khắt khe mà muốn cón có ý thức về lối sống lành mạnh, lễ phép, gọn gàng vì con là con trai. Nếu sau này có thêm con gái, cô mong sẽ có cơ hội được đồng hành cùng con trên hành trình trở thành cô gái chuẩn mực từ sớm, vì đó chính là tấm thẻ bài quyền năng giúp con có cuộc sống dễ dàng hơn, cuộc đời đáng sống hơn.

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

HLV phong thái và nghi lễ văn hóa trẻ tuổi nhất Việt Nam: 'Tôi tự chấm cho mình 9 điểm, dành 1 điểm để phấn đấu'

"Trên lớp vai cô giáo. Về nhà vào vai con dâu, vai vợ, vai mẹ đúng nghĩa. Vai nào cũng là phiên bản tốt nhất của chính mình, cũng trọn vẹn và hiện hữu thì vai nào cũng hấp dẫn, thú vị và nhiều niềm vui", Nhung giãi bày.

Nhiều người nghĩ rằng HLV phong thái và nghi lễ văn hóa 9X quen việc đánh giá và hướng dẫn người khác vươn tới vẻ đẹp chuẩn mực rồi thì trong cuộc sống đời thường hay những cuộc gặp gỡ người thân, bạn bè có lẽ cũng sẽ mắc "bệnh nghề nghiệp" mà "săm soi" người khác. Nhưng không. Nhung bảo cô luôn tôn trọng mỗi cá nhân nên có khi thấy họ cư xử, ứng xử, phong thái chưa thật vừa mắt nhưng cũng không đánh giá. Ai thân thiết cô có thể góp ý một chút, còn lại sẽ bỏ qua.

Tuy vậy, Hồng Nhung luôn muốn nhắn nhủ tới mỗi người phụ nữ rằng: "TIỂU TIẾT TẠO TINH TẾ và PHONG THÁI ĐẾN TỪ TIỂU TIẾT. Hãy luôn nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn, rèn rũa vóc dáng thanh thoát, uyển chuyển, biểu cảm sinh động, tác phong thanh lịch, ứng xử tao nhã để sớm trở thành phiên bản giá trị và thu hút nhất của chính mình".

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên 'thuộc lòng’