Sinh mổ lần 2 có cần thiết không? Sự khác biệt giữa sinh mổ lần 1 và lần 2 là gì?

Quỳnh Trang 2021-04-04 08:30
- Nhiều bà mẹ băn khoăn rằng sau 1 lần sinh mổ, đến lần 2, họ có phải sinh mổ hay không. Câu trả lời là có.

Sinh mổ lần đầu, có nên sinh mổ lần 2?

Các bác sỹ thường chỉ định sinh mổ trong trường hợp thai nhi thiếu oxy, thai không đúng vị trí, thai nhi to hoặc sản phụ bị hẹp khung chậu.

Ở lần mang thai thứ 2, hầu hết các trường hợp sản phụ sẽ được bác sỹ chỉ định tiếp tục sinh mổ vì lý do an toàn. Nhất là trong trường hợp các lần mang thai gần nhau.

Sinh mổ lần 2 có cần thiết không? Sự khác biệt giữa sinh mổ lần 1 và lần 2 là gì?

Sự khác biệt giữa hai lần sinh mổ là gì?

1. Độ khó và thời gian của ca mổ

Ở lần sinh đầu tiên, mẹ chưa phẫu thuật bao giờ, bụng còn nhẵn, tử cung còn nguyên vẹn nên việc phẫu thuật tương đối dễ dàng và tốn ít thời gian.

Sau khi sinh mổ lần 1, bụng và tử cung của người mẹ đã có sẹo, thậm chí nội tạng bị dính vào sẹo, bác sỹ phải tiến hành bóc tách sẹo trước sau đó mới mổ lấy thai ra. Ca sinh mổ lần hai thường khó và mất nhiều thời gian. 

Sinh mổ lần 2 có cần thiết không? Sự khác biệt giữa sinh mổ lần 1 và lần 2 là gì?

2. Các bà mẹ cảm thấy khác nhau về cơn đau

Nhiều bà mẹ sinh con thứ hai bằng phương pháp sinh mổ cho biết sinh mổ lần thứ hai đau hơn lần đầu. Các cơn co tử cung sau khi mổ lấy thai lần hai cũng đau hơn so với lần 1. Đó là do khi đã sinh con xong, lực co bóp của tử cung không còn tốt như lần đầu.

Điều gì khiến ca mổ lấy thai lần hai đau đớn hơn so với lần đầu?

  • Một là, do người mẹ khi sinh con thứ hai thì thể chất không còn tốt như trước.
  • Hai là, trong lần sinh mổ thứ 2, vết mổ sẽ được thực hiện trên nền vết mổ đầu tiên nên cơn đau sẽ dữ dội hơn.
  • Ba là, do tuổi mẹ đã tăng, cơ thể đã “một lần bị thương” nên đến lần sinh mổ thứ hai, thời gian hồi phục của sản phụ kéo dài hơn.

Sinh mổ lần 2 có cần thiết không? Sự khác biệt giữa sinh mổ lần 1 và lần 2 là gì?

Mẹ bầu cần chuẩn bị gì trước khi sinh mổ?

Có rất nhiều thứ người mẹ chuẩn bị trước khi sinh mổ, có thể tóm gọn lại thành 4 nhóm chính: bao gồm chuẩn bị đồ cho mẹ, chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh, giấy tờ, tiền mặt và chuẩn bị đồ nhu yếu phẩm hàng ngày.

Mẹ cần chuẩn bị những đồ dùng cá nhân khi dùng trong bệnh viện như: chậu rửa mặt, chậu rửa chân, 2 bộ pyjama dài tay, 2-3 đôi tất cotton rộng rãi, giày vải đế mềm, 2 khăn tắm, 3 hoặc 4 bộ đồ lót, cốc nước có ống hút. , v.v.

Các đồ dùng cần chuẩn bị cho bé bao gồm: ít nhất 2 bộ quần áo trẻ em, tất và mũ, khăn gạc mềm, tã, bình sữa, phấn rôm, sữa bột, bỉm, v.v.

Ngoài ra, khi vào bệnh viện sinh, bạn cũng cần chuẩn bị một loạt giấy tờ như chứng minh thư nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, phiếu khám sức khỏe thai sản...

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có bạn nào cũng đang dùng em kem chống nắng “quốc dân” này không?