Có 2 trong 4 dấu hiệu hiệu này bé dễ mắc bệnh tự kỷ, mẹ cần đưa con đi khám sớm

2020-11-07 13:19
- Những dấu hiệu dưới đây chứng tỏ bé nhà bạn có biểu hiện của bệnh tự kỷ, nên kiểm tra tâm lý để điều trị kịp thời.

Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

Theo một nghiên cứu của Bác sĩ Y khoa tại Tây Ban Nha đã chứng minh rằng nhưng trẻ tự kỷ thường có biểu hiện chậm nói so với trẻ bình thường. Bố mẹ nên đưa trẻ đi khám về chứng tự kỷ nếu trên 12 – 18 tháng trẻ không có biểu hiện nói những từ đơn giản một âm tiết như bố, mẹ, bà, ăn…

Trong một số trường hợp trẻ biết nói muộn nhưng khi nói được cũng ngọng nghịu và không nói được những những từ dài hơn thì nên đi kiểm trà chứng bệnh tự kỷ.

Trẻ giao tiếp với môi trường kém

Với một đứa trẻ bình thường chúng rất thích khám phá thế giới xung quanh và thích kết bạn chơi cùng bạn bè. Dù việc vui chơi này cũng gây nhiều phiền toái vì trẻ nhỏ dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh đồ chơi, đánh nhau…

 Có 2 trong 4 dấu hiệu hiệu này bé dễ mắc bệnh tự kỷ, mẹ cần đưa con đi khám sớm

Bé chậm nói

Nhưng nếu con bạn không thích tiếp xúc, không thích chơi với bạn và ngại ra ngoài thì có nguy cơ bé bị mắc chứng tự kỷ là rất lớn. Trong trong những trường hợp này cha mẹ càng đưa con đi khám bác sĩ sớm càng dễ dàng cho quá trình điều trị.

Trẻ hành động rập khuôn, lặp lại nhiều lần

Khi bé nhà bạn thường xuyên có những hành vi lặp đi lặp lại vô nghĩa, như xoay xoay tay, lắc lư cái đàu, hoặc cứ nói những từ vô nghĩa không ai hiểu được… thì đó chính là một biểu hiện của bệnh tự kỷ.

Bên cạnh đó, nhiều nhiều trẻ tự kỷ còn có biểu hiện phản ứng thái quá, cáu gắt hoặc với những âm thanh lạ, ánh sáng bất thường xảy ra với mình. Nếu cha mẹ thấy bé có những biểu hiện này của trẻ, cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để bác sĩ kịp thời giải quyết vấn đề của trẻ nhé!

 Có 2 trong 4 dấu hiệu hiệu này bé dễ mắc bệnh tự kỷ, mẹ cần đưa con đi khám sớm

Bé không thích kết bạn khó thích nghi với môi trường xung quanh

Trẻ phản ứng mạnh khi phải thay đổi

Với con người khi đã hình thành thói quen thì vô cùng khó thay đổi, nhưng nếu trẻ có phản ứng cáu gắt, bực bội đập phá thái quá nếu như phải thay đổi một vấn đề gì đố thì cha mẹ cần cho bé đi kiểm tra tâm lý.

Bởi những trường hợp trẻ phản ứng quá mạnh, suy sụp khi thay đổi điều này thì đó có thể là một trong những biểu hiện của bệnh tự kỷ.

Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem dưỡng dành cho da mụn siêu đỉnh mà ít người biết