Bích Phương méo miệng, mặt gãy nghi vấn biến chứng thẩm mĩ sau thời gian 'ở ẩn'

Ánh Quỳnh 2023-06-10 16:49
- Tuy không bị đồn mang thai, sinh con trong thời gian ở ẩn, nhưng vẻ ngoài khác lạ của Bích Phương khiến nhiều người tò mò cô có "chỉnh sửa" hay không.

Sau gần một năm vắng bóng trên sân khấu và mạng xã hội, Bích Phương đột ngột trở lại trong một chương trình truyền hình thực tế. Khán giả háo hức được xem những tình huống hài hước của giọng ca 9X. Không những thế, họ cũng chú ý đến ngoại hình của cô sau thời gian "ở ẩn".

Xuất hiện trong buổi họp báo mới đây, Bích Phương làm nhiều người bất ngờ vì ngoại hình quá khác lạ. Nhiều người cho rằng đội ngũ trang điểm mắc lỗi khi gắn tóc mái giả thẳng đuột, không phù hợp với phong cách tự nhiên của Bích Phương. Ngoài ra, Bích Phương cũng xuất hiện với môi móm, khuôn mặt biến dạng. Nhiều người hoài nghi cô bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ.

  Bích Phương miệng méo, mặt gãy như biến chứng thẩm mĩ khi xuất hiện trước công chúng.

Cư dân mạng liên tục bình luận chê bai nhan sắc của Bích Phương.  

Bích Phương phủ nhận chuyện nhờ cậy đến bác sĩ để có ngoại hình đẹp hơn.

Trước đó, trong một buổi họp báo, Bích Phương khẳng định không can thiệp "dao kéo" để nâng cấp ngoại hình. Cô chỉ đầu tư vào việc làm đẹp da bằng phương pháp Meso nhằm cải thiện tình trạng lỗ chân lông hay da chảy xệ. Nữ ca sĩ ẩn ý rằng sự khác biệt trong gương mặt có thể xuất phát từ việc cô nằm nhiều, gây ảnh hưởng đến diện mạo.

Khi xuất hiện trong một chương trình phát sóng trên Youtube, Bích Phương thẳng thắn cho biết trên khuôn mặt cô có một chiếc mũi giả và một chiếc cằm giả. Việc phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn, tự tin hơn là nhu cầu hoàn toàn chính đáng nên nữ ca sĩ nhận thấy "không có gì sai trái mà không dám nói". 

Phương pháp Meso là gì?

Phương pháp Meso hay còn gọi là tiêm Meso vi điểm là phương pháp trị liệu sử dụng một lượng thuốc hay dưỡng chất rất nhỏ tiêm trực tiếp vào trong da nhằm cung cấp dưỡng chất cho da hoặc tạo ra các kích thích sinh học. Từ đó đạt được các đáp ứng điều trị mong muốn. Mesotherapy được đề cập đến lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1952.

Từ đó cho đến nay, phương pháp Meso được ứng dụng với nhiều mục đích khác nhau trong đó có da liễu thẩm mỹ. Phương pháp Meso cho hiệu quả cao vượt trội khi kết hợp với các phương pháp khác.

Kỹ thuật tiêm vi điểm phương pháp Meso đã và đang tạo da một xu hướng làm đẹp ít xâm lấn rất được ưa chuộng. Nhờ việc đưa trực tiếp dưỡng chất vào sâu trong da nên hiệu quả điều trị sẽ cao gấp nhiều lần so với việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da, bôi da thông thường.

Ánh Quỳnh 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên 'thuộc lòng’