4 đặc điểm người mẹ rất dễ di truyền sang cho con, mẹ để ý xem có đúng không nhé!

Quỳnh Trang 2021-04-17 14:35
- Một số tính trạng trội của người mẹ dễ di truyền cho con cái sau này.

1. Lúm đồng tiền

Một số đặc điểm ở người mẹ thường được cho là tính trạng trội và dễ di truyền sang cho con. Ví dụ như má lúm đồng tiền. Nếu mẹ có má lúm đồng tiền thì rất dễ di truyền sang cho con, đặc biệt là bé trai.

2. Chiều cao

Có câu nói rằng trong một cặp vợ chồng, nếu chiều cao của người mẹ không quá cao thì chiều cao của đứa trẻ sinh ra nói chung không quá cao so với người cha. Các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đã đi đến kết luận rằng ảnh hưởng của mẹ đến chiều cao của con chiếm khoảng 60%, trong khi chiều cao của bố chỉ ảnh hưởng khoảng 30% đến chiều cao của con.

Còn lại khoảng 10% chiều cao của trẻ thực sự dựa vào quá trình chăm sóc. Điều này thực sự cho thấy ở một mức độ nào đó, chiều cao của mẹ có ảnh hưởng lớn hơn đến em bé, đặc biệt là bé trai!

4 đặc điểm người mẹ rất dễ di truyền sang cho con, mẹ để ý xem có đúng không nhé!

3. Tạng người

Các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đã đưa ra kết luận rằng nếu một trong hai vợ chồng có tạng người dễ béo thì khả năng con của họ bị béo phì là khoảng 30%. Nếu cả bố và mẹ đều béo phì thì khả năng con của họ bị béo phì là rất cao, khoảng 60%. Nghiên cứu này còn chỉ ra rằng, tạng người của người mẹ đóng vai trò quyết định tạng người của con. Tuy nhiên, mẹ có thể hướng dẫn bé rèn luyện thân thể, ăn uống hợp lý để duy trì vóc dáng cân đối.

4 đặc điểm người mẹ rất dễ di truyền sang cho con, mẹ để ý xem có đúng không nhé!

4. Trí thông minh

Có câu: Chỉ số IQ của người mẹ thường truyền sang cho con. Điều này đã được các nhà nghiên cứu khẳng định. Nhiều người trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan đã thực hiện nghiên cứu thử nghiệm như vậy. Họ đã kiểm tra mức độ thông minh của các bé gái và bé trai của một cặp vợ chồng và cuối cùng nhận thấy rằng mức độ thông minh của con trai được di truyền từ mẹ. 

4 đặc điểm người mẹ rất dễ di truyền sang cho con, mẹ để ý xem có đúng không nhé!

Kết quả này đã được các nhà nghiên cứu nước ngoài chứng minh thêm: Đó là do nhiễm sắc thể ở người mẹ đóng vai trò quyết định đối với trí thông minh của đứa con. Vì vậy, có thể nói rằng nếu trí thông minh của người mẹ tương đối cao con của họ cũng sở hữu chỉ số thông minh cao, đặc biệt là bé trai!

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập giảm đau mỏi vai gáy ngay trên ghế làm việc