2 lý do mẹ nên biết để hạn chế cho trẻ mặc quần áo cũ của người khác

2020-06-12 09:30
- Trẻ mặc quần áo cũ của người khác có thể cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp và ảnh hưởng đến tâm lý.

Chỉ trừ khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nếu không cha mẹ nên cực kỳ hạn chế cho trẻ mặc quần áo cũ của người khác vì 2 lý do dưới đây.

Trẻ mặc quần áo cũ cảm thấy giá trị bản thân bị giảm và có xu hướng trở nên nhạy cảm

2 lý do mẹ nên biết để hạn chế cho trẻ mặc quần áo cũ của người khác

Cha mẹ nên hiểu rằng quần áo không chỉ là thứ che thân. Nó còn là biểu tượng của lối sống. Cha mẹ nghĩ gì khi một đứa trẻ nhận ra rằng quần áo mình đang mặc là "rác rưởi" mà người khác sắp vứt đi hoặc đã vứt đi. Anh ta có thể nghĩ rằng mình không quan trọng trong mắt bố mẹ, không xứng đáng có những bộ quần áo mới như những đứa trẻ khác. Theo thời gian, đứa trẻ sẽ tự ti và khép mình và trở nên nhạy cảm.

Mặc quần áo cũ khiến trẻ khó được chào đón trong các mối quan hệ xã hội

2 lý do mẹ nên biết để hạn chế cho trẻ mặc quần áo cũ của người khác

Tổ chức nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã thực hiện một loạt các thí nghiệm thú vị. Họ yêu cầu một cô bé mặc hai bộ quần áo rất khác nhau và đứng bên vệ đường, giả vờ bị lạc và quan sát xem người qua đường có đối xử với cô khác không. Người ta phát hiện ra rằng khi cô bé ăn mặc đẹp, mọi người rất quan tâm đến cô và chủ động hỏi cô có cần giúp đỡ không, khi cô mặc quần áo cũ, mọi người lại tránh xa. Có thể thấy rằng những đứa trẻ mặc quần áo mới và tươm tất có nhiều khả năng được chú ý trong đám đông.

Bản năng của con người thường thích những thứ đẹp đẽ. Trẻ mặc quần áo cũ, rất khó để trẻ được nhận ra và quan tâm trong đám đông và rất khó được chào đón trong các mối quan hệ của mình.

Moon/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

100 năm trước, vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra sao so với thế giới