Hà Nội chuẩn bị chạm mốc 10 độ, mẹ cần chuẩn bị ngay đồ giữ ấm cho con, đừng sót món nào kẻo bé nhiễm lạnh

2020-12-18 14:00
- Để đảm bảo sức khỏe cho con trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, những món đồ dưới đây là những thứ không thể thiếu đâu mẹ nhé!

Những ngày qua, các tỉnh phía Bắc đã trải qua những ngày lạnh buốt. Khi ra đường, mọi người mặc rất nhiều áo ấm, quàng khăn len, đội mũ, đeo găng tay nhưng vẫn cảm nhận rõ cái giá lạnh của mùa Đông.  

Tuy nhiên sáng sớm nay (18/12), không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.  Theo dự báo trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất là 10-13 độ.  

Thời tiết lạnh giá, ẩm, mưa thất thường là những yếu tố ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Chính vì vậy nên mẹ cần có những sự chuẩn bị chu đáo để giúp bé giữ sức khỏe tốt trong mùa đông, một trong những vấn đề  giữ ấm cho bé .  

Thời tiết Hà Nội tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất là 10-13 độ C. 

Khi ở nhà, các mẹ cần cho con ở trong phòng kín gió, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Như vậy việc ăn mặc của bé cũng không cần quá cầu kỳ. Nhưng nếu bé đã đi học, hay cần ra ngoài thì mẹ cần chuẩn bị nhiều đồ cho con hơn. Ngoài quần áo ấm còn cần có thêm những phụ kiện khác nhau. Những món đồ dưới đây sẽ là bảo bối không thể thiếu mà các mẹ cần phải sắm cho con trong mùa đông lạnh giá này. Đồ giữ ấm dành cho bé ở nhà 

Quần áo giữ nhiệt 

Vào mùa đông, các mẹ thường có tâm lý cho trẻ mặc thật nhiều quần áo để giữ ấm. Tuy nhiên điều này là sai lầm vì thân nhiệt của bé khác người lớn. Nếu mặc quá nhiều quần áo bé sẽ cảm thấy nóng, ra mồ hôi lưng, đầu, rồi thấm ngược lại dẫn đến cảm lạnh, viêm phổi... 

Hơn nữa, mặc nhiều quần áo khiến bé cảm thấy bị cộm, khó chịu, việc di chuyển cũng bất tiện. Vì vậy, mẹ chỉ cần mặc quần áo cho con vừa đủ ấm mà thôi.  

Một bảo bối mà các mẹ nên sắm ngay cho bé chính là chiếc áo giữ nhiệt, mỏng, nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu cho bé nhưng vẫn đủ ấm áp. Quần áo giữ nhiệt thường được làm bằng chất liệu vải đặc biệt, kết hợp giữa các loại vải tổng hợp như Arcylic, PE, Rayon và Spandex tạo nên một loại vải mỏng có độ xốp đặc biệt cùng với vô số ô khí nhỏ, giúp giữ nhiệt và cách nhiệt một cách tối ưu nhất. Vì vậy, áo giữ nhiệt tuy mỏng nhưng lại giữ ấm cho trẻ rất tốt, không thua kém các loại áo dày dặn.  

Hồ Ngọc Hà phải bê bụng bầu mới lết đi được trong những tháng cuối thai kỳ, hé lộ khoảnh khắc trong phòng sinh cực xúc động Đọc ngay  

Áo len 

Áo len cũng là một chiếc áo không thể thiếu trong tủ quần áo của trẻ vào mùa đông vì len có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và môi trường bên ngoài.  

Mẹ nên chọn cho bé những chiếc áo len mềm mại như lông cừu hoặc len cashmere để bé luôn cảm thấy dễ chịu khi làn da tiếp xúc trực tiếp với áo. Còn nếu mẹ chọn các loại áo len làm từ sợi Acrylic hoặc sợi tổng hợp thì nên mặc áo giữ nhiệt bên trong để bé không cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy. 

Mũ mỏng, giày tất đi trong nhà 

Nếu trong phòng không có máy sưởi thì mẹ cần đội cho con một chiếc mũ mỏng, đủ để giữ ấm cho bé. Còn nếu đã có máy sưởi thì mẹ hãy để đầu bé được thông thoáng. 

Ngoài ra, bàn chân bé cũng là nơi cần được giữ ấm cẩn thận. Mẹ có thể sắm cho con những đôi tất hài đi trong nhà, giúp bé giữ ấm đôi chân. Những đôi tất hài có ma sát tốt ở dưới lòng bàn chân, giúp bé có thể thoải mái di chuyển trong nhà mà không sợ trượt ngã. Mẹ cũng nên chọn cho con loại tất làm bằng vải cotton, len mềm, ít nilion để có độ co giãn, thấm hút tốt, tạo cảm giác thoải mái cho bé.  

Khăn yếm quàng cổ 

Giữ ấm vùng cổ cho con là điều rất quan trọng trong mùa đông. Tuy nhiên nếu bé đã ở trong phòng có nhiệt độ đủ ấm thì mẹ cũng đừng quàng cho con những chiếc khăn quá dày. Thay vào đó mẹ chỉ cần chọn một chiếc khăn yếm tam giác 2 lớp là hợp lý. Chiếc khăn này không chỉ giúp bé ấm cổ mà còn rất thời trang nhờ những họa tiết xinh xắn trên khăn.  

Đồ giữ ấm cho bé khi ra ngoài 

Áo khoác  

Nếu mẹ đưa bé đến trường hoặc có việc cần phải đưa con ra ngoài thì ngoài những chiếc áo giữ ấm bên trong, mẹ đừng quên mặc thêm cho con một chiếc áo khoác để giúp bé tránh gió tối đa.  

Mẹ có rất nhiều sự lựa chọn cho bé như: Áo phao, áo len, áo dạ, áo lông... Nhưng dù chọn loại nào mẹ cũng cần dựa vào chất lượng, đủ giữ ấm cho bé và ưu tiên nhẹ nhàng, mềm mại, rộng rãi nhưng vẫn đảm bảo gọn gàng để bé cảm thấy dễ chịu. Hạn chế chọn những chiếc áo họa tiết rườm rà, nhiều đồ trang trí lấp lánh kèm theo. Điều này là không cần thiết vì có thể gây khó chịu hoặc nguy hiểm cho bé.  

Tùy tình hình thời tiết mẹ có thể cân nhắc mặc quần áo cho con sao cho đủ ấm nhưng không nên mặc quá 4 lớp.  

Mũ dày, găng tay, bịt tai 

Để chống lại những cơn gió to ngoài trời của mùa đông thì mẹ cần phải chuẩn bị cho bé những chiếc mũ len dày dặn hơn một chút. Ưu tiên chọn mũ bằng nỉ để bé không bị bí, khó tỏa nhiệt, chọn những chiếc mũ chất lượng tốt, mềm mịn, không bị xù lông.  

Ngoài ra khi đi ngoài đường con cũng cần có găng tay để bàn tay không bị lạnh cóng. Một chiếc bịt tai cũng giúp bé giữ ấm, không bị ù tai. Mẹ cần chọn những chiếc bịt tai vừa với vòng đầu của bé để tránh gây vướng víu, đồng thời việc giữ ấm cũng đạt hiệu quả tối đa. Nhà sản xuất thường thiết kế những chiếc bịt tai cho bé mô phỏng hình các con thú nên đây cũng được xem là một món phụ kiện thời trang cho các bé. 

Khăn quàng cổ dày 

Nếu như ở nhà bé chỉ cần một chiếc ăn quàng cổ mỏng thì khi ra đường, mẹ cần chọn cho con chiếc ăn dày dặn hơn để đảm bảo giữ ấm vùng cổ cho bé. Nên ưu tiên những chiếc khăn từ chất liệu cotton, len mềm hoặc nỉ, đem lại cảm giác nhẹ nhàng. Mẹ cũng không nên chọn những chiếc khăn trang trí quá nhiều sẽ làm bé cảm thấy vướng víu.  

Giày 

Một đôi giày ấm áp là điều không thể thiếu nếu mẹ muốn đưa bé ra ngoài. Nếu thời tiết lạnh hơn, mẹ hãy thay bằng đôi bốt cao cổ sẽ giữ ấm tốt hơn. Những đôi bốt mềm mại, có lót bông bên trong là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, mẹ cũng hãy chú ý chọn những đôi bốt có màu sắc nhẹ nhàng, tối giản để dễ kết hợp với quần áo của con, tránh những đôi bốt màu sắc lòe loẹt, nhiều họa tiết rườm rà không cần thiết, khiến bé khó di chuyển.  

 Theo Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp dễ dàng thành đạt trước 30 tuổi