Có 6 việc ngay sau sinh bác sĩ cần kiểm tra để biết trẻ có khỏe mạnh hay không

Quỳnh Trang 2020-11-12 06:00
- Sau khi bé chào đời, bác sĩ cần kiểm tra sức khỏe của trẻ thật kỹ lưỡng để có thể điều trị các vấn đề cho bé thật kịp thời.

Sau khi em bé chào đời, mẹ hãy nhờ người thân và bác sỹ kiểm tra kỹ 6 điểm dưới đây để xác định xem em bé có khỏe mạnh hay không nhé. 

Muốn biết trẻ mới sinh có khỏe mạnh hay không, mẹ cần kiểm tra 6 điểm này

1. Tiếng khóc của trẻ

Sau khi chào đời, em bé cần khóc to để loại bỏ hết chất nhầy trong lỗ mũi và cổ họng của trẻ. Một số bé ra đời nhưng không khóc, bác sỹ sẽ dùng một số biện pháp như gãi chân, tét mông để trẻ khóc to. Tất nhiên, mẹ đừng quá lo lắng vì bác sỹ sẽ thực hiện các biện pháp đúng cách nên sẽ không hề làm đau hay làm tổn thương bé. 

Muốn biết trẻ mới sinh có khỏe mạnh hay không, mẹ cần kiểm tra 6 điểm này

2. Kiểm tra giới tính

Sau khi mẹ sinh con, các bác sỹ sẽ mang bé đi để kiểm tra kỹ giới tính của trẻ để xem có bất thường gì không. Tuy rằng mẹ đã biết giới tính của con từ trước khi sinh nhưng mẹ vẫn cần nhờ bác sỹ kiểm tra giới tính của trẻ một cách nghiêm túc và chính xác.

Muốn biết trẻ mới sinh có khỏe mạnh hay không, mẹ cần kiểm tra 6 điểm này

3. Chiều cao và cân nặng

Chiều cao và cân nặng của trẻ là một trong những yếu tố quan trọng cần được kiểm tra ngay sau khi sinh. Chiều cao, cân nặng là một trong những yếu tố giúp bác sỹ đánh giá được mức độ phát triển của trẻ trong bụng mẹ. Trước khi kiểm tra chiều cao, cân nặng, bác sỹ cũng sẽ vệ sinh sạch sẽ, lau bớt dịch nhầy trên người bé. 

Muốn biết trẻ mới sinh có khỏe mạnh hay không, mẹ cần kiểm tra 6 điểm này

4. Lấy mẫu máu

Xét nghiệm máu giúp xác định nhóm máu của bé đồng thời biết được xem bé có mắc bệnh bẩm sinh nào hay không.

Muốn biết trẻ mới sinh có khỏe mạnh hay không, mẹ cần kiểm tra 6 điểm này

5. Kiểm tra cuống rốn

Sau khi sinh, bé sẽ được cắt rốn hay và phần cuống rốn của trẻ sẽ được băng bó, khử trùng một cách cẩn thận. Mẹ cần quan sát kỹ phần cuống rốn của bé để xem trẻ có bị chảy mủ, bốc mùi hôi hay không. Nếu trẻ bị nhiễm trùng cuống rốn, mẹ cần đưa bé đến bệnh viện xử lý sớm, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 

6. Kiểm tra các giác quan

Sau khi chào đời, em bé cần làm một số xét nghiệm đơn giản như đo thính giác, khứu giác, kiểm tra nhịp tim... Đây là các chỉ số giúp bác sỹ đánh giá sức khỏe của trẻ. 

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những chòm sao nào chỉ nên kết hôn muộn