Số lần trẻ đi tiêu dưới mức này chứng tỏ bé đang khỏe mạnh đấy, cha mẹ có thể yên tâm!

Quỳnh Trang 2020-12-30 09:00
- Sau khi chào đời, ngoài việc bú mẹ, việc đi vệ sinh của bé cũng được nhiều mẹ quan tâm.

Sau khi trẻ chào đời, ngoài việc bú mẹ, việc đi tiêu, đi tiểu của trẻ cũng được bố mẹ hết sức quan tâm. Nhiều bà mẹ băn khoăn không biết rằng trẻ đi tiêu bao nhiêu lần 1 ngày là bình thường? Trên thực tế, số lần đi tiêu mỗi ngày của bé là do nhiều nguyên nhân, bé ở các giai đoạn khác nhau thì số lần đi tiêu cũng khác nhau. Vậy trẻ đi tiêu bao nhiêu lần trong ngày được coi là bình thường? Các mẹ hãy cùng xem qua nhé!

Dưới 1 tuổi

Nói chung, trẻ sơ sinh dưới một tuổi thường bú sữa mẹ hoặc sữa bột. Lúc này, ruột và dạ dày của bé chưa phát triển hoàn thiện nên số lần đi tiêu cũng thường xuyên hơn. Nói chung, miễn là em bé không có các triệu chứng lớn khác thì việc đi tiêu từ 1 đến 5 hoặc 6 lần một ngày là bình thường. 

Nếu bé không đi đại tiện trong nhiều ngày hoặc đi tiêu quá nhiều lần trong ngày có nghĩa là hệ tiêu hóa có vấn đề hoặc là do bé bú không đủ sữa. Tốt nhất, mẹ nên đưa con đến bệnh viện kiểm ra và giải quyết vấn đề kịp thời. Ngoài ra, da của trẻ nhạy cảm hơn so với da người lớn. Sau khi đại tiện, mẹ nên dùng khăn ướt để lau mông cho trẻ, để tránh làm mông của bé bị hăm, đỏ.

Trẻ thường đi nên đi tiêu bao nhiêu lần 1 ngày? Dưới con số này có nghĩa là bé đang rất khỏe mạnh

1-3 tuổi

Khi đường ruột và dạ dày của trẻ dần dần phát triển và hoàn thiện, bé được ăn dặm, việc đi tiêu của bé sẽ đều đặn hơn, chừng 1-3 lần mỗi ngày. Và lúc này, nhu động ruột của bé cũng tăng lên, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Mẹ cần lưu ý không nên cho bé ăn quá no kẻo bé sẽ bị béo phì.

Trẻ thường đi nên đi tiêu bao nhiêu lần 1 ngày? Dưới con số này có nghĩa là bé đang rất khỏe mạnh

Trên 4 tuổi

Bé trong giai đoạn này đã bước vào tuổi mẫu giáo, thường ăn ở trường và đi tiêu đều đặn hơn. Trong trường hợp bình thường, bé sẽ đi tiêu một hoặc hai lần trong ngày. Và bé sẽ thường đi tiêu ở mốc thời gian cố định, phần lớn là trước khi đi ngủ và sau khi ăn sáng.

Trẻ thường đi nên đi tiêu bao nhiêu lần 1 ngày? Dưới con số này có nghĩa là bé đang rất khỏe mạnh

Điều này là do bé đã hoàn toàn thích nghi với các bữa ăn, quá trình trao đổi chất trong cơ thể bé cũng đều đặn hơn. Bé có thể đi đại tiện đúng giờ chứng tỏ hệ tiêu hoá của bé đang khoẻ mạnh. Giai đoạn này, mẹ nên chú ý việc đại tiện của bé. Bình thường, khi nào cần đi tiêu bé sẽ nói với cô giáo. Nếu bạn thấy bé không đại tiện hoặc đi tiêu quá nhiều thì nên đưa bé đi khám tiêu hóa.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về